Chiến sự tối 4.9: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức; ông Erdogan gặp ông Putin

Khánh Như
Khánh Như
04/09/2023 18:55 GMT+7

Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nộp đơn từ chức, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tới Sochi để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về thỏa thuận ngũ cốc biển Đen.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 4.9 cho biết trong 24 giờ qua, không quân nước này đã tiến hành 14 cuộc tấn công vào hàng loạt mục tiêu của Nga, trong đó tập trung vào các hệ thống tên lửa đất đối không, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Phía Ukraine thông tin thêm rằng trong ngày qua, đã có đến 30 cuộc đụng độ quân sự xảy ra trên khắp các mặt trận. Các lực lượng của Kyiv tiếp tục hoạt động tấn công theo hướng TP.Melitopol (tỉnh Zaporizhzhia), nơi họ đã đạt được một số bước tiến nhất định.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 557 có diễn biến gì nóng?

Trong khi đó, Kyiv cũng cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành tấn công tên lửa và 78 cuộc không kích, đồng thời khai hỏa hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) vào các vị trí và khu dân cư của Ukraine 47 lần.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 2 máy bay không người lái của Ukraine ở biển Đen và ngăn Kiev thực hiện nỗ lực khác tấn công các cơ sở của Moscow.

Chiến sự tối 4.9: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức; ông Erdogan gặp ông Putin - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công bằng UAV ở tỉnh Odessa ngày 4.9

REUTERS

Ukraine mất 100 triệu USD mỗi ngày

Trả lời phỏng vấn độc quyền với Ukrinform, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov cho biết cuộc chiến với Nga đã khiến Ukraine thiệt hại 100 triệu USD (2.400 tỉ đồng) mỗi ngày.

Ông nói số tiền chi cho quân sự có được từ ngân sách nhà nước và do người dân đóng góp. Bên cạnh đó theo Ukrinform, kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine đã nhận được 100 tỉ USD viện trợ từ các đối tác quốc tế, cụ thể là về vũ khí và thiết bị quân sự.

Chiến sự tối 4.9: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức; ông Erdogan gặp ông Putin - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov trình đơn từ chức lên quốc hội ngày 4.9

REUTERS

Cũng trong ngày 4.9, ông Reznikov đã đệ đơn từ chức lên quốc hội. Quyết định từ chức được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3.9 nói ông sẽ thay bộ trưởng quốc phòng. Đây là sự thay đổi lớn nhất đối với cơ sở quốc phòng Ukraine kể từ đầu xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine sa thải bộ trưởng quốc phòng vướng cáo buộc tham nhũng

Nga sử dụng vũ khí siêu thanh ở Ukraine

Một quan chức quốc phòng Nga ngày 4.9 nói với hãng thông tấn TASS rằng máy bay ném bom chiến đấu đa năng Su-34 của Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tên lửa Kinzhal có khả năng cơ động cao, được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất và hải quân.

Hệ thống tên lửa Kinzhal bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm từ tháng 12.2017. Quân đội Nga lần đầu tiên chính thức sử dụng tên lửa này trong chiến đấu trong chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 18.3.2022.

Ukraine nói UAV Nga rơi vào lãnh thổ NATO

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko nói rằng máy bay không người lái (UAV) của Nga đã rơi và phát nổ trên lãnh thổ Romania trong cuộc không kích của Nga vào cảng Izmail ở tỉnh Odessa trong sáng 4.9, Ukrinform đưa tin.

Ông Nikolenko nói đây là một lời xác nhận khác rằng vụ khủng bố tên lửa của Nga gây ra mối đe dọa lớn không chỉ đối với an ninh của Ukraine mà còn đối với an ninh của các nước láng giềng, bao gồm cả các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ukraine nói đã vượt qua tuyến phòng thủ khó nhất, Nga có thể phải chia quân?

Tuy nhiên, phía Romania đã bác bỏ thông tin từ Ukraine.

"Cuộc tấn công qua đêm của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng Ukraine trên sông Danube hôm 4.9 không tạo ra mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với lãnh thổ Romania, quốc gia NATO láng giềng", Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Romania.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Sochi

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tới TP.Sochi (Nga) để hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Báo Aksam đưa tin chuyên cơ của ông Erdogan hạ cánh lúc 12 giờ 15 phút theo giờ Moscow. Trước đó, một nguồn tin chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chủ đề chính của cuộc tham vấn sẽ là thỏa thuận ngũ cốc qua các cảng của Ukraine ở biển Đen.

Chiến sự tối 4.9: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức; ông Erdogan gặp ông Putin - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tiếp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Sochi ngày 4.9

REUTERS

Phát biểu khai mạc cuộc gặp tại Sochi, ông Putin nói với ông Erdogan rằng ông sẵn sàng đàm phán về thỏa thuận ngũ cốc.

Tổng thống Nga cho biết nước ông có thể quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc nếu phương Tây đồng thời thực hiện một bản ghi nhớ riêng đã được thống nhất với Liên Hiệp Quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Moscow.

Ukraine có vũ khí mới: 100 xe tăng Leopard do Porsche thiết kế

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres ngày 31.8 cho biết ông đã gửi "một loạt đề xuất cụ thể" cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhằm khôi phục thỏa thuận ngũ cốc. Một trong những yêu cầu chính của Moscow là Ngân hàng Nông nghiệp Nga Rosselkhozbank được kết nối lại với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. 

Liên minh châu Âu (EU) đã loại Rosselkhozbank khỏi SWIFT vào tháng 6.2022 như một phần của các biện pháp trừng phạt để đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.