Chiến sự tối 16.9: Ukraine nói số UAV tăng gấp 100 lần, sẵn sàng tấn công Nga

Khánh Như
Khánh Như
16/09/2023 19:01 GMT+7

Trong khi Bộ Quốc phòng Anh dự đoán Nga đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới vào cơ sở hạ tầng của Ukraine vào mùa đông, một quan chức ở Kyiv nói Ukraine sẽ tăng cường oanh tạc mục tiêu quân sự của Nga trên biển.

Hãng thông tấn TASS ngày 16.9 dẫn thông tin từ giới chức quân sự Nga ở tỉnh Kherson cho hay quân đội Ukraine đã phóng 32 quả đạn pháo vào các khu đông dân cư do Moscow kiểm soát thuộc tỉnh này trong đêm 15.9.

Ngoài ra, lực lượng Ukraine cũng bị cáo buộc không kích các khu dân cư ở TP.Nova Kakhovka (tỉnh Kherson) bằng hàng loạt quả đạn pháo. Kết quả là 4 tòa chung cư ở khu vực bị hư hại.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 569 có diễn biến gì nóng?

Cũng trong ngày 16.9, các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu Dnepr của Nga tuyên bố đã loại bỏ hệ thống pháo cơ giới Gvozdika và súng cối 120 mm của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kherson.

Còn ở tỉnh Donetsk, phe ly khai thân Nga nói rằng chỉ trong 1 giờ đồng hồ, quân đội Ukraine đã 6 lần pháo kích tỉnh này bằng đạn chùm. Trước đó 1 ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề cập vấn đề này trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko.

Chiến sự tối 16.9: Ukraine nói số UAV tăng gấp 100 lần, sẵn sàng tấn công Nga - Ảnh 1.

Lính Ukraine bắn pháo tự hành 2S22 Bohdana vào mục tiêu Nga ở tỉnh Donetsk ngày 13.9

REUTERS


Khi được hỏi liệu Ukraine hiện có sử dụng đạn chùm trên chiến trường hay không, ông Putin trả lời: "Chúng đang được sử dụng và theo cách rộng rãi nhất có thể. Tuy nhiên, tôi đã bình luận về điều này rồi. Tôi không có gì để nói thêm".

Trong khi đó, phía Ukraine cũng tố Nga thực hiện hàng loạt cuộc tấn công trên các mặt trận giao tranh.

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin được Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra hôm nay cho hay trong 24 giờ qua, Nga đã tiến hành 59 cuộc không kích và 36 lần tấn công các mục tiêu dân sự của Ukraine bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS).

Chiến dịch phản công Ukraine do đâu chưa thành công?

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine thông tin thêm rằng quân đội Ukraine vẫn đang nỗ lực phòng thủ ở phía đông và phía nam, đồng thời phản công dọc theo TP.Melitopol (tỉnh Zaporizhzhia) và TP.Bakhmut (tỉnh Donetsk).

Ukraine sẽ tăng cường tấn công trên biển

Ông Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine cảnh báo nước ông có thể tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) hơn vào các tàu chiến của Nga.

Phát biểu của ông Fedorov được đưa ra ngày 15.9 và được Reuters công bố ngày 16.9, sau một loạt các cuộc tấn công mà Ukraine thực hiện trên biển gần đây.

Chiến sự tối 16.9: Ukraine nói số UAV tăng gấp 100 lần, sẵn sàng tấn công Nga - Ảnh 2.

Chiến trường ở TP.Andriivka, tỉnh Donetsk ngày 16.9

QUÂN ĐỘI UKRAINE

"Sẽ có nhiều UAV hơn, nhiều cuộc tấn công hơn và ít tàu Nga hơn. Đó là điều chắc chắn", ông Fedorov nói khi được hỏi về các cuộc tấn công gần đây gần bán đảo Crimea.

Tuần này, Ukraine đã thực hiện một số cuộc oanh tạc bằng UAV và tên lửa nhằm vào hạm đội biển Đen của Nga trong và xung quanh bán đảo Crimea, nơi Moscow đơn phương tuyên bố sáp nhập năm 2014.

Nga thừa nhận vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine làm hư hại 1 tàu chiến và 1 tàu ngầm trong tuần này, nhưng tuyên bố đã đẩy lùi tất cả cuộc oanh tạc bằng UAV.

Ukraine nói Nga săn lùng phi đội tấn công Crimea

Bộ trưởng Fedorov cũng cho biết sản lượng UAV của Ukraine đã tăng hơn 100 lần vào năm 2023 so với năm ngoái. "Tôi nghĩ nó sẽ tăng khoảng 120 đến 140 lần vào cuối năm nay, nếu mọi người so sánh với năm trước".

Ukraine cũng đang thử nghiệm các hệ thống vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định mục tiêu cách xa vài km và điều khiển UAV ngay cả khi hệ thống liên lạc bị gián đoạn.

Nga sẽ lại tấn công cơ sở hạ tầng Ukraine?

Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Bộ Quốc phòng Anh ngày 16.9 dự báo Nga có thể đang tái chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine vào mùa đông này, tờ The Guardian đưa tin.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 10.2022 đến tháng 3.2023, Nga đã tập trung tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quốc gia của Ukraine. Tên lửa hành trình phóng từ trên không (ALCM) là trọng tâm của hầu hết các nhiệm vụ tác chiến này.

Pháo phòng không tự hành Gepard của Đức đạt hiệu quả cao trên chiến trường Ukraine

"Do đó, Nga có thể tạo ra một kho dự trữ ALCM đáng kể. Có khả năng thực tế là Nga sẽ lại tập trung những vũ khí này vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng của Ukraine trong mùa đông", báo cáo cho biết.

Từ tháng 10.2022 - 4.2023, Nga đã thực hiện 33 cuộc không kích lớn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, sử dụng hơn 1.000 tên lửa và UAV.

Nga kêu gọi Mỹ hợp tác để khôi phục thỏa thuận ngũ cốc

TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm nay 16.9 nói rằng Moscow đã nhiều lần mở cánh cửa để khôi phục thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển Đen, và điều cần thiết lúc này là Washington nên dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Theo ông Antonov, thỏa thuận này không chỉ có phần của Ukraine, mà yêu cầu của Nga cũng là một phần trong đó.

Đại sứ Nga nhắc lại bản ghi nhớ được ký kết ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó Nga yêu cầu các bên dỡ bỏ rào cản đối với việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga.

Ba Lan lưu ý "mối đe dọa" nào từ Ukraine?

Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng Washington "không nhìn thấy" khả năng nhanh chóng quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc, vì Moscow đang thay đổi các yêu cầu trong thỏa thuận này. Theo ông Sullivan, điều này cho thấy "cơ bản là Nga không sẵn sàng cho phép ngũ cốc được lưu thông tự do" ra thị trường thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.