Chiến sự Ukraine ngày 612: Đất Nga bị tấn công; Nga ra cáo buộc với Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
29/10/2023 04:48 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga có thể đã điều các thành phần của ít nhất 8 lữ đoàn tham gia cuộc chiến giành thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.10 tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 4 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong tỉnh Oryol và 2 chiếc UAV khác trong tỉnh Tula vào đêm 27.10, theo Hãng tin TASS. Cả hai tỉnh Oryol và Tula thuộc Nga.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga ngày 28.10 nói rằng một chiếc UAV của Ukraine đã đâm vào cơ sở lưu trữ chất thải hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Kursk ở miền tây của Nga hôm 26.10, làm hư hại các bức tường của nhà máy, theo Reuters.

Đến khuya 28.10 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc trên.

Nga tổn thất cả lữ đoàn trên hướng tấn công Avdiivka?

Xem thêm: Nghị sĩ Đức nói Ukraine có thể dùng tên lửa Đức tấn công đất Nga?

Ukraine tuyên bố bắn hạ 3 tên lửa hành trình Nga

Không quân Ukraine ngày 28.10 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 3 trong số 4 tên lửa hành trình Iskander do Nga phóng nhắm vào tỉnh Dnipropetrovsk đêm 27-28.10, theo trang The Kyiv Independent.

Theo Không quân Ukraine, tên lửa còn lại "cũng không chạm tới mục tiêu". Số tên lửa Iskander được cho là đã được phóng từ bán đảo Crimea do Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Chính quyền khu vực không báo cáo bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại nào do cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Trước đó, Tỉnh trưởng Serhii Lysak của tỉnh Dnipropetrovsk nói rằng lực lượng Nga đã pháo kích vào các quận Nikopol và Synelnykove trong ngày 27.10, làm hư hại 14 ngôi nhà ở Nikopol và khiến 1.200 hộ gia đình không có điện. Không có thông tin về thương vong.

Ukraine lo cạn tên lửa trước không quân Nga, Mỹ sẽ ‘độ chế’ tên lửa hỗ trợ

Đến khuya 28.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Nga đang để dành tên lửa tầm xa cho cuộc tấn công sắp tới?

Nga đánh chặn 4 tên lửa tầm xa ATACMS?

Bộ Quốc phòng Nga tối 28.10 tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 4 tên lửa tầm xa ATACMS, 2 quả bom JDAM, 3 tên lửa HARM, 8 rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và phá hủy 36 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong 24 giờ, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng UAV đã bị bắn rơi ở các tỉnh Kherson, Donetsk, Luhansk và Zaporizhzhia, thuộc miền đông và nam Ukraine.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi một máy bay chiến đấu Su-25 và chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine.

Đến khuya 28.10 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố mới từ Bộ Quốc phòng Nga.

 8 lữ đoàn Nga tham gia cuộc chiến giành Avdiivka?

Bộ Quốc phòng Anh ngày 28.10 cho rằng Nga có thể đã điều các thành phần của ít nhất 8 lữ đoàn tham gia cuộc chiến giành thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine, theo trang The Kyiv Independent. Một lữ đoàn trong quân đội Nga có thể có từ 2.000 đến 8.000 quân nhân, theo các nguồn tin mở.

Ukraine hết thời gian để có thể phản công giành lợi thế trước Nga?

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 28.10 nói rằng tổn thất của Nga ở Avdiivka lên tới khoảng 4.000 người, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27.10 cho rằng Nga đã mất ít nhất một lữ đoàn trong lúc cố gắng giành thành phố.

Đến khuya 28.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với nhận định trên của Bộ Quốc phòng Anh cũng như tuyên bố từ phía Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 612: Đất Nga bị tấn công; Nga ra cáo buộc với Mỹ - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine tham gia khóa huấn luyện ở tỉnh Kyiv ngày 28.10

AF

Xem thêm: Nga có bước tiến về hướng cứ điểm Avdiivka của Ukraine

Nga cáo buộc Mỹ cố tình làm leo thang xung đột

Hãng tin TASS ngày 28.10 đưa tin phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng Mỹ đang cố tình tìm cách làm leo thang xung đột ở Ukraine.

"Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng người Mỹ và đồng minh của họ không cần hòa bình ở Ukraine. Chính quyền Kyiv chỉ là công cụ để họ làm suy yếu nước Nga", ông Polyansky phát biểu.

Ông Polyansky còn nhắc lại những lời của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder, người cho rằng chính quyền Kyiv không đồng ý hòa bình trong cuộc đàm phán với Moscow vào tháng 3.2022 vì Washington không cho phép họ làm như thế.

Xe tăng Abrams cho Ukraine có thể đã quá muộn

Ông Polyansky còn nói rằng cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett đổ lỗi cho Mỹ, Đức và Pháp về việc phá vỡ tiến trình đàm phán về Ukraine. Đến khuya 28.10 chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ.

Xem thêm: Ukraine dọa rút khỏi đàm phán với Nga, muốn Mỹ cung cấp vũ khí mạnh hơn

Ukraine, Hà Lan đàm phán về thỏa thuận đảm bảo an ninh

Ukraine và Hà Lan đã bắt đầu đàm phán cho một thỏa thuận song phương về đảm bảo an ninh theo tuyên bố chung ủng hộ Ukraine của các nước G7 (gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức và Ý).

The Kyiv Independent dẫn thông báo từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cho hay vòng tham vấn đầu tiên diễn ra bên lề hội nghị cấp cao về công thức hòa bình Ukraine ở Malta vào ngày 28.10.

Cuộc họp về công thức hòa bình kéo dài hai ngày đã quy tụ đại diện từ hơn 65 quốc gia để thảo luận về việc thực hiện hòa bình lâu dài ở Ukraine. Những quốc gia tham dự bao gồm các nước G7, Nam Phi, Ấn Độ, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác, nhưng không có Nga, theo Reuters.

Xung đột bóp nghẹt ngành thép hùng mạnh một thời của Ukraine

Hà Lan đã trở thành quốc gia thứ sáu sau Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản và Pháp, và là quốc gia đầu tiên không thuộc G7 bắt đầu đàm phán song phương với Ukraine về đảm bảo an ninh, theo The Kyiv Independent.

Xem thêm: Phương Tây cam kết lâu dài cho Ukraine


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.