Chiến sự Ukraine ngày 636: Nguồn đạn pháo của Ukraine giảm, Mỹ và Đức viện trợ thêm

Khánh An
Khánh An
22/11/2023 05:30 GMT+7

Mỹ và Đức tiếp tục viện trợ vũ khí và khẳng định cam kết hỗ trợ lâu dài cho Ukraine, trong khi Nga cũng tăng chuyển giao tên lửa và pháo cho quân đội.

Chiến sự Ukraine ngày 636: Nguồn đạn pháo của Ukraine giảm, Mỹ và Đức viện trợ thêm - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn pháo 155 mm tại một cứ điểm ở Donetsk

Ảnh chụp màn hình The Kyiv Independent

Đài ABC News ngày 21.11 dẫn lời một quan chức Ukraine cho hay việc chuyển giao đạn 155 mm từ Mỹ cho Ukraine đã giảm hơn 30% kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra hôm 7.10.

"Họ nói với chúng tôi rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng các cam kết, nhưng đã có ảnh hưởng", theo quan chức trên.

Điểm xung đột: Nga nói viện trợ Mỹ cho Ukraine là "thuốc an thần"; Hezbollah nã rốc két "núi lửa" vào Israel

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho rằng sự sụt giảm đó không liên quan đến tình hình tại Gaza, do khoản viện trợ theo thẩm quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden rút từ kho dự trữ của quân đội đã bắt đầu từ nhiều tuần trước đó.

Hôm 16.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc phân phối đạn pháo từ các nước phương Tây "thực sự chậm lại" kể từ xung đột diễn ra tại Trung Đông. Quan chức ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cũng thừa nhận rằng khủng hoảng tại Trung Đông "đã có tác động lâu dài đối với chính sách của chúng tôi về Ukraine".

Nga giữ vững chiến tuyến?

Trong diễn biến liên quan vũ khí của Ukraine, hãng Sputnik ngày 21.11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng phía Ukraine đã tổn thất khoảng 1.800 vũ khí và thiết bị quân sự kể từ đầu tháng 11.

Ông cho rằng nỗ lực của phía Ukraine nhằm tiến lên tại phía Kherson đã không thành công, do vấp phải sự phòng thủ của Nga. Trong khi đó, lực lượng Nga đã giữ vững các cứ điểm trên toàn chiến tuyến và dần dần cải thiện các cứ điểm.

Mỹ tuyên bố viện trợ thêm gói vũ khí cho Ukraine, Nga khẳng định không bao giờ thất bại

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra ngày 21.11, lực lượng nước này đã tấn công ba lữ đoàn quân đội Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia trong vòng 24 giờ trước đó.

"Theo hướng Zaporizhzhia, các đơn vị Nga đã gây thiệt hại cho quân nhân của các lữ đoàn cơ giới số 33, 65 và 117 của quân đội Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Rabotino và Novoprokopovka", theo thông cáo.

Ngoài ra, Bộ trưởng Shoigu cho hay việc chuyển giao các vũ khí như tên lửa và pháo cơ bản cho quân đội Nga đã tăng gần gấp 5 lần trong năm nay.

"Chúng ta sẽ nghe báo cáo kết quả hoàn thành kế hoạch mua sắm quốc phòng năm 2023 và các đề xuất xây dựng kế hoạch mua sắm quốc phòng năm 2024 và giai đoạn dự kiến 2025-2026", ông phát biểu tại một cuộc họp hội đồng của Bộ Quốc phòng Nga.

"Những nhiệm vụ cơ bản trong năm nay là nhằm cung cấp kịp thời cho các nhóm lực lượng vũ khí, thiết bị, đạn dược và trang thiết bị", ông phát biểu.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Ukraine thay tướng, chỉ đạo quân đội hành động nhanh chóng

Đức viện trợ Ukraine 1,3 tỉ euro

Nhằm khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine lâu dài, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đến Kyiv vào ngày 21.11 và công bố viện trợ quân sự thêm 1,3 tỉ euro (34.298 tỉ đồng) cho nước này.

Đến nay, Berlin cam kết hỗ trợ Kyiv 8 hệ thống phòng không IRIS-T, trong đó có 3 hệ thống đã được bàn giao. Ukraine chủ yếu sử dụng để đối phó tên lửa Nga.

Trong gói hỗ trợ mới có 20.000 quả đạn pháo 155mm cũng như mìn chống tăng. "Điều này nhấn mạnh rằng chúng tôi sát cánh cùng Ukraine một cách bền vững và đáng tin cậy", theo ông Pistorius.

Ông lưu ý rằng số đạn pháo này không nằm trong số 140.000 viên đạn 155 mm mà Đức đã cam kết cung cấp vào năm tới.

Mỹ viện trợ Ukraine, Nga phản ứng

Trang The Kyiv Independent ngày 21.11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin công bố viện trợ an ninh thêm 100 triệu USD khi ông đến thăm Ukraine, đồng thời cam kết hỗ trợ Kyiv về lâu dài.

Cụ thể, gói viện trợ mới gồm các tên lửa phòng không Stinger, hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) kèm đạn dược, đạn pháo 155 mm và 105 mm, các tên lửa chống tăng Javelin, AT-4 và hơn 3 triệu viên đạn dược cho vũ khí nhỏ.

Ukraine quan ngại trước việc phương Tây thúc đẩy đàm phán với Nga

Ngoài ra, gói viện trợ còn gồm trang phục giữ ấm, phụ tùng và đạn dược công phá chướng ngại vật.

Phản ứng về gói viện trợ mới của Mỹ, hãng TASS ngày 21.11 dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng đây là "liều thuốc an thần" cho Kyiv "đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn".

Xem thêm: Mỹ viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine, Nga nói đó là 'thuốc an thần'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.