Chiến sự tối 30.9: Nga phóng 40 UAV vào Ukraine; đất Nga hứng 100 cuộc pháo kích?

Văn Khoa
Văn Khoa
30/09/2023 19:07 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 30.9 cáo buộc Ukraine phóng 9 quả rốc két từ hệ thống BM-27 Uragan vào tỉnh Belgorod.

Giới chức quân sự và dân sự ở Ukraine hôm nay 30.9 tuyên bố lực lượng không quân nước này đã bắn hạ 30 trong số 40 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng trong cuộc tấn công đêm qua vào các khu vực miền trung và miền nam Ukraine, theo Reuters.

Trong đó, Bộ chỉ huy quân sự miền Nam của Ukraine nói rằng 20 chiếc UAV đã bị bắn hạ ở tỉnh miền trung Vinnytsia và 10 chiếc UAV ở hai tỉnh Odessa và Mykolaiv ở phía nam.

Chiến sự tối 30.9: Nga phóng 40 UAV vào Ukraine; đất Nga hứng 100 cuộc pháo kích? - Ảnh 1.

Những chiếc xe tải bị hư hại ở tỉnh Odessa (Ukraine) ngày 26.9, bị cho là do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga

Reuters

Phát ngôn viên Bộ chỉ huy quân sự miền Nam Natalia Humeniuk phát biểu trên đài truyền hình Ukraine rằng Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng cảng và đang cố tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng ở những khu vực khác của nước này "nhằm tác động đến nền kinh tế".

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Serhiy Borzov của tỉnh Vinnytsia nói rằng một cơ sở hạ tầng trong khu vực đã bị tấn công, gây ra hỏa hoạn lớn, nhưng không cung cấp chi tiết về thiệt hại.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 583 có diễn biến gì nóng?

Đến tối 30.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố và cáo buộc trên từ phía Ukraine.

Xem thêm: Nga không kích diện rộng ở Ukraine

Đất Nga lại bị Ukraine tấn công?

Tỉnh trưởng Aleksandr Bogomaz của tỉnh Bryansk thuộc Nga hôm nay 30.9 nói rằng một trạm biến áp trong tỉnh đã bị tấn công vào sáng cùng ngày, dẫn tới mất điện tại một ngôi làng cách biên giới Ukraine khoảng 20 km, theo Đài RT.

"Do cuộc tấn công của những tên khủng bố Ukraine ở làng Pogar, nguồn điện đã bị gián đoạn", ông Bogomaz viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, đồng thời nói thêm rằng không có thương vong.

Một số kênh tin tức Telegram của Nga đã đăng tải đoạn video được cho là cho thấy cơ sở điện bốc cháy, nhưng giới chức không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc hoặc liệu có phải do máy bay không người lái gây ra hay không.

Đối đầu 'chiến tranh hỗn hợp', Nga sẽ tăng mạnh chi tiêu quân sự năm 2024

Vài giờ sau, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga viết trên Telegram rằng các đơn vị phòng không đã đánh chặn một số mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga sau đó nói rằng Ukraine đã bắn 9 quả rốc két từ hệ thống BM-27 Uragan, nhưng tất cả đều bị đánh chặn.

Ngoài ra, ông Gladkov còn viết trên Telegram rằng trong 24 giờ trước đó, quân đội Ukraine đã tiến hành khoảng 100 cuộc pháo kích vào tỉnh này, theo Hãng tin TASS. Ông Gladkov nói rằng các cuộc pháo kích không gây thương vong, nhưng khiến một đường dây điện hư hỏng.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc mới từ phía Nga.

Xem thêm: Lãnh đạo tình báo Ukraine nói về các cuộc tấn công vào đất Nga

Ukraine phát hiện tên lửa Nga trong gara ở tỉnh Kyiv?

Cảnh sát Ukraine mới đây đã bàn giao một số tên lửa phòng không cho quân đội sau khi phát hiện âm mưu của hai người nhằm che giấu một hệ thống phòng không Tor.

Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho hay hai nghi phạm trên tìm thấy hệ thống phòng không Tor sau khi binh sĩ Nga bỏ lại hệ thống đó ở tỉnh Chernihiv trong quá trình rút quân vào mùa xuân năm 2022, theo chuyên trang The Drive ngày 29.9.

Quan chức NATO: Đạn dược tăng giá, chi nhiều hơn mà nhận ít hơn

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW-Mỹ), quân đội Nga đã giảm dùng trực thăng tấn công Ka-52 trong việc đối phó sức phản công của đối phương ở các mặt trận phía nam và phía đông Ukraine.

Nguyên nhân được cho là do lực lượng Ukraine ngày càng thành thạo hơn trong việc đối phó mẫu trực thăng tấn công này, theo trang Insider ngày 29.9 dẫn báo cáo của ISW.

Xem thêm: Nga giảm dùng trực thăng tấn công Ka-52 vì Ukraine tìm ra cách khắc chế?

Romania nói phát hiện khả năng vi phạm không phận

Bộ Quốc phòng Romania hôm nay 30.9 nói rằng các radar thuộc quân đội nước này đã phát hiện khả năng vi phạm không phận quốc gia trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga trong đêm nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, theo Reuters.

"Hệ thống giám sát radar của quân đội Romania đã xác định được một hành vi xâm phạm không phận quốc gia, với tín hiệu được phát hiện trên đường tới thị trấn Galati", Bộ Quốc phòng Romania cho hay.

Các mảnh vỡ UAV bị nghi của Nga đã được tìm thấy trên lãnh thổ Romania ba lần trong tháng này, theo Reuters.

Lệnh cấm của Trung Quốc có làm khó UAV Nga trong xung đột Ukraine?

Cảnh báo qua điện thoại đã được gửi đến người dân ở các khu Tulcea và Galati sau khi phát hiện một bầy UAV bay hướng tới Ukraine gần biên giới Romania.

Cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn là một trong nhiều biện pháp Romania đã thực hiện để tăng cường phòng thủ kể từ khi các mảnh vỡ UAV được tìm thấy trên lãnh thổ nước này, ngoài việc tăng cường các điểm tuần tra và quan sát, cũng như mở rộng vùng cấm bay dọc một phần biên giới với Ukraine, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Romania.

Xem thêm: Romania tuyên bố phát hiện mảnh UAV Nga trong lãnh thổ, cảnh báo 'vi phạm chủ quyền'

Kyiv nói các nước châu Phi quan tâm vũ khí Ukraine

Phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng quốc tế đầu tiên ở Kyiv, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng các nước châu Phi không chỉ quan tâm đến việc mua vũ khí từ Kyiv mà còn quan tâm đến việc sản xuất vũ khí, theo AFP hôm nay 30.9.

Các đại diện từ hơn 30 quốc gia và 250 công ty quốc phòng đã tham dự diễn đàn nói trên, diễn ra khi Ukraine tìm cách thu hút các nhà sản xuất vũ khí để củng cố ngành công nghiệp vũ khí nội địa.

Ukraine hé lộ "tàu ngầm" không người lái có thể tấn công tự sát

Phát biểu trong cuộc thảo luận kín hôm 29.9, ông Kuleba nhấn mạnh châu Phi là một trong những thị trường lớn nhất cho các sản phẩm quân sự của Ukraine trước khi bùng nổ xung đột với Nga.

Kyiv đã phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ của phương Tây kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, nhưng đang ngày càng tìm cách củng cố ngành công nghiệp vũ khí của mình trong bối cảnh lo ngại sự hỗ trợ từ các đồng minh có thể suy giảm, theo Reuters.

Xem thêm: Mỹ viện trợ thêm 1,3 tỉ USD vũ khí cho Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.