Chiến sự ngày 557: Nga phóng UAV dồn dập, Ukraine hé lộ khả năng phòng không?

Văn Khoa
Văn Khoa
04/09/2023 05:45 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đẩy lùi 6 cuộc tấn công của Ukraine, trong khi giới chức Ukraine cáo buộc Nga phóng 25 máy bay không người lái (UAV) vào tỉnh Odessa.

Hãng tin TASS tối 3.9 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một trạm kiểm soát máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại khu vực do phe ly khai kiểm soát ở Luhansk, miền đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố quân đội nước này đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Donetsk và phá hủy hai xe chiến đấu bọc thép, một lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất và một khẩu pháo tự hành Krab.

Xem nhanh: Ngày 556 chiến dịch, Nga tổn thất vì sai lầm cũ; Ukraine chưa yên tâm về F-16?

Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng trong 24 giờ, các cuộc tấn công của lực lượng Nga đã khiến lực lượng Ukraine mất 60 quân nhân, một xe tăng và 5 xe quân sự ở tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 5 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và phá hủy 34 UAV của Ukraine trong 24 giờ trước đó.

Chiến sự ngày 557: Nga phóng UAV dồn dập, Ukraine hé lộ khả năng phòng không?  - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine trong một lần khai hỏa lựu pháo M777 ở tỉnh Donetsk

Reuters

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố một chiếc UAV của Ukraine đã bị lực lượng phòng không tiêu diệt trên bầu trời tỉnh Belgorod thuộc Nga, theo TASS.

Đến khuya 3.9 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của Nga.

Xem thêm: Nga đã làm gì để giảm hiệu quả của HIMARS Mỹ cung cấp cho Ukraine?

Ukraine tuyên bố bắn hạ 22 UAV Nga ở Odessa

Giới chức Ukraine nói rằng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV kéo dài 3 tiếng rưỡi nhắm vào tỉnh Odessa thuộc miền nam hôm 3.9, đánh trúng một cảng "dân sự" ở sông Danube và làm bị thương ít nhất hai người, theo Reuters.

Hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ 22 trong số 25 UAV Shahed mà Nga phóng tới Odessa vào đầu ngày, theo Không quân Ukraine.

Ukraine lo ngại phương Tây đổi ý không chuyển giao chiến đấu cơ F-16

Các quan chức Kyiv không tiết lộ cảng nào bị tấn công, nhưng quân đội cho biết đám cháy tại cảng này đã nhanh chóng được dập tắt. Một số phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin về vụ nổ ở cảng Reni, một trong hai cảng lớn trên sông Danube mà Ukraine điều hành.

Sau đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố không quân nước này đã tấn công các kho dự trữ nhiên liệu được sử dụng để cung cấp cho thiết bị quân sự của Không quân Ukraine, tại cảng Reni ở tỉnh Odessa, theo RIA Novosti.

Xem thêm: Nga phóng tên lửa dồn dập vào Odessa, Ukraine phát triển vũ khí như Hawk của Mỹ?

Ukraine chuẩn bị đối phó cuộc tấn công ồ ạt tiềm tàng từ Nga

Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yury Ihnat ngày 3.9 cho hay Ukraine đang tăng cường lực lượng phòng không để chuẩn bị đối phó các cuộc tấn công ồ ạt tiềm tàng của Nga nhắm vào những cơ sở hạ tầng quan trọng vào mùa thu này, theo trang The Kyiv Independent.

Chiến sự ngày 557: Nga phóng UAV dồn dập, Ukraine hé lộ khả năng phòng không?  - Ảnh 2.

Hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS

KONGSBERG

"Cách đây một năm, chúng tôi không có hệ thống (phòng không) tầm trung nào của phương Tây. Chúng tôi chỉ nhận được NASAMS và IRIS đầu tiên vào mùa thu năm ngoái. Bây giờ, chúng tôi có nhiều loại thiết bị phòng không mà có thể không tìm thấy ở bất kỳ quốc gia nào", ông Ihnat nói trên truyền hình quốc gia.

Cũng theo ông Ihnat, các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp bổ sung cho các mẫu từ thời Liên Xô trong kho vũ khí của Ukraine, như S-300 và Buk.

Mỹ chuẩn bị gửi đạn uranium nghèo xuyên giáp cho Ukraine

Ông Ihnat còn nói rằng quân đội Nga hiện không có nhiều tên lửa như đợt tấn công chớp nhoáng vào các cơ sở năng lượng của Ukraine trong năm ngoái, nhưng Moscow đang tăng cường sản xuất UAV.

Kyiv cũng dự định tăng cường sản xuất UAV, sớm nhất là vào mùa thu này, theo Hãng thông tấn Ukrinform ngày 3.9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov.

Theo The Kyiv Independent, trong suốt mùa thu năm 2022 và mùa đông năm 2023, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhắm vào những cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Đến khuya 3.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Moscow từng phủ nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Xem thêm: Ukraine nói Nga chưa từ bỏ ý định tấn công hệ thống năng lượng

280.000 người gia nhập quân đội Nga từ đầu năm

TASS ngày 3.9 dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay khoảng 280.000 cá nhân đã nhập ngũ theo hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga từ đầu năm nay.

"Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng [Nga], khoảng 280.000 người đã gia nhập hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Nga theo diện hợp đồng kể từ ngày 1.1", TASS dẫn lời ông Medvedev.

Tổng thống Putin tuyên bố nước Nga không thể bị khuất phục

Cũng theo ông Medvedev, một số người trong đó thuộc lực lượng dự bị và những người khác là tình nguyện viên. Hồi đầu tháng 8, ông Medvedev từng cho biết quân đội Nga đã tuyển dụng khoảng 230.000 người kể từ đầu năm, theo AFP.

Xem thêm: Tổng thống Putin vừa phát lệnh động viên một phần, huy động lực lượng dự bị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.