Chiến sự tối 27.7: Tổng thống Zelensky đến Dnipro, Ukraine tung lực lượng phản công chính

Khánh An
Khánh An
27/07/2023 18:14 GMT+7

Ukraine lần đầu tung lực lượng được đào tạo ở phương Tây vào chiến sự sau gần một tháng triển khai đợt phản công lớn.

Chiến sự tối 27.7: Tổng thống Zelensky đến Dnipro, Ukraine tung lực lượng phản công chính - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine huấn luyện với xe tăng Leopard 2 tại Đức hồi tháng 3

REUTERS

Tờ The New York Times ngày 26.7 đưa tin giới chức Ukraine đã thông báo với Mỹ về việc bắt đầu một giai đoạn phản công mới, khi lần đầu tung lực lượng dự bị được đào tạo ở phương Tây.

Hai quan chức Lầu Năm Góc ẩn danh cho biết "mũi thọc chính" của chiến dịch phản công hiện tập trung vào khu vực đông nam. Ukraine giờ đây sẽ điều động hàng ngàn binh sĩ từng được đào tạo ở phương Tây vốn nằm trong lực lượng dự bị.

Tổng thống Putin: Ukraine tăng cường phản công, chênh lệch tổn thất hai bên 'khổng lồ'

Giới chức do Nga dựng lên tại những lãnh thổ giành kiểm soát ở Ukraine dường như cũng xác nhận thông tin trên. Họ cho hay Ukraine liên tục tấn công liên tục dọc chiến tuyến phía nam và giao tranh dữ dội với lực lượng của Kyiv trang bị xe tăng Leopard, xe chiến đấu bộ binh Bradley.

Quan chức Yevgeny Balitsky do Nga bổ nhiệm tại vùng Zaporizhzhia cho biết các binh sĩ Ukraine đã tăng cường dội pháo tại khu vực này.

Các nguồn tin cho hay giới chức Ukraine thông báo với phía Mỹ về việc lực lượng tăng cường đang có kế hoạch tiến lên ở phía nam, tìm cách vượt qua những bãi mìn và hàng phòng thủ của Nga trên đường đến thành phố Tokmak ở tỉnh Zaporizhzhia.

Nếu thành công, mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là Melitopol nằm gần bờ biển. "Đây là một phép thử lớn", một quan chức Mỹ cho biết. Dự kiến chiến dịch sẽ kéo dài từ 1-3 tuần, theo các nguồn tin.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27.7 thăm thành phố Dnipro ở phía đông nam và gặp gỡ các quan chức cấp cao, thảo luận về việc tiếp tế tiền tuyến và phòng không.

Ngoại trưởng Mỹ nói Ukraine đã giành lại 50% lãnh thổ do Nga kiểm soát

"Chúng tôi bắt đầu ngày làm việc ở Dnipro", Reuters dẫn lời ông Zelensky trên Telegram.

Nga tiếp tục nhằm vào hạ tầng

Hãng Reuters ngày 27.7 đưa tin lực lượng Nga tấn công hạ tầng cảng tại vùng Odessa của Ukraine bằng tên lửa, khiến một nhân viên bảo vệ thiệt mạng và gây thiệt hại một khu vực bốc dỡ hàng hóa.

Các cảng ở Odessa thường xuyên là mục tiêu tấn công của Nga kể từ khi Moscow rút khỏi một thỏa thuận do LHQ làm trung gian hôm 17.7, vốn cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua biển Đen.

Trước cuộc tấn công mới nhất, Phó thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết phía Nga đã gây thiệt hại 26 cơ sở hạ tầng cảng và 5 tàu dân sự trong 9 ngày trước đó.

Tỉnh trưởng Oleh Kiper tại Odessa cho hay Nga đã bắn tên lửa Kalibr từ một tàu ngầm ở biển Đen trong cuộc tấn công trong đêm. Ông cho biết một tòa nhà đã bị phá hủy và 2 chiếc ô tô bị hư hại.

Anh đem xe tăng Nga về nghiên cứu

Không quân Ukraine cho biết có 2 tên lửa phóng đến trong cuộc tấn công và họ không thể bắn hạ. Tuy nhiên, họ đã bắn rơi 8 máy bay không người lái do phía Nga tấn công các khu vực khác trong đêm.

Nga đẩy lùi những cuộc tấn công của Ukraine

Theo phát ngôn viên Nhóm tác chiến phía Nam của Nga Vadim Astafiev, lực lượng này đã đẩy lùi các nhóm tấn công Ukraine tại những hướng Lysychansk, Soledar-Bakhmut và Aleksandr-Kalinovsk.

Pháo binh Nga gần làng Ivano-Darivka đã phá hủy một xe chiến đấu bộ binh của đối phương. Trong cuộc chiến phản pháo, phía Nga còn phá hủy 2 khẩu pháo tự hành Krab 155 mm, một khẩu M109 Paladin, một khẩu D-30, một khẩu D-20 và một khẩu súng cối 120 mm của Ukraine.

Ông Astafiev, lực lượng trực thăng bộ binh Nga còn tấn công các mục tiêu tại làng Khreshchenivka và Andriivka. Phía Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi có gì đáng chú ý?

Hoạt động của Bộ trưởng Quốc phòng Nga tại Triều Tiên

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Bình Nhưỡng hôm 26.7.

Theo tường thuật của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, hai bên đã có "một cuộc trao đổi thân tình", trong đó ông Shoigu đã trao cho ông Kim bức thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Về phần mình, ông Kim cảm ơn nhà lãnh đạo Nga vì đã cử phái đoàn quân sự do ông Shoigu dẫn đầu đến Bình Nhưỡng, đồng thời cho biết cuộc gặp đã làm sâu sắc thêm "mối quan hệ chiến lược và truyền thống" giữa Triều Tiên và Nga.

Ông Kim và ông Shoigu cũng đã ghé xem một triển lãm vũ khí nơi bộ trưởng Nga được giới thiệu "các loại vũ khí và thiết bị mới", KCNA cho biết trong một tường thuật khác.

Xem thêm: Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.