Chiến sự Ukraine ngày 626: Giao tranh khốc liệt ở Avdiivka, Kyiv lại bị tấn công

Khánh An
Khánh An
12/11/2023 05:35 GMT+7

Giao tranh tăng nhiệt tại mặt trận Avdiivka (vùng Donetsk), trong khi tên lửa tấn công thủ đô Kyiv của Ukraine lần đầu tiên trong vòng 52 ngày.

Chiến sự Ukraine ngày 626: Giao tranh khốc liệt ở Avdiivka, Kyiv lại bị tấn công - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine tại khu vực Avdiivka

THE KYIV INDEPENDENT

Phát ngôn viên Oleksandr Shtupun của nhóm quân Tavria thuộc quân đội Ukraine ngày 11.11 cho hay lực lượng Nga đang tấn công nhiều hơn gần khu vực Avdiivka ở vùng Donetsk khiến 2 bên tổn thất nặng nề, theo trang tin The Kyiv Independent.

Theo đó, phía Nga sử dụng một lượng đáng kể thiết giáp hỗ trợ bộ binh. Ukraine đã đẩy lùi 35 cuộc tấn công của Nga tại Avdiivka và các khu vực lân cận.

Tổng thống Ukraine: "Chúng tôi đã có kế hoạch" cho chiến thắng

Trong một diễn biến khác, hãng TASS ngày 11.11 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã khiến đối phương tổn thất 60 binh sĩ tại phía Kherson.

Ngoài ra, Ukraine còn tổn thất một xe tăng, 3 xe hơi và một khẩu pháo Msta-B do Nga tấn công gần các khu vực Antonovka và Shlyakhovoye ở Kherson. Ukraine và Nga chưa bình luận về các thông tin trên của đối phương.

Lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Avdiivka và các khu vực xung quanh vào đầu tháng 10 trong nỗ lực bao vây thị trấn. Chiến dịch này được hỗ trợ bởi các cuộc pháo kích và không kích dữ dội.

Theo hãng TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, tính từ đầu cuộc chiến, Ukraine đã tổn thất 533 máy bay, 254 trực thăng, 8.791 máy bay không người lái (UAV), 441 hệ thống tên lửa đất đối không, 13.335 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, 1.183 hệ thống rốc két phóng loạt, 7.040 khẩu pháo, súng cối và 15.175 xe cơ giới quân sự đặc biệt.

Trong khi đó, trang The Kyiv Independent dẫn báo cáo của quân đội Ukraine cho rằng Nga đã tổn thất 5.342 xe tăng, 10.041 xe thiết giáp chiến đấu, 9.925 xe cộ khác, 7.527 khẩu pháo, 879 hệ thống rốc két phóng loạt, 579 hệ thống phòng không, 322 máy bay, 324 trực thăng, 5.620 UAV, 22 tàu thuyền và một tàu ngầm.

Hai bên chưa bình luận về những thông tin thiệt do đối phương đưa ra như trên.

Tổng thống Putin bất ngờ đến sở chỉ huy chiến dịch quân sự Ukraine

Tên lửa đạn đạo tấn công Kyiv

Theo trang tin The Kyiv Independent dẫn thông cáo của Không quân Ukraine, một tên lửa đạn đạo của Nga đã phóng đến thành phố Kyiv vào sáng 11.11 và bị hệ thống phòng không Patriot bắn hạ. Đây là cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thủ đô Ukraine lần đầu tiên trong vòng 52 ngày.

Tỉnh trưởng Kyiv Ruslan Kravchenko cho biết có 5 ngôi nhà và một số tòa nhà thương mại bị thiệt hại. Không quân Ukraine chưa xác định được tên lửa Nga sử dụng trong vụ tấn công là Iskander hay S-400.

Quân đội Ukraine còn bắn rơi 19 trong số 31 máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Nga tấn công các khu vực phía nam và phía đông trong vòng 24 giờ, theo thông cáo của Không quân Ukraine hôm 11.11.

Xem thêmKyiv hứng tên lửa đạn đạo, Ukraine dọa tấn công hạ tầng năng lượng Nga

Tên lửa bắn vào Kyiv; Ukraine dọa tấn công hạ tầng dầu khí Nga

Chiến sự còn kéo dài?

Tờ Daily Express ngày 11.11 dẫn lời quan chức phụ trách ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho rằng "khả năng Ukraine thắng lợi trước Nga không thể có ngay".

Phát biểu tại Đại hội các đảng Xã hội ở châu Âu (PES) tại Malaga (Tây Ban Nha), ông kêu gọi châu Âu vốn có nguồn lực nên giúp Kyiv tiếp tục cuộc chiến chống lại Moscow và "thế chỗ cho Mỹ nếu sự hỗ trợ của họ bị giảm".

Ngoài ra, ông cho rằng "an ninh lớn nhất" mà châu Âu có thể cung cấp cho Ukraine là để nước này gia nhập EU.

Trong một diễn biến khác, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 10.11 ra thông cáo cho rằng dự báo kinh tế của Ukraine đã vượt kỳ vọng. IMF cập nhật dự báo tăng trưởng GDP của Ukraine trong năm nay lên 4,5%, cao hơn so với mức 1-3% đưa ra hồi tháng 7.

"Nền kinh tế Ukraine tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi đáng kể và có thêm các dấu hiệu ổn định khi sự phát triển kinh tế gần đây là chỉ dấu cho sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn trong năm nay", theo quan chức IMF Gavin Gray.

Giới chức Mỹ bàn đến khả năng Ukraine đàm phán hòa bình với Nga

Ông Gray đã dẫn đầu một nhóm của IMF gặp gỡ các quan chức Ukraine tại Warsaw (Ba Lan) từ ngày 6-10.11 để thảo luận về đợt đánh giá thứ hai đối với thỏa thuận tài trợ 4 năm cho Ukraine theo quỹ EFF. Quỹ nhằm mục đích duy trì sự ổn định kinh tế của Ukraine, đồng thời cho phép nước này theo đuổi các cải cách trong 4 năm tới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia nhập EU.

Thỏa thuận cho phép tiếp cận 15,6 tỉ USD, được phê duyệt lần đầu vào tháng 3, và đợt xem xét lại đầu tiên đã hoàn thành vào tháng 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.