Chiến sự ngày 517: Nga và Ukraine đều tuyên bố có bước tiến ở tiền tuyến

Khánh An
Khánh An
26/07/2023 04:39 GMT+7

Lực lượng Nga tiến lên tại mặt trận ở khu vực Lyman thuộc vùng Donetsk, dường như nhằm mục đích khiến Ukraine phải rút bớt quân ở nơi khác để đưa đến đây.

Chiến sự ngày 517: Nga và Ukraine đều tuyên bố có bước tiến ở tiền tuyến - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo D-20 tại một vị trí gần tiền tuyến ở Bakhmut

REUTERS

Hãng AFP ngày 25.7 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng của nước này tiến lên đến 2 km dọc theo một khu vực tiền tuyến ở vùng Donetsk phía đông Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó.

Các đơn vị Nga đã tiến "sâu tới 2 km dọc theo 4 km của mặt trận theo hướng Lyman", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông cáo.

Quân đội Nga còn cho biết đã kiểm soát làng Sergiivka trong chiến dịch "hành động đối phó thành công". Nga bắt đầu đợt tấn công mới dọc theo tiền tuyến sau khi Ukraine phản công quy mô lớn xa hơn về phía nam từ đầu tháng 6.

Xem nhanh: Ngày 516 chiến dịch, Mỹ phản đối tấn công đất Nga; Bradley thêm giáp sau tổn thất

Đến ngày 11.7, Nga tuyên bố tiến lên 1,5 km về phía Lyman, trung tâm đường sắt mà Ukraine giành lại kiểm soát hồi tháng 10.2022.

Giới phân tích cho rằng lực lượng Nga dường như muốn buộc phía Ukraine từ bỏ nỗ lực tiến quân tại những thành phố do Nga đã giành quyền kiểm soát như Bakhmut để tái điều động binh sĩ bảo vệ mặt trận Lyman.

Về phía Ukraine, Reuters dẫn lời người phát ngôn Andrii Kovaliov của Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine ngày 25.7 cho biết lực lượng Nga đã rút lui khỏi các cứ điểm ở Andriivka và lùi về phía nam Bakhmut theo sau đợt phản công của Ukraine.

Xung quanh Bakhmut, ông Kovaliov cập nhật rằng các đơn vị không thể tiến quân ở phía nam Ivanivske, phía tây Klishchiivka và tây bắc Orikhovo-Vasylivka.

Quân đội Ukraine cũng được cho giành thắng lợi theo hướng Staromaiorske, và đẩy lùi quân Nga khỏi nơi này. Staromaiorske nằm ở mặt trận phía nam, ở cực tây của Donestk.

'Nghĩa địa' xe Bradley quân Ukraine bỏ lại trên chiến trường

Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.

Nga mở rộng tuổi tuyển quân

Theo Reuters ngày 25.7, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga vừa thông qua dự luật mở rộng độ tuổi nhập ngũ, bao gồm công dân từ 18 đến 30 tuổi.

"Bắt đầu từ ngày 1.1.2024, công dân từ 18 đến 30 tuổi sẽ được gọi nhập ngũ. Dự luật đã được thông qua hôm nay trong lần sửa đổi thứ 3", theo thông cáo chính thức của Duma Quốc gia trên Telegram.

Trước đó, độ tuổi nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với công dân Nga là từ 18-27. Dự luật mới hiện sẽ được chuyển đến Hội đồng Liên bang để xem xét thêm trước khi có thể được Tổng thống Putin ký ban hành.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko cho biết các thượng nghị sĩ của sẽ ủng hộ dự luật và nói thêm rằng "không có lý do gì để gây ầm ĩ quá mức", liên quan đến những đề xuất thay đổi, theo hãng RIA Novosti.

Phương Tây biết trước Ukraine chưa đủ vũ khí, huấn luyện để phản công?

Mỹ nói Nga đang xây nhà máy UAV

Đài CNN ngày 25.7 dẫn lời giới chức tình báo Mỹ cảnh báo rằng Nga đang xây một cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) với sự giúp đỡ của Iran, dự kiến sẽ có tác động lớn đến chiến dịch tại Ukraine.

Các chuyên gia thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ phát biểu với báo giới rằng cơ sở này hiện đang được xây dựng và dự định cung cấp cho Nga nhiều UAV mới với số lượng nhiều hơn so với việc có thể mua từ Iran cho đến nay.

Một khi cơ sở hoàn thành, dự kiến vào đầu năm tới, các UAV mới sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chiến sự tại Ukraine, họ cảnh báo. Nga và Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Vào tháng 4, Mỹ công bố một hình ảnh vệ tinh về vị trí dự kiến của nhà máy sản xuất UAV bên trong Đặc khu Kinh tế Alabuga của Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 965 km về phía đông. Các nhà phân tích cho rằng Iran thường xuyên vận chuyển thiết bị tới Nga để giúp xây dựng cơ sở.

Mỹ chưa gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine vì lý do gì?

Tổng thống Putin thăm Trung Quốc vào tháng 10

Hãng TASS ngày 25.7 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin được mời thăm Trung Quốc và dự định sẽ công du vào tháng 10.

Theo Cố vấn Đối ngoại Điện Kremlin Yury Ushakov, nhà lãnh đạo sẽ thăm Trung Quốc vào thời điểm trùng với lúc Bắc Kinh tổ chức diễn đàn Vành đai và Con đường. Ngoài ra, ông cho hay việc Tổng thống Nga sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong kế hoạch của 2 nước, nhưng chưa có ngày cụ thể.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Putin sẽ thảo luận về vấn đề Ukraine với một nhóm lãnh đạo các nước châu Phi, khi dự tiệc tối làm việc tại một hội nghị thượng đỉnh ở thành phố St. Petersburg (Nga) vào ngày 28.7.

Ông Putin không dự hội nghị thượng đỉnh BRICS, Nam Phi thoát thế khó

Hãng RIA Novosti dẫn lời ông Ushakov cho hay lãnh đạo 17 nước châu Phi sẽ phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi, diễn ra từ ngày 27-28.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.