Chiến sự ngày 474: Ukraine giành lại 5 ngôi làng; Anh dự báo chiến dịch lớn

13/06/2023 06:53 GMT+7

Chiến sự ác liệt đang diễn ra tại khu vực đông nam của Ukraine và Kyiv tuyên bố giành lại một số ngôi làng sau khi mở cuộc phản công được chờ đợi từ lâu.

Ukraine giành lại 5 ngôi làng

Quân đội Ukraine ngày 12.6 thông báo đã giành lại ngôi làng thứ tư tại tỉnh Donetsk chỉ trong vài ngày từ khi xác nhận đang phản công. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra tuyên bố trong cuộc họp báo với Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 10.6 rằng cuộc phản công đang diễn ra nhưng không nói rõ nó bắt đầu khi nào và đang ở giai đoạn nào.

Xem nhanh: Ngày 473 chiến dịch, Ukraine nói giành lại 4 làng; tàu chiến Nga lại bị tấn công

Ngày 11.6, Ukraine tuyên bố đã giành được 3 ngôi làng Blahodatne, Neskuchne và Makarivka, đều tại tỉnh Donetsk. Ngày 12.6, nước này tiếp tục công bố video quay cảnh binh sĩ cầm cờ tại làng Storozheve ở gần đó. Ngôi làng nằm dọc sông Mokri Yaly và cũng thuộc tỉnh Donetsk.

Chiến sự ngày 474: Ukraine giành lại 5 ngôi làng; Anh dự báo chiến dịch lớn - Ảnh 1.

Phương tiện của lực lượng Ukraine tại Donetsk ngày 12.6

REUTERS

Mặt khác, quân đội Ukraine ngày 12.6 cũng xác nhận đã giành lại làng Novodarivka tại tỉnh Zaporizhzhia vào hôm 4.6 và nhiều nỗ lực của Nga để tranh đoạt nơi này sau đó đều không thành công, theo trang The Kyiv Independent.

Đây được cho là bước tiến nhanh nhất của Ukraine trong 7 tháng qua tuy chưa phải là bước đột phá lớn, khi mà Nga đã xây dựng tuyến phòng thủ kiên cố ở phía nam. Tại nơi thành công nhất, Ukraine cũng chỉ tiến lên được 5 km và còn cách bờ biển Azov khoảng 90 km. Đó là mục tiêu được Ukraine nhắm đến nhằm cắt đứt hành lang trên bộ nối với bán đảo Crimea.

Một người phát ngôn quân đội Ukraine nói Nga đã cho nổ một con đập trên sông Mokri Yaly để khiến lực lượng Ukraine không thể tiến xa hơn về phía nam. Nga chưa lập tức bình luận về cáo buộc này.

Tàu trinh sát Nga bắn hạ 6 xuồng không người lái tự sát cao tốc

Trước đó, Ukraine tố cáo Nga cho nổ đập Nova Kakhovka trên sông Dnipro ở tỉnh Kherson để cản bước cuộc phản công. Nga tố cáo ngược lại rằng chính Ukraine đã nã pháo khiến con đập bị phá hủy.

Nga chưa chính thức thừa nhận các bước tiến của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.6 đưa ra cập nhật tình hình trong tuần qua và nói đã đẩy lùi những nỗ lực tấn công của Ukraine tại Donetsk và Zaporizhzhia, đồng thời phóng tên lửa tầm xa trúng vị trí dự trữ quân của Ukraine.

Nghị sĩ Tobias Ellwood, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng quốc hội Anh, ngày 12.6 nói với đài Sky News rằng Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn tại Donbass trong vài ngày tới. Donbass là vùng ở miền đông Ukraine gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk.

Ông Ellwood cho rằng quân đội Ukraine chỉ đang thực hiện chiến dịch "thăm dò và định hình" và lực lượng chính vẫn còn đang trong tình trạng sẵn sàng cho cuộc tấn công đặc biệt nói trên.

Anh suy tính gì khi dẫn đầu phương Tây gửi xe tăng, tên lửa tầm xa cho Ukraine?

Phát biểu tại Washington D.C ngày 12.6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng còn quá sớm để nói chính xác cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra ở đâu, theo Reuters. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ tự tin Ukraine sẽ tiếp tục thành công trong việc giành lại lãnh thổ, đồng thời Washington sẽ tối đa hóa sự ủng hộ để Kyiv có thể thành công trên chiến trường.

Nga muốn kiểm soát các lực lượng tình nguyện

Bộ Quốc phòng Nga mới đây ra lệnh toàn bộ các lực lượng tình nguyện phải ký hợp đồng để nằm dưới sự quản lý của bộ này trước ngày 1.7. Ngày 12.6, lực lượng bán quân sự Akhmat, một trong số các đơn vị vũ trang của lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov, đã ký thỏa thuận nói trên, theo Reuters.

Tuy nhiên, lãnh đạo lực lượng Wagner, ông Yevgeny Prigozhin hôm 11.6 tuyên bố sẽ không ký thỏa thuận như vậy. Trước đó, ông này nhiều lần chỉ trích giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga vì không cung cấp đạn dược cho Wagner, lực lượng đóng vai trò chính trong việc giành được thành phố Bakhmut sau gần một năm.

Lãnh đạo Wagner nói sẽ không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga

Tổng thống Putin thăm thương binh

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12.6 đến một bệnh viện quân y của Bộ Quốc phòng Nga tại Krasnogorsk gần thủ đô Moscow và thăm hỏi các binh sĩ chiến đấu tại Ukraine bị thương đang được điều trị.

Tại đây, Tổng thống Putin gặp Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Giám đốc bệnh viện Alexander Yesipov. Nhà lãnh đạo đã trao tặng phần thưởng và thăm hỏi các binh sĩ.

Chiến sự ngày 474: Ukraine giành lại 5 ngôi làng; Anh dự báo chiến dịch lớn - Ảnh 2.

Tổng thống Vladimir Putin thăm thương binh ngày 12.6

REUTERS

Ukraine công bố thương vong do vỡ đập

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko ngày 12.6 thông báo vụ lũ lụt do vỡ đập Nova Kakhovka đã khiến 10 người thiệt mạng và 42 người bị cho là mất tích, gồm 7 trẻ em. Ông Klymenko nói không rõ số thương vong ở bờ đông sông Dnipro hiện do Nga kiểm soát.

Chiến sự ngày 474: Ukraine giành lại 5 ngôi làng; Anh dự báo chiến dịch lớn - Ảnh 3.

Một nông dân tại làng Afanasiyivka ở tỉnh Mykolaiv, một trong những nơi bị ngập sau vụ vỡ đập Nova Kakhovka

AFP

Tuy nhiên, hãng TASS của Nga đưa tin 8 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương phải nhập viện. Quan chức lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm Vladimir Saldo ngày 12.6 thông báo khoảng 7.200 người đã được sơ tán sau vụ vỡ đập. Trước đó một ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói phía Ukraine đã sơ tán khoảng 4.000 người.

Đại sứ Mỹ tại NATO: Ukraine chưa thể sớm gia nhập vì xung đột

Tổng thư ký LHQ lo Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 12.6 nói ông lo ngại Nga rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc và phân bón biển Đen vào ngày 17.7.

Thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ 3 cảng ở biển Đen với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc làm trung gian được ký vào tháng 7.2022. Thỏa thuận đã được gia hạn vài lần nhưng Nga đe dọa rút ra nếu những trở ngại đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga chưa được dỡ bỏ, theo Reuters.

"Tôi lo ngại và chúng tôi đang cố gắng để đảm bảo có thể duy trì sáng kiến biển Đen và đồng thời chúng ta có thể tiếp tục công việc nhằm tạo điều kiện cho việc xuất khẩu của Nga", ông Guterres nói.

Tuy việc xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga không bị phương Tây cấm vận, nhưng Moscow nói rằng những hạn chế đối với việc thanh toán, hậu cần và bảo hiểm là những rào cản cho việc xuất khẩu của họ.

Đức điều tra khả năng Ba Lan dính líu vụ nổ đường ống Nord Stream

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin hôm cuối tuần nói Nga không thể hài lòng về cách mà thỏa thuận với các bên đang được thi hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.