Chiến sự Ukraine ngày 643: Nga tiến về Avdiivka từ mọi hướng

29/11/2023 05:26 GMT+7

Lực lượng Nga đang tăng cường đợt tiến quân nhằm kiểm soát thị trấn Avdiivka ở miền đông Ukraine sau nhiều tuần giao tranh.

Nga bao vây Avdiivka?

Bộ Quốc phòng Anh trong bản cập nhật tình báo ngày 28.11 cho biết trong những ngày gần đây, lực lượng Nga đã có những bước tiến nhỏ trên trục phía bắc của gọng kìm nhằm bao vây thị trấn Avdiivka. Từ tháng 10, Nga đã đẩy tiền tuyến lên thêm 2 km và đây được coi là một trong những bước tiến lớn nhất của lực lượng từ mùa xuân, dù cũng khí hàng ngàn binh sĩ thương vong. Moscow không bình luận về thông tin này.

Chiến sự Ukraine ngày 643: Nga tiến về Avdiivka từ mọi hướng - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine chiến đấu tại Avdiivka hôm 8.11

REUTERS

Chiến dịch đang dần đưa binh sĩ Nga đến gần nhà máy than cốc và hóa chất của Avdiivka, nơi lực lượng Ukraine duy trì một trong những điểm phòng thủ chính. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Ukraine vẫn kiểm soát một hành lang rộng khoảng 7 km, cho phép nước này tiếp tục tiếp tế cho Avdiivka.

Lãnh đạo chính quyền quân sự Vitaliy Barabash của Ukraine tại Avdiivka thừa nhận tình hình tại thị trấn đã khó khăn hơn khi giao tranh gia tăng, theo Reuters. "Người Nga đã mở đến 2 khu vực nữa, từ đó họ bắt đầu tấn công về hướng Donetsk và tại cái gọi là vùng công nghiệp. Quân địch đang tìm cách ập vào thành phố từ mọi hướng", ông Barabash nói.

Điểm xung đột: Nga dồn sức đánh Avdiivka, tổn thất nặng; Hamas-Israel kéo dài ngừng bắn

Lực lượng Nga đẩy mạnh tấn công Avdiivka từ giữa tháng 10. Giới chức Ukraine nói không còn tòa nhà nào trong thị trấn còn nguyên vẹn. Chưa đầy 1.500 dân trong số 32.000 dân trước chiến sự còn ở lại Avdiivka.

Nơi này từng do phe ly khai thân Nga kiểm soát trong một thời gian ngắn vào năm 2014. Ukraine sau đó giành lại và xây công sự phòng thủ xung quanh. Thị trấn được coi là cửa ngõ dẫn đến thành phố Donetsk, là thủ phủ của tỉnh cùng tên và đang do Nga kiểm soát.

Trong thông báo ngày 28.11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy một trung tâm huấn luyện máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và 3 trạm radar trong 24 giờ qua, theo TASS. Nga đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine tại Kupiansk, một cuộc tại Zaporizhzhia, loại bỏ 40 binh sĩ tại Lyman, 210 binh sĩ tại Donetsk và nam Donetsk, 40 binh sĩ tại Kherson, 6 UAV và 2 quả rốc két phóng từ Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong ngày qua.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine tố cáo đạn pháo của Nga đã rơi trúng một tòa chung cư và một số nhà riêng trong ngày 28.11, khiến 4 người thiệt mạng và ít nhất 5 người bị thương. Nga luôn phủ nhận cáo buộc quân đội nước này nhắm mục tiêu vào dân thường.

Vợ trùm tình báo Ukraine bị đầu độc

Ukraine xác nhận vụ đầu độc

Truyền thông Ukraine ngày 28.11 loan tin bà Marianna Budanova, vợ của lãnh đạo Cơ quan Tình báo quân sự (HUR) Kyrylo Budanov, đã bị đầu độc bằng kim loại nặng. Phát ngôn viên Andriy Yusov của HUR sau đó xác nhận thông tin và cho hay bà Budanova đang được điều trị tại bệnh viện.

Kênh tiếng Ukraine của BBC dẫn lời ông Yusov cho biết một số quan chức HUR cũng gặp triệu chứng ngộ độc nhẹ hơn. Hãng Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin tiết lộ vụ đầu độc có khả năng được thực hiện bằng thức ăn.

Chiến sự Ukraine ngày 643: Nga tiến về Avdiivka từ mọi hướng - Ảnh 2.

Bà Marianna Budanova và ông Kyrylo Budanov hồi tháng 1

REUTERS

Hiện chưa rõ ai đứng sau và động cơ đầu độc là gì. Ông Yusov nói cuộc điều tra sẽ làm sáng tỏ nhưng "một giả thuyết chính" là Nga có liên quan, theo AFP. Moscow chưa lập tức bình luận.

Ông Budanov và vợ được cho là từng là mục tiêu của nhiều âm mưu ám sát. Ông Budanov được coi là người đứng sau nhiều chiến dịch của Ukraine nhắm vào Nga. Truyền thông nước này đưa tin một tòa án tại Moscow hồi tháng 4 đã ra lệnh bắt ông Budanov với cáo buộc khủng bố.

NATO kêu gọi tiếp tục ủng hộ Ukraine

Chiến sự Ukraine ngày 643: Nga tiến về Avdiivka từ mọi hướng - Ảnh 4.

Hội nghị ngoại trưởng NATO tại Brussels ngày 28.11

REUTERS

Các thành viên NATO ngày 28.11 kêu gọi không nên lơ là việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga, theo AFP. Sự bế tắc trên chiến trường cộng với những nghi ngại về sự ủng hộ của Mỹ đã dẫn đến nỗi lo rằng Ukraine có thể phải chấp nhận thỏa hiệp ở thế yếu do không có đủ ủng hộ từ phương Tây.

"Chúng ta phải tiếp tục con đường. Đây là vấn đề lợi ích an ninh", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói tại hội nghị ngoại trưởng NATO ở Brussels (Bỉ). Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng cuộc đối thoại của NATO nhằm tái khẳng định mạnh mẽ sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Lãnh đạo NATO: Ukraine gây nhiều tổn thất nhưng 'không nên đánh giá thấp Nga'

Ông Stoltenberg tự tin rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine vì đó là lợi ích an ninh của Mỹ. Ông nhắc đến cam kết gần đây của Đức và Hà Lan trị giá 10 tỉ euro cho Ukraine như là bằng chứng của việc liên minh vẫn cam kết ủng hộ Kyiv. "Dù tiền tuyến không di chuyển nhiều nhưng Ukraine đã có thể gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Nga", ông Stoltenberg nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba phát biểu rằng ông không thấy sức ép nào từ các nước ủng hộ trong việc bắt đầu đàm phán với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.