Chiến sự ngày thứ 56: Binh sĩ Ukraine bác tối hậu thư Nga, giao tranh leo thang

Văn Khoa
Văn Khoa
21/04/2022 06:31 GMT+7

Các binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy luyện kim Azovstal ở thành phố Mariupol đã không ra đầu hàng sau tối hậu thư của Nga, trong khi giao tranh ở miền đông Ukraine leo thang.

Đến khuya 20.4 (theo giờ Việt Nam), Reuters đưa tin không có binh sĩ nào thuộc lực lượng Ukraine đang cố thủ tại nhà máy luyện kim Azovstal ra đầu hàng theo sau tối hậu thư mới nhất của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 19.4 đã ra tối hậu thư mới nhất cho những binh sĩ Ukraine và "lính đánh thuê nước ngoài" còn cố thủ trong nhà máy Azovstal, yêu cầu họ đầu hàng vào lúc 14 giờ ngày 20.4 (18 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam). Hiện chưa có thông tin từ giới chức Nga. Tuy nhiên, kênh tiếng Đức của đài truyền hình Nga RT nói có trên 30 lính Ukraine đã ra hàng.

Chỉ huy Serhiy Volyna của Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 36 đang cố thủ tại nhà máy luyện kim Azovstal trước đó đã viết trên Facebook rằng lực lượng của ông “có thể chỉ còn vài ngày cuối cùng, nếu không muốn nói là chỉ còn vài giờ”, theo AFP.

Xem nhanh: Ngày 56 chiến dịch quân sự Nga, Mariupol cầu cứu, tổng thống Ukraine trách phương Tây do dự

Xem thêm: Chỉ huy lính thủy đánh bộ ở Mariupol nói gì sau tối hậu thư mới của Nga?

Giao tranh ở Donbass leo thang

Bộ Quốc phòng Anh ngày 20.4 đánh giá Nga tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới phía đông của Ukraine và giao tranh trong vùng Donbass đang leo thang. Bộ Quốc phòng Anh đưa ra đánh giá này sau khi Moscow hôm 19.4 xác nhận giai đoạn hai của chiến dịch quân sự ở Ukraine đã bắt đầu với mục tiêu là “giải phóng” hai vùng ly khai Luhansk và Donetsk thuộc Donbass.

Xem thêm: Cuộc chiến lớn ở Donbass bắt đầu

Binh sĩ lực lượng ly khai lái xe bọc thép gần thành phố Mariupol ngày 17.4

Reuters

Ukraine nhận chiến đấu cơ

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby ngày 19.4 cho hay Ukraine mới đây đã nhận chiến đấu cơ và phụ tùng máy bay để tăng cường khả năng cho không quân nước này, theo AFP. Ông Kirby không nói rõ những nước nào đã cung cấp máy bay cho Ukraine cũng như nước này đã nhận được loại máy bay quân sự nào. Trước đó, Kyiv đã kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp chiến đấu cơ MiG-29 mà phi công Ukraine biết lái. Ông Kirby khẳng định Mỹ hiện chỉ cung cấp phụ tùng máy bay cho Ukraine.

Ukraine được Mỹ và đồng minh cung cấp linh kiện máy bay chiến đấu

Cũng trong ngày 19.4, các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Canada cam kết gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Một số nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng trong vài ngày tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thông báo gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine mà có thể lớn bằng gói viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD được công bố hồi tuần trước.

Xem thêm: Những vũ khí Mỹ và các nước viện trợ cho Ukraine

Ông Michel cam kết EU giúp Ukraine chiến thắng

Giữa lúc chiến sự đang diễn ra, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đến thăm Kyiv trong ngày 20.4, cam kết Liên minh châu Âu (EU) sẽ làm sức mình có thể để đảm bảo Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga, theo Reuters.

“Ông không đơn độc. Chúng tôi sát cánh với ông, và sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ ông và đảm bảo Ukraine sẽ chiến thắng cuộc chiến tranh này”, ông Michel phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv, theo Reuters.

Mỹ, EU đồng ý áp thêm cấm vận lên Nga

Xem thêm: Chiến sự ngày thứ 45: Thủ tướng Anh thăm Ukraine, Nga cảnh báo nguy cơ xung đột

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lên án Nga

Theo AFP, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 19.4 đã chỉ trích các hoạt động quân sự mới của Nga ở miền đông Ukraine và kêu gọi đình chiến 4 ngày để đánh dấu Tuần thánh của Chính thống giáo.

“Thay vì là dịp ăn mừng sự sống mới, Lễ Phục sinh này lại diễn ra trong lúc Nga tiến công ở miền đông Ukraine”, ông Guterres phát biểu trước các phóng viên.

Tuy nhiên, Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy ngày 19.4 bác bỏ lời kêu gọi đình chiến 4 ngày của TTK LHQ Antonio Guterres nhằm cho phép sơ tán dân thường khỏi các vùng chiến sự, theo tờ The New York Times.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi đình chiến trong 4 ngày ở Ukraine nhân Tuần Thánh

Xem thêm: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lên án Nga, kêu gọi đình chiến trong 4 ngày

Ukraine, Nga đồng ý mở hành lang nhân đạo ở Mariupol

Chính phủ Ukraine thông báo nước này đã đạt được thỏa thuận với Nga để mở hành lang an toàn vào ngày 20.4 nhằm sơ tán dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol, theo AFP.

"Trước tình hình nhân đạo thảm khốc ở Mariupol, chúng tôi sẽ tập trung nỗ lực ở đây vào hôm nay", Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo trên Telegram.

Xem thêm: Ukraine, Nga đạt thỏa thuận mở hành lang nhân đạo ở Mariupol

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.