Chiến sự Ukraine ngày 652: Nga siết an ninh sau nghi án ám sát ở Moscow

08/12/2023 05:40 GMT+7

Quân đội Nga cập nhật số lượng máy bay đã bắn hạ từ khi khởi động chiến dịch quân sự tại Ukraine giữa lúc có nghiên cứu cho thấy dòng viện trợ cho Kyiv đang giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2022.

Ukraine hứng đợt tấn công, nguồn điện bị ảnh hưởng

Ukraine ngày 7.12 cho biết Nga đã phóng một loạt máy bay không người lái (UAV) tấn công do Iran thiết kế trong đêm, làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng ở tỉnh miền nam Odessa và khiến một dân thường thiệt mạng, theo AFP.

Các quan chức Kyiv cho rằng lực lượng Nga đã tích trữ UAV và tên lửa để tấn công mạng lưới năng lượng đang gặp khó khăn của Ukraine trong những tháng mùa đông và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Điểm xung đột: Nga thu được chiến lợi phẩm thiết giáp M2 Bradley; Israel vây nhà lãnh đạo Hamas

"Tổng cộng có 18 UAV tấn công Shahed-136/131 đã được phóng đến", không quân Ukraine thông báo và nói thêm rằng họ đã phá hủy 15 UAV.

Lãnh đạo chính quyền Odessa Oleg Kiper cho hay chỉ trong vài giờ, UAV đã tấn công cảng Izmail, trung tâm xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong những tháng gần đây.

"Một nhà kho, một thang máy và xe tải bị hư hỏng. Tài xế của một trong những chiếc xe tải đã thiệt mạng. Một đám cháy bùng phát tại hiện trường và lực lượng dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng dập tắt", ông Kiper nói thêm.

Chiến sự Ukraine ngày 652: Nga diệt 550 máy bay; siết an ninh sau 'vụ ám sát' - Ảnh 1.

Trực thăng Mi-8 của Ukraine phóng rốc két về phía lực lượng Nga ở miền đông hồi tháng 9

REUTERS

Các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào mùa đông năm ngoái đã khiến hàng triệu người rơi vào cảnh lạnh giá và tối tăm trong thời gian dài.

Cũng trong ngày 7.12, Bộ Năng lượng Ukraine thông báo cuộc pháo kích của Nga đã làm hư hại nghiêm trọng một nhà máy nhiệt điện ở khu vực tiền tuyến, làm nghiêm trọng thêm sự thiếu hụt về sản lượng điện đã đăng ký trước đó do thời tiết lạnh, theo Reuters.

"Do vụ pháo kích, thiết bị bị hư hỏng nghiêm trọng. Hai tổ máy điện đã ngừng hoạt động", Bộ Năng lượng Ukraine thông báo, không nêu tên của nhà máy điện và vị trí cụ thể. Trong ngày qua, 408 khu định cư tại Ukraine bị mất điện.

Nga chưa bình luận.

Nga xác nhận tướng thiệt mạng tại Ukraine

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal viết trên ứng dụng Telegram: "Ukrenergo (nhà điều hành lưới điện của Ukraine) đang buộc phải vận động sự hỗ trợ khẩn cấp từ châu Âu. Đây là một biện pháp khẩn cấp và không phải lúc nào cũng được đảm bảo".

Thời tiết lạnh giá đã đẩy mức sử dụng điện cao hơn 2,7% so với mức dự báo. Ukrenergo nói thêm rằng mức thâm hụt hiện đang được bù đắp bằng nguồn điện nhập khẩu từ Ba Lan, Slovakia và Romania, với 700 MW điện sẽ truyền vào Ukraine từ 11-19 giờ ngày 7.12.

Chiến sự Ukraine ngày 652: Nga diệt 550 máy bay; siết an ninh sau 'vụ ám sát' - Ảnh 2.

Một người dọn dẹp tại kho dầu bị cháy ở vùng do Nga kiểm soát tại Donetsk ngày 7.12

REUTERS

Nga công bố thiệt hại của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7.12 cho biết lực lượng nước này đã tiêu diệt 550 máy bay chiến đấu của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24.2.2022, theo TASS.

"Tổng cộng, các mục tiêu sau đã bị tiêu diệt kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt: 550 máy bay chiến đấu, 257 máy bay trực thăng, 9.568 UAV, 442 hệ thống tên lửa đất đối không, 13.870 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.188 giàn phóng rốc két đa nòng, 7.268 khẩu pháo và súng cối, cùng 16.011 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Thị trấn quan trọng Marinka ở miền đông Ukraine bị Nga kiểm soát

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố đã phá hủy 324 máy bay, 324 trực thăng, 5.618 xe tăng, 10.482 xe bọc thép, 8.045 khẩu pháo, 919 giàn phóng rốc két đa nòng, 1.571 tên lửa hành trình, 6.116 UAV và hàng ngàn phương tiện khác của Nga.

Dòng viện trợ cho Ukraine giảm thấp

Đơn vị theo dõi viện trợ Ukraine của Viện Kiel (Đức) ngày 7.12 cho biết các đồng minh của Ukraine đã giảm đáng kể các cam kết viện trợ mới cho nước này, vốn đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu chiến sự, AFP đưa tin.

Theo Viện Kiel, viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo mới được hứa cho Ukraine từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023 chỉ đạt 2,11 tỉ euro, giảm 87% so với cùng kỳ năm 2022, và là mức thấp nhất kể từ đầu chiến sự.

Các số liệu này được đưa ra trong bối cảnh có dấu hiệu rạn nứt ngày càng tăng trong sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine khi cuộc phản công rất được mong đợi của Kyiv không mang lại bước đột phá và sự chú ý của thế giới tập trung vào cuộc chiến Hamas-Israel.

Chiến sự Ukraine ngày 652: Nga diệt 550 máy bay; siết an ninh sau 'vụ ám sát' - Ảnh 3.

Kho dầu tại khu vực do Nga kiểm soát ở Donetsk bị cháy hôm 6.12

REUTERS

Tại Mỹ, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã chặn nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine trong khi ở Liên minh châu Âu (EU), các cuộc đàm phán về gói viện trợ trị giá 50 tỉ euro (53 tỉ USD) trong 4 năm tới đang bị kéo dài.

Ngoại trưởng Anh David Cameron trong chuyến thăm Washington D.C ngày 7.12 kêu gọi các chính trị gia Mỹ phê chuẩn gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, cảnh báo rằng Moscow sẽ hưởng lợi nếu số tiền không được phê duyệt.

Thượng viện Mỹ chặn ngân sách viện trợ Ukraine, Israel

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Công nghiệp chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin ngày 7.12 cho biết đã đạt thỏa thuận với 2 công ty hàng đầu của Mỹ để sản xuất đạn pháo 155 mm tại Ukraine. Dù vậy, ông thừa nhận việc thực hiện sẽ mất nhiều năm.

Nga siết an ninh sau vụ ám sát

Thượng nghị sĩ Nga Konstantin Kosachev ngày 7.12 nói với hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti rằng các ủy ban của Hội đồng Liên bang Nga (thượng viện) đã được "chỉ đạo chuẩn bị các đề xuất để bảo vệ các nhân vật chính trị và công chúng" khỏi các cuộc tấn công của Ukraine. Quyết định được đưa ra sau nghi án ám sát một cựu nghị sĩ Ukraine ở ngoại ô Moscow ngày 6.12.

Ông Illia Kyva (Ilya Kiva), một cựu nghị sĩ thân Nga trong quốc hội Ukraine, được phát hiện đã chết ở vùng Moscow vào ngày 6.12 với 2 vết đạn trên người. Theo nguồn tin của trang The Kyiv Independent, ông này đã bị Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ám sát.

SBU chưa bình luận chính thức về cái chết của nhân vật trên, người bị tòa án ở Lviv kết tội phản quốc vào ngày 13.11 trong một phiên tòa xét xử vắng mặt. Ông Kyva đã trốn khỏi Ukraine ngay trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Ukraine nói tấn công đường sắt nối Nga với Trung Quốc

"Số phận như vậy sẽ xảy ra với những kẻ phản bội Ukraine khác", người phát ngôn cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) Andrii Yusov nói trên sóng truyền hình ngay sau khi tin tức về cái chết của ông Kyva được tung ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.