Nga giảm dùng trực thăng tấn công Ka-52 vì Ukraine tìm ra cách khắc chế?

Khánh An
Khánh An
30/09/2023 15:11 GMT+7

Giới phân tích cho rằng Nga giảm dùng trực thăng tấn công tại khu vực miền đông và nam Ukraine do đối phương ngày càng đối phó thành thạo.

Nga bớt dùng trực thăng tấn công Ka-52 vì ngày càng dễ bị Ukraine bắn hạ? - Ảnh 1.

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga tại vùng Luhansk

REUTERS

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW-Mỹ), quân đội Nga đã giảm dùng trực thăng tấn công Ka-52 trong việc đối phó sức phản công của đối phương ở các mặt trận phía nam và phía đông Ukraine.

Nguyên nhân được cho là do lực lượng Ukraine ngày càng thành thạo hơn trong việc đối phó mẫu trực thăng tấn công này, theo trang Insider ngày 29.9 dẫn báo cáo của ISW.

Nga giảm dùng trực thăng tấn công Ka-52 vì Ukraine tìm ra cách khắc chế?

Trực thăng Ka-52, biệt danh Cá sấu, là mẫu máy bay dường như đã đóng vai trò quan trọng đối với Nga trong việc đối phó phản công, và được truyền thông Ukraine đặt cho biệt danh là "kền kền". Đây còn là một trong những mẫu trực thăng tấn công hiệu quả nhất thế giới.

Giới tình báo Anh nói rằng những trực thăng này là "một trong những hệ thống vũ khí đơn lẻ gây ảnh hưởng nhất của Nga" ở tiền tuyến.

Tuy nhiên, ISW cho rằng lực lượng Ukraine dường như đã thành thạo hơn trong việc hạ trực thăng Ka-52 từ giữa tháng 8, khiến giới tướng lĩnh Nga giảm không lực tại tỉnh Zaporizhzhia do lo ngại tổn thất về máy bay và phi công.

Nga bớt dùng trực thăng tấn công Ka-52 vì ngày càng dễ bị Ukraine bắn hạ? - Ảnh 2.

Xác trực thăng Ka-52 của Nga tại sân bay Hostomel gần Kyiv

THE KYIV INDEPENDENT

Nga thay đổi chiến thuật?

Do đó, Nga chuyển sang dùng loại trực thăng tấn công này tiến hành nhiều đợt không kích hơn tại những khu vực khác ở tiền tuyến, bao gồm tại Kherson và Luhansk, dường như nhằm bù đắp cho lực lượng suy yếu tại các khu vực này.

Ka-52 có khả năng cơ động cao, được trang bị lớp vỏ dày và tên lửa chống tăng có tầm bắn khoảng 15 km.

Chuyên gia Gian Gentile tại tổ chức RAND Corporation (Mỹ) cho biết các máy bay trực thăng này giúp Nga ngăn chặn xe tăng Ukraine ở khoảng cách xa, khiến hệ thống phòng không của Ukraine không thể bắn trả.

Nga bớt dùng trực thăng tấn công Ka-52 vì ngày càng dễ bị Ukraine bắn hạ? - Ảnh 3.

Tên lửa vác vai RBS-70 của Thụy Điển trong một lần phóng thử

Defense Express

ISW không nói rõ việc Ukraine trở nên thành thạo hơn trong bắn hạ trực thăng Ka-52. Tuy nhiên, tờ The Economist hồi tháng trước dẫn lời chuyên gia Nico Lange tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) cho rằng Nga từng có khoảng 100 chiếc Ka-52 hồi đầu chiến dịch, nhưng đến nay dường như chỉ còn 25 chiếc.

Trang Defense Express cho rằng các tên lửa vác vai RBS-70 của Thụy Điển cung cấp cho Ukraine đã chứng tỏ hiệu quả trong việc tấn công trực thăng.

Lãnh đạo Ukraine kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí đơn giản, hiệu quả hơn

Nâng cấp vũ khí

Trong một diễn biến khác, hãng TASS ngày 30.9 dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh tầm quan trọng về khả năng các vũ khí Nga đối phó những hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của đối phương.

"Điều chính mà chúng ta phải đạt được là khả năng chống lại các phương tiện phòng không và tác chiến điện tử hiện đại mà NATO sử dụng và đang được cung cấp cho đối phương của chúng ta", ông phát biểu khi thăm bãi tập Kapustin Yar ở vùng Astrakhan.

Ông lưu ý rằng Nga đang tích cực nâng cấp thiết bị và cố gắng tìm cách đối phó ngay cả với các mẫu mới nhất của phương Tây bằng các biện pháp thích hợp. "Điều này sẽ tiếp tục cho đến chiến thắng cuối cùng của chúng ta", ông cho biết.

Ngoài ra, ông cho rằng cần thảo luận các vấn đề liên quan việc chế tạo và hiện đại hóa nhiều loại tên lửa, tổ hợp và hệ thống có độ chính xác cao, cũng như các loại vũ khí trong tương lai sẽ mang lại sự bảo vệ đáng tin cậy về lâu dài.

Mỹ học hỏi từ cuộc đấu "mèo đuổi chuột" tác chiến điện tử trong xung đột Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.