Chiến sự ngày 412: Wagner nói kiểm soát 80% Bakhmut, Ukraine bác bỏ

12/04/2023 05:30 GMT+7

Tình hình chiến sự Ukraine trong ngày 412 còn có diễn biến nổi bật khác là cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố số dân thường thiệt mạng từ đầu xung đột.

Nga kiểm soát 80% Bakhmut?

Hãng TASS ngày 11.4 dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo lực lượng đánh thuê Wagner, tuyên bố hơn 80% diện tích của thành phố Bakhmut hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

"Phần lớn nhất của Bakhmut, hơn 80%, gồm toàn bộ các trung tâm hành chính, nhà máy, xí nghiệp, chính quyền thành phố, đang nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi", ông Prigozhin nói.

Xem nhanh: Ngày 411 chiến dịch, Nga lấn tới ở Bakhmut; Ukraine có dễ bù đắp tổn thất phản công?

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết đang tập trung nỗ lực lớn tại Bakhmut và các đội tấn công của Wagner với sự hỗ trợ của lính dù tiếp tục chiến đấu để giành lấy các khu dân cư tại trung tâm thành phố, đẩy Ukraine về hướng tây.

Chiến sự ngày 412: Wagner nói kiểm soát 80% Bakhmut, Ukraine bác bỏ - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine gần Bakhmut ngày 11.3

AFP

Ukraine ngay lập tức bác bỏ tuyên bố của ông Prigozhin. CNN dẫn lời phát ngôn viên Serhii Cherevatyi của Bộ Chỉ huy miền đông Ukraine khẳng định tuyên bố của ông Prigozhin không đúng. "Tôi vừa liên lạc với chỉ huy một trong số các lữ đoàn bảo vệ thành phố. Tôi có thể tự tin nhấn mạnh rằng lực lượng phòng vệ Ukraine kiểm soát phần lãnh thổ lớn hơn của Bakhmut", ông Cherevatyi nói ngày 11.4.

Tờ The Guardian ngày 11.4 dẫn thông tin cập nhật từ Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW-Mỹ) cho rằng lực lượng Nga tiếp tục tiến lên tại Bakhmut, nhưng đang chịu thương vong đáng kể tại thành phố này ở miền đông Ukraine.

Ukraine gắng bám trụ Bakhmut khi Nga không ngừng tấn công

Mỹ trấn an Ukraine sau vụ rò rỉ

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 11.4 cho biết đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Trong đó, ông Blinken tái đảm bảo với Ukraine rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ, sau vụ rò rỉ tài liệu mật, theo CNN.

Ông Kuleba nói rằng trong cuộc điện đàm ngày 11.4, Ngoại trưởng Blinken cũng phản đối những hành động hoài nghi khả năng giành chiến thắng của Ukraine, và nhấn mạnh Mỹ vẫn là đối tác đáng tin cậy của Ukraine.

Những tuần gần đây, nhiều tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ trên mạng, trong đó phơi bày những điểm yếu của các đơn vị Ukraine và có đánh giá thể hiện sự hoài nghi của Mỹ đối với khả năng thành công trong cuộc phản công mùa xuân của Ukraine. Giới chức Mỹ đang điều tra vụ rò rỉ và cho rằng một số tài liệu có thể đã bị chỉnh sửa sai sự thật. Bộ Quốc phòng Anh ngày 11.4 cũng kêu gọi người đọc cẩn trọng vì có sự không chính xác trong số các tài liệu bị rò rỉ.

Pháp bác thông tin cử lính đặc nhiệm đến Ukraine

Các quan chức Ukraine nói rằng một số thông tin trong các tài liệu trên thực tế không phải là thông tin mật. Một cố vấn của tổng thống Ukraine thậm chí nói rằng thay vì chú ý đến việc rò rỉ, Ukraine nên tập trung thời gian vận động đồng minh cung cấp vũ khí tầm xa.

Theo CNN, Ukraine đã thay đổi một số kế hoạch quân sự sau khi hàng chục tài liệu của Lầu Năm Góc bị rò rỉ.

Nga có biện pháp mới

Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) ngày 11.4 bỏ phiếu thông qua sửa đổi luật, lần đầu tiên thực hiện gửi thông báo điện tử về việc triệu tập đi lính thông qua cổng thông tin trực tuyến. Thay đổi này đồng nghĩa sau khi nhận thông báo, công dân không đến ghi danh sẽ tự động bị cấm xuất cảnh. Một số thông tin cho rằng thay đổi này nhằm làm suôn sẻ việc huy động binh sĩ và khiến công dân khó trốn đi lính.

Quan chức thân Nga đến Bakhmut, nói Ukraine chỉ còn kiểm soát 25%

Tuy nhiên, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói rằng thay đổi này chỉ nhằm hiện đại hóa việc lưu trữ hồ sơ của quân đội, bác bỏ mọi liên quan đến việc huy động binh sĩ, theo TASS. Ông cũng khẳng định Nga sẽ không thực hiện đợt động viên thứ hai. Hồi tháng 9.2022, Nga ban hành lệnh động viên cục bộ, huy động đến khoảng 300.000 binh sĩ dự bị.

LHQ công bố số dân thường thiệt mạng

Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền (OHCHR) ngày 11.4 cho biết tính từ ngày 24.2.2022 đến ngày 9.4.2023, có 8.490 dân thường thiệt mạng và 14.244 người khác bị thương do xung đột tại Ukraine.

Cơ quan này cho rằng con số đó có thể chỉ là "phần nổi của tảng băng" vì sự hạn chế trong việc tiếp cận các vùng chiến sự để xác minh. Đa số người thiệt mạng được ghi nhận tại khu vực do quân chính phủ Ukraine kiểm soát, gồm 3.927 người tại Donetsk và Luhansk.

Giấc mơ Olympic dở dang của các VĐV bơi nghệ thuật Ukraine

"OHCHR tin rằng con số thực tế cao hơn đáng kể, bởi thông tin từ một số địa điểm xảy ra xung đột căng thẳng vẫn chưa được chuyển đến và nhiều báo cáo còn chờ xác minh", thông báo của cơ quan LHQ nêu.

Cả Nga và Ukraine chưa bình luận về con số trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.