Chiến sự Ukraine ngày 613: Belarus kêu gọi đàm phán giữa bế tắc; loạt UAV bị hạ

30/10/2023 05:53 GMT+7

Giữa lúc chiến sự Ukraine bị giảm sự chú ý do xung đột Hamas - Israel, nhiều nước đã tham dự hội nghị hòa bình tại Malta nhưng không có sự góp mặt của đại diện Nga.

Nga ngăn chặn 36 UAV

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.10 thông báo đã bắn hạ 36 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên biển Đen và tại bán đảo Crimea trong đêm.

Tỉnh trưởng Vasily Golubev của tỉnh Rostov-on-Don ở miền nam Nga cho biết mảnh vỡ của một mục tiêu trên không đã rơi xuống quận Pervomaisky làm thiệt hại tài sản nhưng chưa có thông tin thương vong, theo TASS. Bộ Quốc phòng Nga cũng nói đã phá hủy 2 đồn chỉ huy UAV của Kyiv tại tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine trong vòng 24 giờ qua.

Các quan chức tại vùng Krasnodar của Nga giáp biển Đen cũng thông báo có một vụ cháy tại cơ sở lọc dầu vào rạng sáng 29.10 nhưng không nêu rõ nguyên nhân.

Chiến sự Ukraine ngày 613: Belarus kêu gọi đàm phán giữa bế tắc; loạt UAV bị hạ - Ảnh 1.

Lực lượng phòng không Ukraine huấn luyện tại Kyiv ngày 28.10

AFP

Về phía Ukraine, không quân nước này ngày 29.10 tuyên bố đã bắn hạ 5 UAV Shahed do Iran chế tạo được Nga phóng đến trong đêm. Tại thành phố Siversk gần tiền tuyến ở tỉnh Donetsk, bốn cảnh sát bị thương sau khi quả đạn pháo do Nga phóng đến phát nổ gần xe của họ, theo AP.

Nga và Ukraine không bình luận về các tuyên bố của nhau. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá Nga đã chịu thương vong lớn trong trận chiến ác liệt chưa có hồi kết quanh thị trấn Avdiivka tại tỉnh Donetsk. Trước đó, London nói Moscow đã đưa các đơn vị của 8 lữ đoàn đến khu vực từ khi khởi động nỗ lực tấn công lớn vào giữa tháng 10.

Điểm xung đột: Nga tổn thất nặng ở Avdiivka? Israel mở giai đoạn hai tấn công Gaza

Belarus kêu gọi đối thoại giữa bế tắc

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa ra nhận định rằng cả Nga và Ukraine đều đã chịu nhiều vấn đề và tình hình "nhìn chung đang bế tắc nghiêm trọng". "Không ai có thể làm gì hơn, tăng cường hay đưa vị trí của họ tiến lên đáng kể. Họ đang đối đầu cho đến chết", ông Lukashenko nói trong cuộc phỏng vấn đăng trên hãng thông tấn BelTA ngày 29.10.

Nhà lãnh đạo đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các bên cần ngồi xuống bàn đàm phán và đi đến thỏa thuận. "Như tôi từng nói: không cần điều kiện tiên quyết nào. Điều cốt yếu là lệnh 'dừng lại' được đưa ra", ông Lukashenko nói.

Chiến sự Ukraine ngày 613: Belarus kêu gọi đàm phán giữa bế tắc; loạt UAV bị hạ - Ảnh 2.

Các bên tham dự hội nghị hòa bình tại Malta ngày 28.10

REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28.10 gặp gỡ các quan chức của hơn 60 nước tại Malta trong hội nghị hòa bình lần thứ 3, sau các sự kiện ở Ả Rập Xê Út và Đan Mạch. Tại hội nghị, ông Zelensky trình bày kế hoạch hòa bình 10 điểm của mình, trong đó có lời kêu gọi khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.

AFP dẫn lời một quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết hội nghị xác nhận sự quan tâm rộng rãi và sự ủng hộ ngày càng tăng cho các nội dung chính trong công thức hòa bình của Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng đây là sự kiện nhằm chống lại Nga và không thật sự nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình. Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin thì nhấn mạnh các tuyên bố của Ukraine về giải pháp hòa bình không hề tính đến những thực tế đang tồn tại.

Nga dọa đáp trả EU

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin ngày 29.10 cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu EU tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, theo Reuters.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng EU đang chuẩn bị đề xuất sử dụng một phần lợi nhuận từ tài sản nhà nước Nga bị đóng băng để giúp Ukraine và công cuộc tái thiết của Kyiv.

Ông Volodin gọi đó là hành vi "lấy cắp" tài sản của Nga cho việc quân sự hóa của Ukraine, đồng thời cảnh báo Nga sẽ tịch thu nhiều tài sản của "các nước không thân thiện" hơn là số tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu.

Bà von der Leyen ước tính giá trị tài sản nhà nước Nga bị đóng băng là 211 tỉ euro và nhắc lại rằng EU đã quyết định Nga phải chi trả cho việc tái thiết Ukraine.

Trong một bình luận liên quan ngày 29.10, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với châu Âu đã bị đóng băng và không còn ý nghĩa. Ông Medvedev, từng là Tổng thống và Thủ tướng Nga, nói châu Âu đã bị thiệt hại nghiêm trọng khi rút khỏi sự hợp tác năng lượng với Nga. "Sự hợp tác này đã bị hỏng hoặc bị đóng băng trong một thời gian", vị quan chức Nga nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.