Chiến sự tối 25.9: Quan chức Nga nói Ukraine 'đầu hàng, hoặc không còn tồn tại'

Khánh Như
Khánh Như
25/09/2023 19:17 GMT+7

Trong khi giao tranh giữa các bên vẫn ác liệt, người phát ngôn Hạ viện Nga nói rằng Kyiv sẽ phải đầu hàng theo các điều kiện của Moscow hoặc Ukraine không còn tồn tại như một nhà nước.

Reuters dẫn thông tin từ Kyiv hôm nay (25.9) cho biết cảng Odessa ở phía nam Ukraine đã bị tên lửa Nga tấn công trong đêm qua. Các cuộc oanh tạc đã phá hủy các kho ngũ cốc, vốn là nơi trữ gần 1.000 tấn ngũ cốc của Ukraine.

Theo phía Kyiv, kể từ tháng 7, khi Moscow rút khỏi thỏa thuận cho phép xuất khẩu nông sản qua các cảng ở biển Đen, Nga đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ở các tỉnh phía nam gồm Odessa và Mykolaiv.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 578 có diễn biến gì nóng?

Bà Nataliya Gumenyuk, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraine, cho biết Nga dường như đang "cố gắng kiểm tra mật độ phòng không" của Ukraine. Theo bà, Moscow hiểu rằng cơ sở hạ tầng cảng là ưu tiên hàng đầu của Kyiv. Do đó, đây là lý do tại sao cuộc tấn công được tiến hành trên quy mô lớn, bằng nhiều phương tiện kết hợp.

Chiến sự tối 25.9: Quan chức Nga nói Ukraine 'đầu hàng, hoặc không còn tồn tại' - Ảnh 1.

Lính Ukraine bắn pháo tự hành M109 về phía quân đội Nga ở tỉnh Donetsk ngày 22.9

REUTERS

Cũng trong ngày 25.9, Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng cuộc tấn công của Nga vào Odessa ở miền nam Ukraine là một "nỗ lực trả đũa". Bộ này cho rằng Điện Kremlin đang đáp trả việc Ukraine oanh tạc trụ sở Hạm đội biển Đen của Nga trên bán đảo Crimea hôm 22.9.

Ukraine đẩy lùi Nga khỏi một phần Kharkiv?

Tại TP.Kupiansk của tỉnh Kharkiv, Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine ngày 25.9 tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã đẩy lùi một nhóm quân Nga ra khỏi một khu vực sát biên giới, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Chiến sự tối 25.9: Quan chức Nga nói Ukraine 'đầu hàng, hoặc không còn tồn tại' - Ảnh 2.

Xe tăng Ukraine khai hoả ở Donetsk

REUTERS

Theo báo cáo từ Kyiv, một số quân Nga đã bị lính bắn tỉa Ukraine loại bỏ. Ngoài ra, binh sĩ Ukraine đã khai hoả xe tăng và súng cối và chặn đường rút lui của quân đối thủ.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời một quan chức thân Nga ở khu vực hôm 25.9 nói rằng nhóm chiến đấu Dnepr của Nga đã xóa sổ 2 khu vực Ukraine đang kiểm soát ở tỉnh Kherson trong ngày trước đó.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ: Tham vọng lớn của Ukraine khó sớm thành công

Nga cảnh báo Ukraine hoặc đầu hàng, hoặc không tồn tại

Ông Vyacheslav Volodin, người phát ngôn của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) ngày 25.9 nói rằng Kyiv sẽ phải đầu hàng theo các điều kiện của Moscow hoặc Ukraine không còn tồn tại như một nhà nước, TASS đưa tin.

Theo ông Volodin, phương Tây đã bắt đầu xem xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến tiêu hao và đầu tư số tiền khổng lồ vào việc quân sự hóa Kyiv. 

Chiến sự tối 25.9: Quan chức Nga nói Ukraine 'đầu hàng, hoặc không còn tồn tại' - Ảnh 3.

Ông Vyacheslav Volodin, người phát ngôn của Duma Quốc gia Nga

CHỤP MÀN HÌNH TASS

Tuy nhiên, ông nói rằng phương Tây đang gặp phải tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược khiến người dân mất lòng tin. Ngoài ra, cuộc "phản công thất bại" của Ukraine đã tạo ra thêm nhiều vấn đề cho Kyiv và đồng minh.

Theo ông Volodin, các yếu tố trên cộng thêm một số vấn đề phát sinh đã nói lên một điều rằng "Ukraine sẽ không còn tồn tại như một nhà nước trừ khi Kyiv đầu hàng theo các điều khoản của Nga".

Nga yêu cầu tòa án LHQ dừng vụ kiện liên quan xung đột Ukraine

Ukraine chuẩn bị kiện Nga

Các luật sư nhân quyền, phối hợp với Văn phòng Tổng công tố Ukraine, đang chuẩn bị hồ sơ để nộp lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), trong đó cáo buộc Nga cố tình gây ra nạn đói trong một cuộc xung đột vũ trang, theo tờ The Guardian.

Theo nội dung báo cáo, mục đích của hồ sơ là ghi lại những trường hợp quân Nga sử dụng nạn đói làm "vũ khí chiến tranh". Hồ sơ nêu rõ rằng "việc vũ khí hóa thực phẩm đã diễn ra theo 3 giai đoạn".

Các giai đoạn được đề cập bao gồm những thời điểm người dân ở các thành phố bị Nga bao vây ở Ukraine không thể tiếp cận lương thực, và việc Moscow từ chối gia hạn thoả thuận ngũ cốc, khiến Kyiv không thể xuất khẩu nông sản.

Quan chức NATO cảnh báo giá đạn dược tăng do xung đột Ukraine

Ba Lan cho phép Ukraine chuyển ngũ cốc qua nước khác

Đài CNN ngày 25.9 dẫn lời Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết ông đã chuẩn bị các hành lang để cho phép ngũ cốc của Ukraine được chuyển qua lãnh thổ Ba Lan để đến các quốc gia có nhu cầu.

Những bình luận này đáng chú ý bởi chính phủ Ba Lan trước đó đã cùng với Hungary và Slovakia áp đặt lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc giá rẻ từ Ukraine nhằm bảo vệ nguồn thu của nông dân các nước này. 

Quyết định mới theo sau các phát biểu trước đó của Warsaw, trong đó cam kết Ba Lan vẫn sẽ giúp các chuyến hàng đến đích cuối cùng.

Trong khi đó, đại sứ quán Mỹ tại Kyiv cho biết Ukraine và Mỹ đã ký một biên bản ghi nhớ, theo đó Kyiv sẽ nhận được tới 522 triệu USD (12.700 tỉ đồng) để tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng quốc gia.

Lầu Năm Góc: Ukraine sẽ sớm nhận xe tăng M1 Abrams

Đại sứ quán Mỹ lưu ý bản ghi nhớ cũng nhằm giúp Ukraine hướng tới cải cách ngành năng lượng và chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon, để hội nhập với Liên minh châu Âu, sau khi xung đột với Nga kết thúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.