Chiến đấu sông nước, lại có lính thủy đánh bộ Ukraine không biết bơi?

07/12/2023 16:22 GMT+7

Một binh sĩ Ukraine tiết lộ những người lính được cử đi hỗ trợ bảo vệ những thành quả gần đây của Ukraine trên sông Dnipro thiếu kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí có người không biết bơi.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC mới đây, binh sĩ không được tiết lộ danh tính đã kể lại một cách sống động những trở ngại mà lực lượng Ukraine phải đối mặt trong việc bảo vệ các vị trí mới thiết lập của họ ở bờ đông sông Dnipro, đoạn chảy qua tỉnh Kherson ở miền nam nước này. Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát bờ tây con sông, nơi có thành phố thủ phủ Kherson, vào tháng 11.2022, nhưng Nga vẫn đang kiểm soát bờ đông.

Việc quân đội Ukraine vượt sông thành công từ bờ tây sang bờ đông gần đây đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi là thắng lợi và diễn ra sau nhiều tuần giao tranh bế tắc giữa lực lượng hai bên gần thành phố Kherson.

Được điều đi bảo vệ sông nhưng lính thủy đánh bộ Ukraine lại không biết bơi? - Ảnh 1.

Lính Ukraine trên sông Dnipro gần thành phố Kherson hồi tháng 10

CHỤP MÀN HÌNH THE NEW YORK TIMES

Tuy nhiên, binh sĩ nói trên tiết lộ lực lượng Ukraine đang gặp phải tình trạng thiếu trang thiết bị và quân tiếp viện nghiêm trọng trong khi cố gắng bảo vệ các vị trí của mình trước các cuộc tấn công không ngừng từ Nga.

"Lẽ ra phải bố trí ở đây một vài lữ đoàn, chứ không phải các đại đội riêng lẻ - chúng tôi không có đủ binh sĩ", người này cho biết.

"Trong số chúng tôi có rất nhiều chàng trai trẻ. Chúng tôi cần lính đã huấn luyện nghiêm túc chứ không phải những người non nớt như chúng tôi hiện có. Có những người chỉ mới trải qua ba tuần huấn luyện và bắn được vài phát", quân nhân Ukraine nói với BBC.

Ukraine tìm cách củng cố quân đội khi mệt mỏi đè nặng vì xung đột

"Tất cả những người muốn tình nguyện ra chiến trường thì đều đã nhập ngũ từ lâu. Đến giờ thì chúng tôi chỉ còn tiếp nhận được những người không thể trốn quân dịch. Nghe thì buồn cười, nhưng một số lính thủy đánh bộ của chúng tôi thậm chí không biết bơi", người lính cho hay.

Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga bước sang năm thứ hai, Ukraine đang gặp vấn đề nghiêm trọng về nhân lực và lo ngại rằng sự hỗ trợ của quốc tế cho Kyiv có thể đang bắt đầu giảm sút.

Sau khi chiến sự bùng nổ toàn diện vào tháng 2.2022, hàng nghìn người Ukraine đã gia nhập quân đội. Song trước tình trạng thương vong cao, số lượng người nhập ngũ được cho là đã giảm xuống. Ukraine không công bố số liệu tuyển quân và nhập ngũ.

Trong một bài viết gần đây cho tạp chí The Economist, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny thừa nhận tình trạng thiếu quân đang cản trở nỗ lực chiến đấu chống Nga của Ukraine.

Anh đưa ra số thương vong của Nga; rộ tin Mỹ-Ukraine mâu thuẫn về cuộc phản công

Nga cũng đối mặt với tình trạng thương vong cao trên chiến trường nhưng có dân số đông hơn nhiều so với Ukraine và năm ngoái đã huy động khoảng 300.000 quân nhân dự bị nhập ngũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.