Chiến sự ngày 540: Nga bắn trúng xe bọc thép do Mỹ cấp, Ukraine tuyên bố rắn?

Văn Khoa
Văn Khoa
18/08/2023 04:20 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga được cho là lần đầu tiên tuyên bố đã bắn trúng xe bọc thép Stryker do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.8 tuyên bố các lực lượng nước này đã thành công trong cuộc tấn công vào tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine, theo Hãng tin RIA. Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng Ukraine đã mất 4 xe bọc thép Stryker do Mỹ cung cấp. Đây là lần đầu tiên Nga tuyên bố bắn trúng loại xe bọc thép này, theo Reuters.

Trong khi đó, quân đội Ukraine ngày 17.8 tuyên bố họ đã đạt được tiến bộ ở phía nam của Urozhaine, một ngôi làng thuộc tỉnh Donetsk cách thành trì của Nga ở làng Staromlynivka vài km. Hôm 16.8, Kyiv tuyên bố đã giành lại Urozhaine khi họ cố gắng tạo đà tiến về phía nam để chia cắt lực lượng của Nga.

Nga tìm cách triệt tên lửa tầm xa, Ukraine phân tán máy bay, phi công để tránh né

Urozhaine là ngôi làng đầu tiên Kyiv tuyên bố đã giành lại được kể từ ngày 27.7, báo hiệu thách thức mà Kyiv phải đối mặt trong việc tiến quân qua các tuyến phòng thủ được gài mìn dày đặc của Nga mà không có sự yểm trợ mạnh mẽ của không quân.

Ông Vladimir Rogov, quan chức được Nga cài đặt tại các khu vực do Moscow kiểm soát trong tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine, khẳng định Urozhaine và ngôi làng Staromaiorske lân cận không nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Chiến sự ngày 540: Nga bắn trúng xe bọc thép do Mỹ cấp, Ukraine tuyên bố rắn? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine khai hỏa một khẩu pháo tự hành M109 về phía binh sĩ Nga ở tỉnh Donetsk ngày 7.8

Reuters

Ông Rogov còn viết trên Telegram rằng các lực lượng Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Ukraine vào làng Robotyne trong tỉnh Zaporizhzhia, phía tây Urozhaine, vào sáng 17.8.

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra sau khi Ukraine đưa lữ đoàn mạnh nhất vào cuộc phản công?

Nga "tăng cường tấn công vào các căn cứ không quân Ukraine"

Tờ Financial Times ngày 17.8 dẫn một số nguồn tin khẳng định Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào những căn cứ không quân được Kyiv sử dụng để tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa, buộc nhân viên và máy bay Ukraine phải liên tục di chuyển để tránh bị tấn công.

Các quan chức Ukraine còn nói rằng Kyiv và những người ủng hộ họ tin rằng các cuộc tấn công gần đây của Moscow vào những căn cứ không quân và cơ sở đào tạo phi công ở miền tây Ukraine là nhằm tiêu diệt đội máy bay ném bom được sử dụng để phóng tên lửa Storm Shadow của Anh và tên lửa Scalp của Pháp.

Ukraine có kế hoạch mở rộng lực lượng UAV

Cũng theo Financial Times, Ukraine đang nỗ lực di chuyển vũ khí quan trọng và nhân viên có kỹ năng cao của mình" qua hàng chục căn cứ không quân và sân bay thương mại.

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yury Ignat thừa nhận có vấn đề như trên, cho rằng Moscow đang cố gắng làm suy yếu sức mạnh không quân của đất nước vì "các phi công của chúng tôi đang làm phiền họ… [và] gây ra rất nhiều rắc rối".

Trong khi đó, ông Yury Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, kêu gọi phương Tây cung cấp cho Kyiv nhiều hệ thống phòng không hơn cũng như đẩy nhanh quá trình đào tạo phi công và chuyển giao máy bay chiến đấu F-16.

Các quan chức Ukraine đã yêu cầu được cung cấp các máy bay tiên tiến do Mỹ sản xuất trong nhiều tháng, nhưng không hy vọng sẽ nhận được hàng cho đến năm 2024.

Xem thêm: Bộ trưởng Không quân Mỹ đánh giá tác động của F-16 trong xung đột Nga-Ukraine

Ukraine ra tuyên bố rắn

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 17.8 tuyên bố quân đội nước này sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ đang bị lực lượng Nga kiểm soát.

"Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng, thắng lợi theo hình thức giành lại toàn bộ lãnh thổ thuộc về biên giới của Ukraine vào năm 1991. Và chúng tôi không quan tâm phải mất bao nhiêu thời gian để đạt được mục tiêu đó", AFP dẫn lời ông Kuleba.

Ukraine phản ứng ra sao về ý tưởng nhượng bộ để được kết nạp vào NATO?

Kyiv đang triển khai chiến dịch phản công từ tháng 6, nhưng thừa nhận tình hình chiến sự đang khó khăn về phía quân đội Ukraine.

Tuy nhiên, các đồng minh phương Tây không gây áp lực buộc Ukraine phải giành chiến thắng càng sớm càng tốt, theo vị ngoại trưởng.

Đến khuya 17.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của ông Kuleba.

Xem thêm: Tổng thống Mỹ, Ukraine hội đàm, Nga ra tuyên bố rắn

Ukraine bắn 50 quả đạn pháo vào đất Nga trong 24 giờ?

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga chiều 17.8 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng trong 24 giờ trước đó, quân đội Ukraine đã bắn hơn 50 viên đạn pháo vào một số thị trấn và làng mạc của tỉnh, theo Hãng tin TASS.

"Tại quận Shebekinsky, sáu quả đạn cối bắn vào làng Novaya Tavolzhanka. Không ai bị thương. Một ngôi nhà bị hư hại: cửa sổ bị vỡ, mái nhà và mặt tiền bị hư hại", ông Gladkov viết.

Lãnh đạo Ukraine lục đục vì chiến dịch phản công

Trước đó, vào ngày 16.8, bốn quả đạn pháo đã bắn vào làng Zhuravlevka và đạn cũng được thả từ một máy bay không người lái, theo ông Gladkov. "Tại làng Nekhoteyevka, kẻ thù đã thả hai chất nổ từ một máy bay không người lái và bắn 5 quả đạn pháo vào ngôi làng", ông Gladkov khẳng định.

Đến khuya 17.8 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Xem thêm: Chiến sự ngày 536: Chiến đấu cơ Nga bắn rơi trực thăng, đất Nga bị tấn công?

Đức chuyển giao gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Chính phủ Đức ngày 17.8 thông báo đã chuyển một gói viện trợ quân sự khác cho Ukraine, bao gồm hai hệ thống phòng không IRIS-T và khoảng 4.500 viên đạn pháo 155 mm, theo trang The Kyiv Independent.

Lần này, Berlin đã bàn giao các bệ phóng cho phiên bản sửa đổi SLS tầm ngắn của IRIS-T, có thể tiếp cận mục tiêu cách xa 12 km. Trước đó, Đức đã gửi cho Ukraine hai hệ thống phòng không IRIS-T SLM với tầm bắn lên tới 40 km.

Tàu rời cảng Ukraine bất chấp cảnh báo của Nga

Hôm 14.8, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho hay Berlin có kế hoạch cung cấp cho Kyiv khoản viện trợ quân sự hằng năm trị giá 5 tỉ euro (5,5 tỉ USD) cho đến năm 2027. Cũng theo ông Lindner, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, sự hỗ trợ của Đức dành cho Ukraine đã lên tới 24 tỉ USD.

Xem thêm: Binh sĩ Ukraine đánh giá xe tăng Leopard 2 như thế nào khi được huấn luyện?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.