Chiến sự tối 13.9: Ukraine xác nhận tấn công mục tiêu hải quân Nga ở Crimea

13/09/2023 19:56 GMT+7

Trong một động thái bất thường, quân đội Ukraine xác nhận nước này đã tấn công các mục tiêu hải quân và hạ tầng cảng của Nga ở thành phố Sevastopol nằm trên bán đảo Crimea.

Ukraine tấn công Sevastopol

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một xưởng tàu ở Sevastopol đã bốc cháy vào sáng sớm 13.9, sau khi Ukraine tấn công cơ sở này bằng tên lửa và tấn công các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen bằng thuyền không người lái khi chúng đang di chuyển trên biển.

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống phòng không nước này đã tiêu diệt 7 trong số 10 tên lửa hành trình nhắm vào xưởng tàu Ordzhonikidze, đồng thời tàu tuần tra Vasily Bykov đã phá hủy toàn bộ 3 thuyền không người lái của Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 566 có diễn biến gì nóng?

 Do trúng tên lửa, 2 tàu đang được sửa chữa tại xưởng đã bị hư hại.

Cũng theo TASS, lãnh đạo Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết khoảng 24 người bị thương trong vụ tấn công, nhưng thành phố không đối mặt với mối nguy nào. 

Chiến sự tối 13.9: Ukraine xác nhận tấn công mục tiêu hải quân Nga ở Crimea - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ xưởng tàu bị tấn công ở Sevastopol sáng 13.9

REUTERS

Sevastopol, thành phố lớn nhất bán đảo Crimea, là trụ sở của Hạm đội Biển Đen thuộc hải quân Nga, và xưởng tàu Ordzhonikidze là nơi sửa chữa các tàu của lực lượng này.

Sau đó trong ngày, giới chức Ukraine xác nhận nước này đã thực hiện vụ tấn công. "Chúng tôi xác nhận một tàu đổ bộ lớn và tàu ngầm đã bị bắn trúng. Chúng tôi không bình luận về phương tiện (được sử dụng) để thực hiện vụ tấn công", Reuters dẫn lời quan chức cơ quan tình báo quân đội Ukraine Andriy Yusov.

Mỹ sẽ cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa mang đạn chùm?

Quân đội Ukraine cũng công khai nhận trách nhiệm, điều mà họ thường không làm đối với các vụ tấn công xảy ra ở Crimea hay trên lãnh thổ Nga. "Vào sáng 13.9, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công thành công nhằm vào tài sản hải quân và hạ tầng cảng... tại xưởng tàu ở Sevastopol", quân đội Ukraine cho biết trên Telegram, theo Reuters.

Đây có thể là vụ tấn công lớn nhất của Kyiv nhằm vào Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014, kể từ khi chiến sự bùng nổ hồi tháng 2.2022. Hiện chưa rõ loại tên lửa nào đã được Kyiv sử dụng trong vụ tấn công Sevastopol, nơi cách cảng Odessa ở miền nam Ukraine khoảng 300 km.

Cảng sông Danube của Ukraine lại bị tấn công

Reuters dẫn lời giới chức Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga vào sáng sớm 13.9 đã làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng ở Izmail thuộc tỉnh Odessa, miền nam Ukraine.

Theo Thống đốc Odessa Oleh Kiper, cuộc tấn công nhằm vào Izmail, một trung tâm xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của Ukraine, được chia làm nhiều đợt. "Thật không may, một số nơi đã bị tấn công, gây ra thiệt hại đối với cảng và cơ sở hạ tầng dân sự khác", ông Kiper thông báo Telegram, dù không nêu chi tiết về thiệt hại.

Dấu hiệu chiến sự Ukraine còn kéo dài

Quân đội Ukraine sau đó cho hay cuộc tấn công kéo dài 4 tiếng rưỡi đã gây ra đám cháy tại một bãi đậu xe tải. Theo lực lượng không quân Ukraine, 32 trong số 44 UAV Shahed mà Nga phóng vào Ukraine trong đêm đã bị phá hủy. "Mục tiêu chính là khu vực phía nam của tỉnh Odessa - cơ sở hạ tầng cảng tại đây", lực lượng cho biết.

Ông Kiper cũng cho biết 6 thường dân bị thương ở Reni và một người bị thương ở Izmail, đề cập đến 2 cảng trên sông Danube được sử dụng để xuất khẩu ngũ cốc.

Bộ trưởng Shoigu nói gì về mục tiêu của Nga?

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 13.9 cho biết lực lượng nước này đang duy trì "phòng thủ tích cực" trước chiến dịch phản công của Ukraine và Moscow không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.

Trả lời một phóng viên của đài truyền hình nhà nước Nga Rossiya-1, ông Shoigu cho biết chiến dịch mùa thu đang được tiến hành và thừa nhận rằng tình hình mặt trận ở nhiều nơi hiện rất khó khăn.

Tình báo Mỹ: Ukraine có thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự Nga trong năm nay

"Các lực lượng (Nga) đang duy trì hoạt động phòng thủ tích cực trên các mặt trận cần thiết, quan trọng. Ở một số nơi tình hình khó khăn hơn, ở những nơi khác thì đơn giản hơn", ông nói, khẳng định nhiệm vụ chính của họ là tiêu diệt vũ khí của đối phương.

Khi được hỏi rằng liệu Nga có thể giành chiến thắng hay không, ông Shoigu đáp: "Chúng ta không có lựa chọn nào khác".

Kyiv không lập tức bình luận về những phát biểu mới nhất của ông Shoigu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.