Chiến sự tối 11.4: Nga tiếp tục tiến lên ở Bakhmut, Ukraine đổi kế hoạch

Khánh An
Khánh An
11/04/2023 18:30 GMT+7

Một tổ chức quan sát tại Mỹ cho rằng phía Nga tiếp tục tiến triển tại Bakhmut, trong khi có thông tin Ukraine thay đổi một số kế hoạch do Mỹ lộ tài liệu mật.

Chiến sự đến tối 11.4: Nga tiếp tục tiến lên ở Bakhmut, Ukraine đổi kế hoạch - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bị thương được đưa ra khỏi Bakhmut vào ngày 11.4

REUTERS

Tờ The Guardian ngày 11.4 dẫn thông tin cập nhật từ Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW-Mỹ) cho rằng lực lượng Nga tiếp tục tiến lên tại Bakhmut, nhưng đang chịu thương vong đáng kể tại thành phố này ở miền đông Ukraine.

Những hình ảnh được định vị trong 2 ngày 9.4 và 10.4 cho thấy phía Nga tiến lên tại các khu vực Khromove (cách Bakhmut 2 km về phía tây) và Sacco i Vanzetti (cách Bakhmut 15 km về phía bắc).

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 411 có diễn biến gì nóng?

Trước đó, Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 10.4 cho rằng phía Nga đã chuyển sang cái gọi là chiến thuật tiêu thổ từng được sử dụng ở Syria, khi tập trung phá hủy các tòa nhà và cứ điểm bằng không kích và hỏa lực pháo binh.

Về tình hình chiến sự tổng thể, báo Kyiv Independent ngày 11.4 dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay lực lượng nước này đã đẩy lùi 52 cuộc tấn công của phía Nga trong vòng 24 giờ, tập trung tại các hướng Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka ở Donetsk.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã tấn công 9 khu vực trong vòng 24 giờ, khiến 7 dân thường bị thương. Nga chưa bình luận về các thông tin trên nhưng trước nay luôn bác bỏ cáo buộc nhằm vào dân thường Ukraine.

Đạn dược khan hiếm, quân đội Ukraine phải dè xẻn, tìm cách tái chế

Ukraine đổi kế hoạch vì vụ lộ tài liệu mật

Đài CNN ngày 10.4 dẫn lời một nguồn tin thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay nước này đã thay đổi một số kế hoạch quân sự sau khi hàng chục tài liệu của Lầu Năm Góc bị rò rỉ.

Trong khi chưa rõ nguồn gốc, các tài liệu đánh giá sức mạnh quân sự của Nga và Ukraine, trong đó có đề cập việc thiếu trầm trọng đạn dược phòng không của Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, hãng AFP ngày 11.4 đưa tin Lầu Năm Góc nói rằng nhiều tài liệu nhạy cảm cao của Mỹ bị rò rỉ gây nguy cơ "rất nghiêm trọng" đối với an ninh quốc gia.

Xem thêm: Vì Mỹ rò rỉ tài liệu, Ukraine phải thay đổi kế hoạch quân sự

Mỹ vội lo "chữa cháy" sau vụ rò rỉ nghiêm trọng thông tin mật ảnh hưởng đồng minh

Ai Cập muốn gửi rốc két cho Nga?

Liên quan thông tin về rò rỉ tài liệu, tờ The Washington Post đưa tin có tài liệu cho rằng Ai Cập đang định âm thầm cung cấp rốc két và đạn dược cho Nga.

Bài báo dẫn một tài liệu ghi ngày 17.2 được cho là bản tóm tắt nội dung trao đổi giữa Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi và giới chức quân sự cấp cao Ai Cập.

Trong đó, nhà lãnh đạo lệnh cho các quan chức giữ bí mật việc sản xuất và cung cấp các rốc két "nhằm tránh các vấn đề với phương Tây". Tài liệu còn đề cập kế hoạch cung cấp đạn pháo và thuốc súng cho Nga.

Trả lời về các thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid cho biết: "Quan điểm của Ai Cập từ đầu là dựa trên việc không liên quan trong khủng hoảng này và cam kết duy trì khoảng cách bằng nhau với 2 bên, trong khi khẳng định sự ủng hộ của Ai Cập đối với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế".

Ukraine sẽ hết tên lửa phòng không vào tháng 5

Ông cho biết Ai Cập tiếp tục kêu gọi 2 bên dừng hành động thù địch và đạt một giải pháp chính trị thông qua đàm phán.

Tờ The Washington Post lưu ý rằng Ai Cập là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Trung Đông và là bên nhận viện trợ lớn của Mỹ.

Thủ tướng Ukraine đến Canada

Theo tờ The Guardian ngày 11.4, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal vừa đến Canada trong chuyến thăm chính thức, trong đó ông sẽ tìm kiếm nguồn cung cấp đạn dược và xe bọc thép.

Trả lời truyền thông địa phương tại Canada, ông Shmyhal cho biết ông hy vọng nước này sẽ hỗ trợ thêm: "Giờ đây, chúng tôi cần xe bọc thép hạng nặng, đạn pháo, đạn dược cho xe tăng. Điều đó trọng yếu cho việc tổ chức phản công", ông phát biểu.

Vì Mỹ rò rỉ tài liệu, Ukraine phải thay đổi kế hoạch quân sự

Về phía Nga, Đài RT ngày 11.4 dẫn lời Đại diện thường trực Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia cho rằng vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine thường rơi vào tay những phần tử gây hại trên toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về nguy cơ liên quan xuất khẩu vũ khí, ông cho rằng trong khi phương Tây tìm cách thúc đẩy "hành vi có trách nhiệm" chống lại nạn buôn lậu vũ khí, chiến sự tại Ukraine cho thấy "những tuyên bố của họ chân thành đến mức nào".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.