Chiến sự ngày 59: Ukraine tố Nga tấn công nhà máy Azovstal, Odessa trúng tên lửa

24/04/2022 06:01 GMT+7

Ngày 23.4, lực lượng Nga bị cáo buộc không kích nhà máy luyện kim Azovstal và tìm cách ập vào nơi này, trong khi miền đông Ukraine xảy ra đụng độ ác liệt dọc theo tiền tuyến, và Nga phóng tên lửa về hướng Odessa.

Xe tải quân sự Ukraine hướng về tiền tuyến gần Izyum thuộc Donetsk hôm 23.4

reuters

Tấn công rát miền đông, nam

Hôm qua, Đại tướng Valery Zaluzhny, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, cập nhật trên Facebook rằng quân Nga đã gia tăng các đợt tấn công trên toàn bộ tiền tuyến ở miền đông và tìm cách tung đòn tấn công lớn ở vùng Kharkiv, phía bắc Donbass, theo Reuters.

Ukraine cũng cáo buộc lực lượng Nga đã khôi phục cuộc tấn công vào nhà máy thép Azovstal ở Mariupol dù Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó ra lệnh hủy kế hoạch này.

Trong báo cáo cập nhật ngày 23.4, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho rằng chiến sự ác liệt vẫn diễn ra tại Mariupol bất chấp việc Nga tuyên bố chiến thắng.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 59 có gì?

Trong khi đó, tờ The Guardian dẫn thông tin từ cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hai tướng Nga đã tử trận gần Kherson, một tướng khác bị trọng thương. Nga chưa có phản hồi về thông tin này.

Còn ông Oleg Sinegubov, Thống đốc Kharkiv, chia sẻ trên Telegram rằng Kyiv giành lại 3 ngôi làng gần biên giới với Nga sau khi đụng độ ác liệt với đối phương.

Cùng ngày 23.4, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak thông báo 5 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong vụ không kích nhằm vào thành phố cảng miền nam Odesa. Bộ tư lệnh Không quân Ukraine cho biết 2 tên lửa từ Nga đã đánh trúng một căn cứ quân sự và 2 tòa nhà dân cư ở Odesa. Lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn thành công 2 tên lửa khác, theo Reuters. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Lính biên phòng Ukraine cũng cho biết chốt canh gác ở vùng Chernihiv, sát biên giới Ukraine, Nga và Belarus, đã trúng lựu đạn ném từ phía Nga. May mắn không xảy ra thương vong.

Ukraine sáng 24.4: Ukraine tố Nga tiếp tục tấn công Mariupol, phóng tên lửa vào Odessa

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ một chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine và phá hủy 3 trực thăng Mi-8 tại một sân bay ở tỉnh Kharkiv thuộc miền đông Ukraine. Reuters cho hay Ukraine chưa phản hồi về thông tin này.

Thương vong trong vụ soái hạm Moskva bị chìm

Theo Bộ Quốc phòng Nga, soái hạm Moskva bị chìm ở Biển Đen hôm 14.4 khiến 1 thủy thủ thiệt mạng, 27 người mất tích, còn 396 người được sơ tán sang các tàu chiến khác.

Soái hạm Moskva ở cảng Sevastopol năm 2013

reuters


Xem thêm: Nga lần đầu công khai thiệt hại từ soái hạm Moskva bị chìm

Tạp chí The War Zone hôm 22.4 dẫn báo cáo của nhà phân tích quân sự độc lập H.I. Sutton cho biết có khả năng Nga đang điều tàu cứu hộ Kommuna trục vớt xác tàu này.

Lần đầu tiên Nga công khai số thương vong từ kỳ hạm Moskva bị chìm

Xem thêm: Nga điều tàu 110 tuổi trục vớt tuần dương hạm Moskva?

Các chuyên gia vẫn chưa chắc chắn liệu Nga có tìm cách trục vớt toàn bộ hoặc phần lớn của tàu Moskva. Tuy nhiên, họ cho rằng Nga sẽ đặt ưu tiên thu hồi các dòng vũ khí hiện đại và những hệ thống liên lạc nhạy cảm của soái hạm.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres

afp

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến Nga, Ukraine

Tuần sau, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres dự kiến đến Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 26.4, theo Hãng AFP dẫn thông tin từ cơ quau này. Hai ngày sau, tổng thư ký tiếp tục đến Ukraine gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba ở Kyiv.

Tổng thư ký LHQ sắp gặp 2 Tổng thống Putin, Zelensky mong giải quyết xung đột

Xem thêm: Nỗ lực vì hòa bình, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sắp đến Nga, Ukraine

Còn trang EURACTIV ngày 23.4 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ chủ trì cuộc đối thoại quốc phòng với các đồng minh về chủ đề Ukraine, dự kiến diễn ra tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức vào tuần tới.

Xem thêm: Mỹ tổ chức đối thoại quốc phòng về nhu cầu phòng thủ Ukraine

Trong khi đó, nỗ lực sơ tán dân thường khỏi Mariupol tiếp tục không thành, theo quan chức thành phố Petro Andryushchenko.

Có một lâu đài mở rộng cửa đón người tị nạn Ukraine

Tính đến thời điểm hiện tại, số người Ukraine chạy nạn khỏi nước này đang xấp xỉ ngưỡng 5,2 triệu người, theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR).

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.