Chiến sự Ukraine ngày 680: Tình báo Ukraine phá hủy Su-34 trên đất Nga?

Khánh An
Khánh An
05/01/2024 04:28 GMT+7

Truyền thông Ukraine cho rằng giới tình báo quân đội nước này vừa phá hủy một máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 sâu trong lãnh thổ Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 680: Tình báo Ukraine phá hủy Su-34 trên đất Nga?- Ảnh 1.

Một chiếc Su-34 của Nga cất cánh tại địa điểm chưa được tiết lộ trong khi nước này đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine

AFP

Theo trang tin Ukrainska Pravda, một máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 của Nga bốc cháy tại sân bay Shagol ở tỉnh Chelyabinsk của Nga vào ngày 4.1 và các nguồn tin cho rằng vụ việc do Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine (HUR) thực hiện.

Chưa rõ mức độ thiệt hại của chiếc máy bay trị giá ít nhất 50 triệu USD này, trong khi HUR cũng như phía Nga chưa bình luận chính thức về vụ việc. Tỉnh Chelyabinsk nằm cách biên giới Ukraine gần 2.000 km.

Tình báo Ukraine phá hủy Su-34 trên đất Nga?

Trang The Kyiv Independent cho hay trước đó còn có thông tin Ukraine tiến hành các vụ tấn công phá hoại hạ tầng xa hơn về phía đông trong lãnh thổ Nga, như vụ khiến một đoàn tàu hàng trật bánh hôm 1.12.2023 tại Cộng hòa Buryatia thuộc Nga, cách Ukraine gần 5.000 km.

Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk hôm 22.12.2023 tuyên bố rằng các binh sĩ nước này đã bắn hạ 3 chiếc Su-34 của Nga ở mặt trận phía nam. Ba ngày sau đó, Không quân Ukraine cho biết đã hạ thêm một chiếc Su-34 cùng một chiếc Su-30 của Nga.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW-Mỹ) cho rằng Nga đã giảm hoạt động trên không sau chuỗi tổn thất máy bay trên.

Các cuộc tấn công vào hạ tầng

Hãng Reuters ngày 4.1 đưa tin một tên lửa Nga phóng đến thành phố Kropyvnytskyi thuộc tỉnh Kirovohrad ở miền trung Ukraine khiến 1 người thiệt mạng và gây thiệt hại 2 cơ sở điện. Vụ việc gây mất điện một tuyến tàu và các nhà dân.

Công ty Điện lực Ukrenergo của Ukraine xác nhận một trong 2 cơ sở bị thiệt hại là nơi sửa chữa và sản xuất.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết lực lượng chuyên môn đang sửa chữa để khôi phục cung cấp điện. Thống đốc tỉnh Kirovohrad Andriy Raikovych cho rằng Nga có thể đã sử dụng tên lửa X-59 và một công nhân thiệt mạng.

Tổng thống Putin: Nga sẽ tăng cường tấn công Ukraine

Quân đội Ukraine cho hay Nga đang tăng cường tấn công vào thời điểm năm mới, phóng hàng trăm tên lửa các loại và các máy bay không người lái (UAV) cảm tử kể từ ngày 29.12.2023.

Nga chưa bình luận về diễn biến trên.

Hãng TASS ngày 4.1 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã chặn 3 quả rốc két HIMARS và phá hủy 37 UAV của Ukraine trong vòng 24 giờ tại các vùng Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Tại tỉnh Kharkiv, lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn của Lữ đoàn 113 phía Ukraine.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở ở Crimea và phá hủy 10 tên lửa của đối phương trên bán đảo.

Cùng ngày, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk cho hay lực lượng nước này tấn công trúng một đơn vị Nga gần khu vực Yevpatoria ở Crimea.

Diễn biến mới về vũ khí

Hãng BAE System (Anh) cho biết sẽ tái khởi động việc sản xuất các bộ phận cho pháo M777 sau khi ký thỏa thuận ban đầu trị giá 50 triệu USD với quân đội Mỹ, theo Reuters.

BAE System sẽ làm việc với các nhà cung cấp ở Anh và Mỹ để sản xuất các cấu trúc titan, với kế hoạch giao hàng đầu tiên vào năm 2025. Hãng vũ khí này cho biết sự quan tâm đang ngày càng tăng từ khắp châu Âu, châu Á và châu Mỹ đối với hệ thống súng M777 mà Ukraine hiện sử dụng nhờ Canada, Mỹ và Úc viện trợ.

Tổng thống Ukraine nói Nga tổn thất nặng, chỉ đàm phán vì 'thiếu tên lửa, binh sĩ'

"Việc khởi động lại quá trình sản xuất các cấu trúc chính cho pháo M777 của quân đội Mỹ diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi pháo được triển khai trong các hoạt động ở Ukraine", theo quan chức John Borton tại BAE Systems.

Trong một diễn biến khác, The Kyiv Independent dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Bỉ cho hay nước này sẽ điều 2 chiếc F-16 và 50 chuyên gia đến Đan Mạch từ tháng 3 đến tháng 9 để hỗ trợ huấn luyện các phi công Ukraine.

"Liên minh tiêm kích" nhằm đào tạo phi công và nhân viên kỹ thuật Ukraine được chính thức thành lập vào tháng 7.2023 bởi 11 quốc gia đồng minh sáng lập và đã mở rộng ra 13 quốc gia.

Bỉ, Hà Lan và Đan Mạch đã thông báo sẽ gửi các máy bay F-16 cho Ukraine. Ước tính các phi công Ukraine sẽ có thể điều khiển F-16 sau mùa hè năm nay.

Về phía vũ khí của Nga, tờ The Wall Street Journal ngày 4.1 dẫn lời một số quan chức Mỹ ẩn danh cho rằng Nga dự định mua các tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Iran.

Các quan chức Mỹ cho biết họ tin rằng thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất, nhưng nói thêm rằng có khả năng Nga sẽ nhận được tên lửa vào mùa xuân năm 2024.

Nga và Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Nhà mạng lớn nhất Ukraine bị tin tặc Nga thâm nhập suốt nhiều tháng

Tin tặc Nga thâm nhập Ukraine từ lâu

Reuters ngày 4.1 dẫn lời ông Illia Vitiuk lãnh đạo bộ phận mạng của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho rằng các tin tặc Nga đã xâm nhập hệ thống của Công ty Viễn thông Kyivstar (Ukraine) ít nhất từ tháng 5.2023 trong vụ tấn công là một lời cảnh báo lớn đối với phương Tây.

Vụ xâm nhập đã phá hoại các dịch vụ do nhà khai thác viễn thông lớn nhất Ukraine cung cấp cho khoảng 24 triệu người dùng trong nhiều ngày kể từ ngày 12.12.2023.

Trả lời phỏng vấn, ông Vitiuk cung cấp chi tiết về vụ tấn công mạng vốn đã gây ra sự phá hoại "thảm họa", gây ảnh hưởng tâm lý và thu thập thông tin tình báo.

Cuộc tấn công đã xóa sạch "gần như mọi thứ", bao gồm hàng nghìn máy chủ ảo và máy tính, ông nói và cho rằng đây có thể là ví dụ đầu tiên về một cuộc tấn công mạng mang tính hủy diệt "phá hủy hoàn toàn cốt lõi của một nhà khai thác viễn thông".

Một người phát ngôn của Kyivstar cho biết công ty đang hợp tác chặt chẽ với SBU để điều tra vụ tấn công và sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để loại bỏ rủi ro trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.