Chiến sự ngày 569: Nga săn lùng phi đội tấn công Crimea?

16/09/2023 04:33 GMT+7

Trong những ngày gần đây, bán đảo Crimea trở thành mục tiêu tấn công của phía Ukraine, và Kyiv cho rằng Nga đang săn lùng phi đội đứng sau những đợt tấn công này.

Chiến sự ngày 569: Kyiv nói Nga săn lùng phi đội tấn công Crimea - Ảnh 1.

Một tàu tên lửa chạy đệm khí lớp Samum của Nga

AFP/GETTY

Ukraine kiểm soát thêm làng ở Donetsk?

Hôm 15.9, Văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát làng Andriivka ở Donetsk, và gây tổn thất nghiêm trọng cho nhân lực và vũ khí của phía Nga ở khu vực.

Moscow không bình luận về thông tin trên, nhưng Bộ Quốc phòng Nga hôm 15.9 thông báo Ukraine đã tổn thất hơn 400 binh sĩ trong vòng 24 giờ ở hướng Donetsk và Zaporizhzhia. Đồng thời, các đơn vị Nga đã đẩy lùi 6 đợt tấn công của đối phương ở mặt trận trên.

Ukraine nói Nga săn lùng phi đội tấn công Crimea

Cùng ngày, lực lượng Nga phá hủy hai tàu không người lái của Ukraine ở khu vực tây nam biển Đen.

Trong khi đó, trang New Voice dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiết lộ phía Ukraine đã sử dụng tàu nổi không người lái biệt danh “Sea Baby” để tấn công một tàu tên lửa chạy đệm khí lớp Samum của Nga.

Tàu không người lái của Ukraine được cho đã đánh thủng phần bên phải phía sau của tàu tên lửa chạy đệm khí, gây tổn hại đáng kể cho tàu Nga.

Cũng theo nguồn tin, "Sea Baby" là loại tàu được thiết kế để hoạt động trong điều kiện bão tố và ẩn mình đằng sau những đợt sóng lớn, như vào thời điểm triển khai sứ mệnh tấn công tàu lớp Samum hôm 15.9.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Chiến sự ngày 569: Kyiv nói Nga săn lùng phi đội tấn công Crimea - Ảnh 2.

Anh viện trợ tên lửa hành trình Storm Shadow

REUTERS

Kyiv nói Nga săn lùng phi đội tấn công Crimea

Cũng trong ngày 15.9, Kyiv nhận định rằng đợt tấn công của máy bay không người lái (UAV) Nga vào khuya 14.9, rạng sáng 15.9 vào một khu vực chứa sân bay quân sự Ukraine cho thấy Moscow đang tìm kiếm những máy bay tham gia các đợt không kích Crimea trong tuần.

Không quân Ukraine cho hay Nga đã triển khai 17 UAV cảm tử ở khu vực miền trung Khmelnytskyi, nơi đặt căn cứ không quân Starokostiantyniv của Ukraine. Phía Ukraine cho biết đã bắn hạ toàn bộ UAV xâm nhập.

Ukraine trang bị hệ thống radar giả đánh lừa Nga

“Vùng Khmelnytskyi đã trúng đòn tấn công. Chúng tôi biết đối phương đang tìm kiếm gì: nơi đặt các máy bay ném bom của Ukraine sau các đợt tấn công ở vùng biển gần Crimea”, Reuters dẫn lời đại tá Không quân Ukraine Yuriy Ihnat.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Một ngày trước, Ukraine tuyên bố đã giáng đòn tấn công bằng tên lửa vào xưởng tàu ở thành phố Sevastopol của Crimea, gây tổn thất nghiêm trọng cho 2 tàu đang sửa chữa tại đây.

Kyiv không đề cập đến tên lửa đã sử dụng, nhưng Sky News dẫn nguồn thạo tin tiết lộ tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh viện trợ đã tham gia chiến dịch này.

Chiến sự ngày 569: Kyiv nói Nga săn lùng phi đội tấn công Crimea - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko ở thành phố Sochi

AFP

Khả năng hợp tác Belarus-Nga-Triều Tiên

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko ở thành phố Sochi hôm 15.9.

TASS đưa tin ông Putin đã cập nhật nội dung cuộc trao đổi giữa ông và Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên tại sân bay vũ trụ Vostochny của vùng Viễn Đông Nga hôm 14.9.

“Tôi muốn thông tin với ông về cuộc thảo luận tập trung vào tình hình khu vực, và cũng chạm đến một vấn đề cấp bách, đó là tình hình ở Ukraine”, chủ nhân Điện Kremlin nói với lãnh đạo Belarus.

Đáp lại, ông Lukashenko đề cập khả năng thành lập nỗ lực hợp tác 3 bên giữa Belarus-Nga-Triều Tiên, và mong muốn Belarus góp sức cho nỗ lực chung của 3 nước.

Tổng thống Ukraine Zelensky sắp gặp Tổng thống Biden ở Mỹ, có thể đến LHQ

Còn theo nguồn thạo tin của Hãng Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào tuần tới, sau khi kết thúc các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York.

Đài CNN dẫn một nguồn tin tiết lộ sau cuộc họp ở New York, ông Zelensky dự kiến sẽ đến Washington D.C để gặp ông Biden cũng như có chuyến thăm đến Quốc hội Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.