Tổng thống Ukraine đánh giá gì về thượng đỉnh Mỹ-Trung?

Văn Khoa
Văn Khoa
17/11/2023 16:37 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có đánh giá về cuộc gặp vừa qua giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16.11 đã bày tỏ sự lạc quan về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố San Francisco thuộc bang California (Mỹ) ngày 15.11, theo AFP.

"Chúng tôi hiểu rằng cuộc gặp của họ là tốt cho chúng tôi", Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên ở thủ đô Kyiv. Trong cuộc gặp tại San Francisco, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí khôi phục liên lạc quân sự giữa hai nước.

Tổng thống Ukraine đánh giá gì về thượng đỉnh Mỹ-Trung? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đi dạo cùng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại điền trang Filoli ở thị trấn Woodside thuộc bang California (Mỹ) ngày 15.11

Reuters

Trước đó, một trợ lý thân cận của Tổng thống Zelensky là ông Mykhailo Podolyak đã bày tỏ "sự lạc quan thận trọng" về cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập. Ông Podolyak viết trên mạng xã hội rằng cuộc gặp "là một tín hiệu tốt đối với thế giới. Đối thoại thay vì đối đầu".

Nga đang tích trữ tên lửa để chuẩn bị tấn công Ukraine?

Cũng trong cuộc gặp với các phóng viên ở Kyiv ngày 16.11, Tổng thống Ukraine nói rằng các lực lượng Nga có thể đang tích trữ tên lửa để tấn công những cơ sở năng lượng của Ukraine trong những tháng mùa đông sắp tới, theo AFP.

Điểm xung đột: Mỹ âm thầm chuyển vũ khí cho Israel; Nga-Ukraine khó có hòa ước?

"Tôi đoán rằng họ đang tích trữ [tên lửa], nhưng họ không có nhiều tên lửa hơn so với những gì họ có trước đây", ông Zelensky cho hay, đề cập những cuộc tấn công năm ngoái của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine.

Kyiv đã kêu gọi các đồng minh ở nước ngoài tăng cường hệ thống phòng không để ngăn chặn Nga tiến hành các cuộc tấn công tương tự như năm ngoái. Những cuộc tấn công đó đã khiến hàng triệu người phải sống trong giá lạnh và bóng tối trong thời gian dài, theo AFP.

Tổng thống Ukraine đánh giá gì về thượng đỉnh Mỹ-Trung? - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Kyiv

Reuters

"Về mặt phòng không, chúng tôi tốt hơn so với mùa đông năm ngoái", Tổng thống Zelensky nói trong cuộc gặp với các phóng viên ở thủ đô Kyiv. Ông còn nói rằng chính quyền Kyiv đã xây dựng thêm hầm tránh bom và tăng cường các điểm cứu trợ, nơi dân thường có thể giữ ấm và sạc điện thoại trong trường hợp mất điện do không kích.

Tuy nhiên, ông Zelensky cảnh báo rằng Ukraine không được "bảo vệ 100%" trước các cuộc không kích của Nga. "Những thành phố như Kharkiv và các tỉnh như Donetsk và Zaporizhzhia cần nhiều hệ thống [phòng không] hơn", ông viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Zelensky: Ukraine giành thế chủ động từ Nga ở Biển Đen

Tổng thống Zelensky còn nói với báo chí rằng những lệnh cấm vận do phương Tây áp đặt lên Nga đã làm chậm quá trình sản xuất tên lửa của Nga, nhưng khả năng cung cấp máy bay không người lái tấn công của Moscow "vẫn còn ổn".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với nhận định trên từ Tổng thống Zelensky.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.