Chiến sự Ukraine ngày 625: Kyiv tấn công làm hư hại tàu đổ bộ Nga ở Crimea?

11/11/2023 05:01 GMT+7

Ukraine tuyên bố 2 tàu đổ bộ thuộc Hạm đội biển Đen của Nga ở bán đảo Crimea đã bị hư hại trong một cuộc tấn công trước bình minh.

Ukraine lại tấn công Hạm đội biển Đen

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine ngày 10.11 cho biết lực lượng nước này đã làm hư hại hai tàu đổ bộ nhỏ của Nga ở Crimea trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên biển trong đêm.

"Kết quả của một hoạt động ban đêm trên lãnh thổ Crimea... là các tàu đổ bộ nhỏ thuộc Hạm đội biển Đen của Nga đã bị binh lính tấn công", cơ quan tình báo cho biết trên Telegram.

Ukraine tấn công làm hư hại tàu đổ bộ Nga ở Crimea

Theo tuyên bố, các tàu này có thủy thủ đoàn và chở đầy xe bọc thép. Mức độ thiệt hại chưa lập tức rõ ràng.

Ukraine cho biết một số tàu hải quân Nga đã rời khỏi thành phố Sevastopol ở Crimea, nơi đặt trụ sở Hạm đội biển Đen, sau các cuộc tấn công gần đây.

Chiến sự Ukraine ngày 625: Kyiv làm hư hại 2 tàu đổ bộ của Nga ở Crimea? - Ảnh 1.

Các tàu hải quân Nga gần cảng Sevastopol ở Crimea

REUTERS

Nga không lập tức đưa ra bình luận. Trong các tường thuật về chiến sự, hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời Crimea và một chiếc ở khu vực Tula phía nam Moscow vào sáng sớm 10.11.

Quân đội Ukraine trước đó cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công gần thành phố Avdiivka, 15 cuộc ở thành phố Maryinka gần đó và 22 cuộc tấn công ở thành phố Bakhmut (đều thuộc tỉnh Donetsk).

Điểm xung đột: Nhờ đâu Nga bắn hạ nhiều máy bay Ukraine; Thủ tướng Israel nói không muốn chiếm đóng Gaza


Ông Putin họp với các quan chức hàng đầu quân đội

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10.11 đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine với các quan chức cấp cao trong quân đội, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, theo Reuters.

Chiến sự Ukraine ngày 625: Kyiv làm hư hại 2 tàu đổ bộ của Nga ở Crimea? - Ảnh 2.

Ông Putin gặp các quan chức hàng đầu quân đội tại Rostov

REUTERS

Những bức ảnh do Điện Kremlin công bố cho thấy ông Putin gặp ông Shoigu, ông Gerasimov và tướng Sergei Rudskoy, người đứng đầu Tổng cục Điều hành Chính thuộc Bộ Tổng tham mưu, tại trụ sở của tập đoàn quân phía nam tại Rostov.

Điện Kremlin cho biết ông Putin đã được cho xem các mẫu thiết bị quân sự mới cũng như nghe báo cáo về tiến độ của "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Tháng trước, ông Putin đã đến thăm trụ sở quân sự ở Rostov, nơi lãnh đạo tổ chức lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, bắt đầu vụ nổi loạn thất bại hồi tháng 6.

Tổng thống Putin bất ngờ đến sở chỉ huy chiến dịch quân sự Ukraine


Ukraine hy vọng vào hợp tác sản xuất vũ khí với Mỹ

Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ngày 10.11 cho biết ông hy vọng một hội nghị về hợp tác sản xuất vũ khí giữa Ukraine và Mỹ sẽ được tổ chức vào tháng 12 tại Mỹ, nhà cung cấp viện trợ quân sự quan trọng nhất của Kyiv.

"Đã có một thỏa thuận rất quan trọng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Biden... Tôi hy vọng vào tháng tới, một hội nghị sẽ được tổ chức để thảo luận việc sản xuất [vũ khí] chung giữa Ukraine và Mỹ", ông Yermak nói trong chương trình Moseychuk+ của kênh truyền hình 1+1 tại Ukraine.

Ukraine đang ưu tiên nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng của mình giữa lo ngại nguồn cung từ phương Tây có thể sụt giảm. Họ cũng hy vọng rằng liên doanh với các nhà sản xuất vũ khí quốc tế có thể giúp hồi sinh ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, vốn đã trì trệ bởi sự kém hiệu quả và thiếu minh bạch trong nhiều năm trước xung đột.

Tháng trước, Ukraine đã thành lập một liên doanh quốc phòng với nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall AG của Đức để bảo trì và sửa chữa vũ khí phương Tây. Vào tháng 9, nước này tổ chức một diễn đàn công nghiệp quốc phòng quốc tế với hơn 250 nhà sản xuất vũ khí phương Tây.

Tổng thống Ukraine: 'Chúng tôi đã có kế hoạch' cho chiến thắng


EU có "kế hoạch B" nếu Hungary chặn hỗ trợ Ukraine

Reuters đưa tin Liên minh châu Âu (EU) vẫn có thể xúc tiến việc viện trợ 50 tỉ euro cho Ukraine, kể cả khi Hungary sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn nỗ lực này, theo các quan chức của khối.

Ủy ban châu Âu đã đề xuất mở rộng hỗ trợ ngân sách để giúp Ukraine trả lương và đáp ứng các chi phí khác khi xung đột vẫn tiếp diễn, và 27 quốc gia thành viên EU sẽ bỏ phiếu về gói viện trợ này tại hội nghị ngày 14-15.12 tại Brussels (Bỉ).

Tuy nhiên, một số người lo ngại khoản viện trợ này có thể bị chặn lại bởi Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Những khoản chi như vậy từ ngân sách chung của EU cần có sự ủng hộ của tất cả các quốc gia thành viên.

Giới chức Mỹ bàn đến khả năng Ukraine đàm phán hòa bình với Nga

Nếu Budapest sử dụng quyền phủ quyết của mình, hai quan chức EU cho biết liên minh vẫn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách yêu cầu mỗi chính phủ còn lại trong EU thiết lập gói viện trợ của riêng họ với Kyiv. Cộng lại, các thỏa thuận song phương sẽ cho ra con số viện trợ tương đương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.