Chiến sự đến tối 19.5: Nga gần chiếm trọn Bakhmut, G7 cấm vận Moscow

19/05/2023 19:32 GMT+7

Lực lượng đánh thuê Wagner của Nga được cho là đang tiến gần đến những con phố cuối cùng bên trong Bakhmut dù bị Ukraine phản công ở các khu xung quanh thành phố miền đông.

Theo trang The Kyiv Independent, trận chiến dai dẳng tại thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk đang chia làm hai phần riêng biệt: bên trong thành phố và ở hai bên sườn.

Các cuộc phản công của Ukraine đã buộc Nga rút khỏi 2 tuyến đường chính dẫn vào Bakhmut. 

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 449 có diễn biến gì nóng?

Tuy nhiên, tính đến ngày 18.5, Nga kiểm soát hơn 95% thành phố và bản đồ thực địa cho thấy lực lượng Ukraine chỉ còn nắm giữ một số con phố và tòa chung cư ở các khu vực phía tây Bakhmut.

"Trận Bakhmut, tính đến nay có thể là trận đánh đẫm máu nhất trong thế kỷ 21, có vẻ đã bước vào giai đoạn tàn cuộc", The Kyiv Independent viết.

Chiến sự đến tối 19.5: Nga gần chiếm trọn Bakhmut, G7 cấm vận Moscow - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu gần Bakhmut ngày 18.5

REUTERS

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 19.5 nói rằng lực lượng Nga đã giành được thêm một số khu vực trong thành phố nhưng chưa kiểm soát hoàn toàn. "Quân địch đang cố giành lại khu vực đã để mất nhưng các lực lượng của chúng ta đang đẩy lùi các cuộc tấn công. Rất khó để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại đó và mỗi mét tiến lên giống như 10 km trong những điều kiện khác", bà Maliar nói trên truyền hình.

Ukraine phản kích quanh Bakhmut, Wagner tấn công những khu phố cuối cùng

Trong khi đó, lãnh đạo lực lượng đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin đánh giá lực lượng Ukraine tại Bakhmut khó sụp đổ trong 2 ngày tới.

Về diễn biến chiến sự nói chung, không quân Ukraine sáng 19.5 thông báo lực lượng phòng không đã bắn rơi 3 tên lửa hành trình và 16 máy bay không người lái (UAV) của Nga phóng đến trong đêm. Ba quả tên lửa và 6 UAV khác không bị ngăn chặn. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Theo đài CNN, chỉ riêng trong tháng này, Nga đã tiến hành 8 đợt tấn công tên lửa vào thủ đô Kyiv của Ukraine, trong đó mới nhất là vụ phóng ít nhất 18 tên lửa và một loạt UAV. Tuy nhiên, Kyiv tuyên bố đã ngăn chặn tất cả, và khẳng định không có mục tiêu nào bị hư hại trong các đợt tấn công nói trên. Giới chuyên gia cho rằng tuyên bố của Ukraine có thể mang tính phóng đại.

TASS dẫn lời một phát ngôn viên quân đội Nga cho biết đã phá hủy một cứ điểm của quân đội Ukraine và một radar phản pháo do Mỹ sản xuất tại Donetsk. Tại tỉnh Zaporizhzhia, hệ thống rốc két đa nòng Grad của Nga phá hủy một điểm triển khai quân và kho đạn của Ukraine.

Dòng viện trợ từ Mỹ sang Ukraine sắp cạn?

 Mặt khác, một chính trị gia Nga cho biết Ukraine đang tập trung khoảng 65.000 binh sĩ dọc theo hoặc gần tiền tuyến tại Zaporizhzhia. Phía Ukraine chưa bình luận về những thông tin này.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19.5 thông báo Bộ trưởng Sergei Shoigu đã thị sát một sở chỉ huy tiền tuyến tại Zaporizhzhia. Ông Shoigu nghe các chỉ huy báo cáo tình hình và khen ngợi các binh sĩ vì đã phát hiện và phá hủy khí tài quân sự, điểm tập trung quân của Ukraine.

Zaporizhzhia là một trong 4 vùng tại Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi năm ngoái, bất chấp sự phản ứng của Kyiv và quốc tế.

Chiến sự đến tối 19.5: Nga gần chiếm trọn Bakhmut, G7 cấm vận Moscow - Ảnh 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trao huy chương cho binh sĩ tại Zaporizhzhia

REUTERS

Tổng thống Ukraine đến Ả Rập Xê Út, khả năng sắp sang Nhật

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19.5 đã đến thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út, nơi ông sẽ tham dự hội nghị của Liên đoàn Ả Rập. Ông Zelensky di chuyển bằng máy bay của chính phủ Pháp, theo Reuters.

Tổng thống Zelensky thông báo ông sẽ gặp Thái tử Mohammed bin Salman trong chuyến thăm đầu tiên đến quốc gia vùng Vịnh. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh ưu tiên của ông là thảo luận kế hoạch hòa bình của Kyiv để chấm dứt xung đột với Moscow, bảo vệ cộng đồng Hồi giáo tại Ukraine, giải cứu tù nhân chính trị từ Crimea.

Chiến sự đến tối 19.5: Nga gần chiếm trọn Bakhmut, G7 cấm vận Moscow - Ảnh 4.

Tổng thống Zelensky đến Jeddah ngày 19.5

REUTERS

Năm ngoái, Thái tử Mohammed đã đạt được một thắng lợi ngoại giao khi giúp 10 người nước ngoài bị Nga giam giữ tại Ukraine được trả tự do.

Sau hội nghị tại Ả Rập Xê Út, Tổng thống Zelensky dự kiến đến thành phố Hiroshima của Nhật Bản để dự hội nghị thượng đỉnh G7. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov ngày 19.5 nói trên truyền hình rằng những vấn đề chính về Ukraine sẽ được thảo luận tại hội nghị nên sự hiện diện trực tiếp của Tổng thống Zelensky là điều quan trọng.

Hội nghị G7 dự kiến tập trung vào Nga, Trung Quốc

G7 ra tuyên bố về Ukraine

Các nhà lãnh đạo nhóm G7 ngày 19.5 thảo luận về tình hình Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh tại Hiroshima. Một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp nhấn mạnh các nước sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong xung đột với Nga. Các lãnh đạo tuyên bố hòa bình chỉ đạt được khi Nga rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine.

Bên cạnh đó, G7 còn thông báo sẽ công bố các biện pháp cấm vận và hạn chế xuất khẩu nhắm vào Nga.

Chiến sự đến tối 19.5: Nga gần chiếm trọn Bakhmut, G7 cấm vận Moscow - Ảnh 6.

Các nhà lãnh đạo G7 tại đền Itsukushima trên đảo Miyajima gần Hiroshima

AFP

Lệnh cấm vận nhằm ngăn chặn khả năng Nga tìm nguyên liệu cho chiến trường, bịt các lỗ hổng được Moscow khai thác để né tránh lệnh cấm vận, giảm sự phụ thuộc của các nước vào năng lượng Nga và giới hạn khả năng tiếp cận của nước này đối với hệ thống tài chính quốc tế.

Cùng ngày, Anh, Mỹ và Úc đã có những lệnh cấm vận riêng rẽ đối với Nga.

Phương Tây siết vòng kim cô cấm vận Nga

Mỹ tính sai tiền viện trợ cho Ukraine

Hãng tin AP hôm nay 19.5 đưa tin Lầu Năm Góc ngày 18.5 đã thừa nhận các kế toán đã định giá quá cao giá trị vũ khí mà họ gửi đến Ukraine, với mức chênh lệch ít nhất là 3 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.