Chiến sự ngày 479: Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng đối thoại

18/06/2023 06:15 GMT+7

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine, một ngày sau khi Tổng thống Zelensky loại trừ khả năng hòa đàm với Moscow vào thời điểm này.

Tổng thống Nga tiếp phái đoàn lãnh đạo châu Phi

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón lãnh đạo của một số nước châu Phi tại thành phố St. Petersburg của Nga hôm 17.6, sau khi phái đoàn gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv một ngày trước đó.

Chiến sự ngày: Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng đối thoại - Ảnh 1.

Tổng thống Putin gặp phái đoàn các nhà lãnh đạo châu Phi tại St. Petersburg ngày 17.6

REUTERS

Theo Reuters, ông Putin đã nói với các nhà lãnh đạo châu Phi rằng Nga hoan nghênh cách tiếp cận cân bằng của họ đối với xung đột ở Ukraine và sẵn sàng đối thoại.

"Chúng tôi sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với tất cả những ai mong muốn hòa bình dựa trên các nguyên tắc như công bằng và cân nhắc lợi ích hợp pháp của các bên", ông Putin nói sau cuộc gặp.

Lãnh đạo châu Phi gặp Tổng thống Putin để hòa giải xung đột Ukraine

Các nhà lãnh đạo từ Nam Phi, Senegal, Ai Cập, Zambia, Uganda, Cộng hòa Congo và Comoros đã gặp ông Putin tại Cung điện Konstantinovsky ở St.Pertersburg.

Tổng thống Comoros Azali Assoumani, chủ tịch đương nhiệm của Liên minh Châu Phi, khuyến khích ông Putin tham gia đàm phán để chấm dứt xung đột với Ukraine.

Tại Kyiv hôm 16.6, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trình bày một "kế hoạch hòa bình". Theo đó, cả Nga và Ukraine sẽ cùng xuống thang giao tranh, tiến hành trao đổi tù binh, trao trả trẻ em bị đưa đi từ Ukraine, cũng như xuất khẩu ngũ cốc và phân bón tự do ra thị trường thế giới.

Song trong một cuộc báo chung, ông Zelensky nói ông không hiểu "lộ trình" mà các nhà lãnh đạo châu Phi đề xuất, theo Reuters. Đồng thời, Tổng thống Ukraine tái khẳng định lập trường rằng Kyiv chỉ ngồi vào bàn đàm phán sau khi Moscow rút hết quân khỏi Ukraine.

Báo động không kích đón đoàn lãnh đạo châu Phi đến Ukraine mong hòa giải xung đột

Ukraine tuyên bố giành được "thắng lợi chiến thuật"

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 17.6 cho biết quân đội nước này đang "tích cực" đẩy mạnh chiến dịch phản công ở miền nam.

"Thực tế, trên tất cả các địa bàn, các hướng mà các đơn vị của ta tiến công ở miền nam, họ đều giành được thắng lợi về mặt chiến thuật. Họ đang từng bước tiến lên. Hiện chúng ta đã tiến thêm tới 2 km ở mỗi hướng", bà nói trên kênh Telegram.

Ở mặt trận phía đông, bà Maliar nói lực lượng Nga đang cố gắng đánh bật lực lượng Ukraine khỏi các vị trí đã được thiết lập.

Trước đó, bà Maliar tiết lộ trọng tâm chiến trường đang dịch chuyển xuống phía nam. Bà cho biết các cuộc giao tranh ác liệt nhất không còn diễn ra xung quanh thành phố Bakhmut (thuộc vùng Donetsk) mà là ở các khu vực gần Biển Đen hơn, đặc biệt là theo hướng hai thành phố duyên hải Berdyansk (thuộc vùng Zaporizhzhia) và Mariupol (vùng Donetsk), theo báo The Guardian.

Phi công Ukraine có thể sớm bắt đầu huấn luyện với F-16

Trong cập nhật tình báo cùng ngày trên Twitter, Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga đã củng cố lực lượng trực thăng tấn công ở miền nam Ukraine kể từ khi Kyiv bắt đầu chiến dịch phản công. Hình ảnh mà quân đội Anh có được cho thấy Nga đã điều động thêm 20 máy bay trực thăng đến sân bay Berdyansk.

Tình báo quốc phòng Anh cũng cho rằng Nga đang có được lợi thế tạm thời ở miền nam Ukraine, đặc biệt là với các máy bay trực thăng tấn công sử dụng tên lửa tầm xa nhằm vào các mục tiêu mặt đất.

Tấn công qua lại

Một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine hôm 17.6 đã khiến 2 người thiệt mạng, theo Thống đốc tỉnh này Oleh Synehubov.

Trên Telegram, ông Synehubov cáo buộc quân đội Nga đã nã pháo vào làng Huryiv Kozachok và một tên lửa chống tăng có dẫn đường đã bắn trúng một chiếc ô tô đang hướng tới ngôi làng gần biên giới với Nga, Reuters đưa tin.

Tổng thống Putin: Ukraine không có cơ hội phản công thắng lợi, có F-16 cũng cháy rụi

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Bryansk của Nga, Alexander Bogomaz, cùng ngày nói các đơn vị phòng không của nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào một trạm bơm trên đường ống dẫn dầu Druzhba. Ba UAV của quân đội Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc tấn công, theo lời ông.

Kyiv và Moscow không lập tức bình luận về các cáo buộc của nhau.

Nga tăng số lượng cá heo bảo vệ Hạm đội Biển Đen?

Nga dường như đã tăng gấp đôi số lượng cá heo được huấn luyện để bảo vệ Hạm đội Biển Đen đóng ở bán đảo Crimea trước các cuộc tấn công của Ukraine.

Trong phân tích mới được đăng trên Naval News, tờ báo chính thức của Hải quân Hoàng gia Anh, tác giả H I Sutton nhận định số lượng cá heo được huấn luyện tại cảng Sevastopol gần đây đã tăng gấp đôi, từ 3 hoặc 4 con thành 6 hoặc 7 con. Ông Sutton là chuyên gia về tàu ngầm và các hệ thống và công nghệ dưới mặt nước.

Anh công bố UAV mới sẽ viện trợ cho Ukraine

Sevastopol là cảng lớn và là đại bản doanh của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga. Thành phố nằm ở mũi phía nam bán đảo Crimea.

Bộ trưởng quốc phòng Nga kêu gọi sản xuất thêm xe tăng

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 17.6 kêu gọi sản xuất thêm nhiều xe tăng "để đáp ứng nhu cầu của các lực lượng Nga" ở Ukraine trong lúc Kyiv tiến hành cuộc phản công bằng vũ khí của phương Tây, theo AFP.

Ông Shoigu, đã đến thăm một nhà máy quân sự ở phía tây Siberia, nhấn mạnh cần phải "duy trì việc tăng cường sản xuất xe tăng" và những tính năng an ninh tốt hơn trong các xe bọc thép, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine sẽ nhận thêm 14 xe tăng Leopard 2?

Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh điều này là cần thiết "để đáp ứng nhu cầu của các lực lượng Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt" do Moscow phát động ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.