Chiến sự ngày 449: Nga phá hủy kho vũ khí nước ngoài cung cấp cho Ukraine?

19/05/2023 03:40 GMT+7

Nga tuyên bố phá hủy các kho vũ khí của Ukraine trong đợt tấn công ngày 18.5 dù Ukraine nói rằng hầu hết tên lửa Nga đã bị bắn hạ.

Chiến sự ngày 449: Nga phá hủy kho vũ khí nước ngoài cung cấp cho Ukraine? - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 tham gia huấn luyện quân sự ở vùng Donetsk ngày 18.5

REUTERS

Nga tuyên bố tấn công kho vũ khí của Ukraine

Hãng thông tấn TASS đưa tin Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.5 tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công các kho "vũ khí và thiết bị do nước ngoài sản xuất" bằng tên lửa "có độ chính xác cao" trong các cuộc tấn công vào Ukraine.

"Hôm nay, trong đêm, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao tầm xa, trên biển và trên không nhằm vào các kho lớn vũ khí do nước ngoài sản xuất cũng như kho dự trữ của Ukraine. Toàn bộ các mục tiêu định ra đều bị đánh trúng", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ukraine phản kích quanh Bakhmut, Wagner tấn công những khu phố cuối cùng

"Do hậu quả của các cuộc không kích, một lượng đáng kể vũ khí và đạn dược của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy. Việc đưa lực lượng tiếp viện tới các khu vực chiến sự cũng bị ngăn chặn", Nga cho biết thêm.

Trước đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 29 trong số 30 tên lửa Nga bắn ra ngày 18.5. Quân đội Ukraine còn tuyên bố đã bắn hạ hai máy bay không người lái (UAV) tấn công và hai UAV do thám do Nga phóng. Tuy nhiên, các mảnh vỡ tên lửa đã gây hỏa hoạn ở phía đông thủ đô Ukraine. Một người cũng thiệt mạng và ít nhất 2 người bị thương tại thành phố Odessa sau khi tên lửa Nga rơi trúng cơ sở công nghiệp.

Xem thêm: Chiến sự tối 18.5: Ukraine bắn hạ 29 tên lửa, thả bom xuống lãnh thổ Nga?

Chỉ huy Wagner cáo buộc lực lượng Nga làm hở sườn Bakhmut

Theo The Guardian, lãnh đạo Yevgeny Prigozhin của nhóm lính đánh thuê Nga Wagner ngày 18.5 cáo buộc các đơn vị quân đội chính quy Nga rút lui về phía bắc thành phố Bakhmut miền đông Ukraine, để hở hai bên sườn của lực lượng Wagner.

Bị áp trần giá dầu, Nga bù đắp bằng số lượng?

Wagner là lực lượng dẫn đầu các hoạt động tấn công của Nga tại Bakhmut trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, lãnh đạo Prigozhin của Wagner thường xuyên cáo buộc lực lượng chính quy Nga chưa làm hết sức để hỗ trợ cho họ.

Ông Prigozhin trong tuyên bố mới nhất đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga làm tất cả những gì có thể để bảo vệ hai bên sườn của Bakhmut sau cái mà ông gọi là một cuộc rút quân.

"Thật không may, các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga đã rút lui tới 570 mét về phía bắc Bakhmut, để lộ hai bên sườn của chúng tôi", ông Prigozhin cho biết.

"Tôi đang kêu gọi lãnh đạo cao nhất của Bộ Quốc phòng – một cách công khai – vì những bức thư của tôi không được chú ý đến. Xin đừng bỏ hai bên sườn", ông Prigozhin nói trong thông điệp tới Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

Thỏa thuận ngũ cốc Ukraine được gia hạn thêm 2 tháng

Tàu hỏa trật bánh ở Crimea

TASS dẫn lời các quan chức do Nga hậu thuẫn cho biết các chuyến tàu nối hai thành phố lớn nhất của Crimea đã bị tạm dừng sau khi một chuyến tàu chở hàng bị trật bánh hôm 18.5.

Trong một bài đăng trên Telegram, Cơ quan Đường sắt Crimean đã thông báo ngưng các dịch vụ trên tuyến đường nối Simferopol và Sevastopol sau khi 8 toa tàu bị trật bánh do "sự can thiệp từ bên ngoài". Vụ việc không gây ra thương vong.

Người đứng đầu chính quyền Crimea Sergey Aksenov cho biết trên Telegram rằng các toa xe chở ngũ cốc đã "trật bánh" ở Simferopol. Sau đó, ông Aksenovnói thêm rằng các nhà chức trách đang điều tra. Hiện chính quyền Crimea đang thực hiện các biện pháp tổ chức vận chuyển hành khách bằng xe buýt.

Sợ bị trục xuất, người Nga ở Latvia vội học bản ngữ

Ukraine chưa bình luận về vụ việc này. Trong những tháng gần đây, nhiều cuộc tấn công đã được thực hiện ở Crimea để quấy rối hạm đội Biển Đen và làm gián đoạn các tuyến tiếp tế quan trọng của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.