Chiến đấu cơ F-35B thuộc tàu sân bay Anh rơi xuống Địa Trung Hải

18/11/2021 13:30 GMT+7

Sáng 17.11, một tiêm kích F-35B của Anh vừa rơi xuống Địa Trung Hải , tại khu vực giữa Ai Cập và Cộng hòa Síp.

Hiện giới tướng lĩnh nước này đang tìm cách trục với nhằm tránh để lộ những bí mật từ xác chiếc máy bay hiện đại này.

Bộ Quốc phòng Anh ra thông báo ngắn gọn trên Twitter: “Một phi công lái F-35 của Anh từ tàu HMS Queen Elizabeth đã kích hoạt ghế phóng trong hoạt động bay theo kế hoạch tại Địa Trung Hải vào sáng nay. Phi công đã trở lại tàu an toàn”.

Tiêm kích trị giá 100 triệu bảng Anh (3.050 tỉ đồng) từ tàu sân bay Anh đã rơi xuống vùng biển quốc tế và bị sóng đánh hư hại. Viên phi công chưa rõ tên buộc phải kích hoạt ghế phóng và được một trực thăng Merlin cứu hộ.

Tiêm kích F-35B có khả năng đạt tốc độ gấp 1,6 lần vận tốc âm thanh. Máy bay được vận hành bởi không đoàn 617 nổi tiếng của Anh, được thành lập vào năm 1943.

Một tiêm kích F-35B hoạt động trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh

thủy quân lục chiến mỹ

Đây được cho là chiếc F-35B đầu tiên không thuộc sở hữu của Mỹ bị mất. Mẫu tiêm kích này có thể hạ cánh thẳng đứng và cất cánh trên đường băng ngắn.

Theo The Sun, giới chức Anh không cho rằng có sự phá hoại của kẻ thù và cuộc điều tra có lẽ sẽ tập trung vào lỗi kỹ thuật hoặc sai sót của con người.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth chở theo 8 tiêm kích F-35B, 4 trực thăng tấn công Wildcat, 7 trực thăng săn ngầm và cảnh báo sớm Merlin Mk2 và 3 trực thăng biệt kích Merlin Mk4.

Tàu được hộ tống bởi 6 tàu nổi, một tàu ngầm của Anh, một tàu khu trục của Mỹ và một tàu hộ tống của Hà Lan trong hành trình từ ngày 22.5.

Tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth mang F-35B đến thăm Singapore
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.