Chiến hạm Trần Hưng Đạo rời Nhật Bản đến Hàn Quốc

06/10/2018 15:45 GMT+7

Sáng 6.10, chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo đã rời cảng Sakai, TP.Sakai (tỉnh Osaka, Nhật Bản) lên đường đến Jeju (Hàn Quốc) tham dự lễ duyệt binh hải quân quốc tế.

Chiến hạm Trần Hưng Đạo trước đó chở đoàn công tác Hải quân Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đến thăm Nhật Bản đúng dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam.

Đoàn đến thăm Yokosuka từ 27.9, sau đó thăm Sakai từ 3.10. Ngày 6.10 tàu Trần Hưng Đạo rời Sakai, kết thúc chuyến thăm Nhật Bản và sang đảo Jeju (Hàn Quốc) tham dự lễ duyệt binh hải quân quốc tế.

Chiến hạm Trần Hưng Đạo tại cảng Sakai twitter chi_ka_na

Theo báo Dong-A Ilbo (Hàn Quốc), lễ duyệt binh hải quân quốc tế tại Jeju diễn ra từ ngày 10 - 14.10. Tham dự có hơn 50 tàu chiến, 20 máy bay và 10.000 người từ 45 nước, trong đó có 21 tàu chiến của 14 quốc gia. Tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan và tuần dương hạm Varyag của Nga sẽ tham gia sự kiện này. Một số nước ASEAN cũng cử chiến hạm tham dự gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia.

Chiến hạm Trần Hưng Đạo nổ máy, chuẩn bị rời cảng Sakai twitter unjyou_kaisei-1
Chiến hạm Trần Hưng Đạo rời Sakai twitter DDGmotsukaze-1
Chiến hạm Trần Hưng Đạo kết thúc chuyến thăm Nhật Bản từ 27.9 – 6.10 twitter gunkansubara-1
Chiến hạm Trần Hưng Đạo lên đường tham dự duyệt binh hải quân quốc tế tại Jeju, Hàn Quốc diễn ra từ 10 – 14.10.2018 twitter DDGmotsukaze-1
Xem clip chiến hạm Trần Hưng Đạo rời Sakai sáng 6.10.2018 (nguồn: VAV_JP):
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.