Chiến hạm cuối cùng của Ukraine mà Nga nói vừa phá hủy là tàu nào?

Chiến hạm cuối cùng của Ukraine mà Nga nói vừa phá hủy là tàu nào?

02/06/2023 08:06 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 31.5 cho biết quân đội nước này đã phá hủy tàu chiến cuối cùng của Ukraine.

Trong một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên bộ này cho biết tàu đổ bộ Yuri Olefirenko đã bị vũ khí chính xác cao của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tấn công tại cảng Odessa ở biển Đen hôm 29.5.

Không thể xác minh tuyên bố của Moscow. Phát ngôn viên Oleh Chalyk của hải quân Ukraine từ chối bình luận về tuyên bố của Nga. Ông nói rằng hải quân sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về tổn thất trong chiến sự.

Yuri Olefirenko là một tàu đổ bộ cỡ trung thuộc lớp Project 773 với choáng nước hơn 1.100 tấn.

Nga tuyên bố đã phá hủy tàu chiến cuối cùng của Ukraine - Ảnh 1.

Tàu đổ bộ Yuri Olefirenko

THE MOSCOW TIMES

Tàu được đóng tại Ba Lan năm 1970 cho hải quân Liên Xô, nhưng được chuyển giao cho Ukraine sau khi Liên Xô tan rã. Con tàu đã trải qua nhiều lần hiện đại hóa trong những năm qua, trong đó có cuộc đại tu năm 2016.

Vũ khí trang bị trên tàu gồm pháo AK-230, 2 bệ phóng rocket 140 mm cho tầm bắn 9,8km, và tên lửa đối không Strela-3.

Trong giai đoạn đầu chiến sự, nhờ ưu thế về hải quân, Nga đã liên tiếp phá hủy nhiều chiến hạm của Ukraine tại biển Đen. Phần còn lại của lực lượng hải quân Ukraine chủ yếu neo đậu tại cảng.

Quân đội Ukraine hôm 29.5 cho biết các cuộc không kích dữ dội đã gây ra hỏa hoạn và làm hư hại cơ sở hạ tầng tại cảng Odessa, một trung tâm xuất khẩu ngũ cốc quan trọng bên cạnh căn cứ hải quân của nước này.

Bộ chỉ huy phía nam của quân đội Ukraine cho biết họ đang xác định mức độ thiệt hại vào thời điểm đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.