Chiến sự tối 13.6: Ukraine tiến triển trong phản công; Nga thu thiết giáp phương Tây

Khánh An
Khánh An
13/06/2023 18:25 GMT+7

Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay lực lượng nước này tiếp tục tiến lên trong chiến dịch phản công, nhưng vấp phải sự phòng ngự mạnh mẽ từ phía Nga.

Chiến sự tối 13.6: Ukraine tiến triển trong phản công; Nga thu thiết giáp phương Tây - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine tại khu vực Makarivka ở tỉnh Donetsk vào ngày 13.6

REUTERS

Hãng Reuters ngày 13.6 đưa tin Ukraine tiếp tục tiến lên trong giai đoạn đầu của đợt phản công, nhưng cho hay phía Nga "đang làm mọi thứ" có thể để bảo vệ những khu vực họ đã giành kiểm soát.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết các binh sĩ nước này tiến lên 250 m gần thành phố Bakhmut, 200 m ở mặt trận Toretsk phía đông Ukraine và từ 500-1.000 m ở hướng thành phố cảng Berdyansk.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 474 có diễn biến gì nóng?

Bà Maliar còn cho biết lực lượng Ukraine đã kiểm soát khu vực lên đến 3 km2, nhưng chưa nói rõ vào thời điểm nào. Trước đó vào tối 12.6, quan chức này cho biết phía Ukraine tiến lên 6,5 km và kiểm soát khu vực rộng 90 km2.

Theo Thứ trưởng Maliar, phía Nga có không lực hỗ trợ và đang dội pháo cường độ cao về phía các binh sĩ Ukraine. Chưa hết, phía Ukraine còn gặp phải "những bãi mìn liên tiếp kết hợp với những hào chống tăng".

"Tất cả những thứ này được kết hợp với các cuộc phản công liên tục của các đơn vị địch trên xe bọc thép và việc sử dụng ồ ạt ATGM (tên lửa chống tăng có điều khiển) và máy bay không người lái (UAV) cảm tử", bà cho biết.

Phía Nga chưa chính thức thừa nhận tiến triển của đối phương và cho biết đã đẩy lùi những cuộc tấn công của Ukraine, gây tổn thất lớn kể từ khi Kyiv triển khai phản công quy mô lớn.

Bộ Quốc phòng Nga chiều 13.6 cho hay phía Ukraine tiếp tục tấn công quanh Bakhmut và phía nam vùng Donetsk. Phía Nga đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine gần làng Makarivka và 2 cuộc tấn công gần khu vực Rivnopil ở phía nam Donetsk.

Ukraine muốn có thêm xe tăng Leopard, xe bọc thép Marder từ Đức

Nga đăng video về thiết giáp phương Tây

Hãng TASS ngày 13.6 đưa tin giới chức Nga đăng đoạn phim về những xe tăng Leopard và thiết giáp Bradley do phương Tây sản xuất, được các binh sĩ nước này thu được từ phía Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga đăng đoạn phim cho thấy các binh sĩ Nga kiểm tra những chiếc xe trên tại vùng Zaporizhzhia, trong đó có một số chiếc vẫn trong tình trạng còn hoạt động được.

"Một số phương tiện chiến đấu có động cơ hoạt động, điều này cho thấy tính chất tạm thời của các trận chiến", theo Bộ Quốc phòng Nga. Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Xe tăng Leopard 2 được xem là một trong những thiết giáp hiện đại nhất, nhưng đòi hỏi yêu cầu cao về bảo trì.

Trong một diễn biến khác, hãng TASS ngày 13.6 dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự báo đợt phản công lớn của Ukraine sẽ kéo dài vài tuần hoặc vài tháng.

Tàu trinh sát Nga bắn hạ 6 xuồng không người lái tự sát cao tốc

Ông bày tỏ hy vọng rằng đợt phản công của Ukraine sẽ tạo điều kiện cho hòa đàm trong tương lai giữa Kyiv và Moscow.

Nhà lãnh đạo Pháp nhắc lại cam kết hỗ trợ lâu dài cho Kyiv và bày tỏ hy vọng rằng chiến dịch phản công của quân đội Ukraine sẽ thành công vì "việc chuyển sang giai đoạn đàm phán trong điều kiện thuận lợi" sẽ phụ thuộc vào điều đó.

Nga bắt giữ nhóm nghi phạm gián điệp

Theo Reuters, Tổng cục An ninh liên bang Nga (FSB) ngày 13.6 thông báo đã bắt giữ một nhóm cựu công nhân ngành công nghiệp quốc phòng bị tình nghi cung cấp những thông tin quân sự nhạy cảm cho Ukraine và dự định tổ chức tấn công phá hoại.

FSB chưa nêu tên những người liên quan, nhưng cáo buộc họ do thám cho giới tình báo quân đội và chuyển các tài liệu kỹ thuật, mô hình sử dụng trong sản xuất các hệ thống vũ khí và thiết bị của Không quân Nga.

Lãnh đạo Wagner nói sẽ không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga

Ngoài ra, nhóm này còn bị cáo buộc liên quan các kế hoạch cho nổ tung các tuyến đường sắt tại vùng Kursk và Belgorod của Nga, được dùng để tiếp tế cho lực lượng đang tham gia chiến dịch tại Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.