Chiến đấu cơ F-35A Hàn Quốc gặp trục trặc, không sẵn sàng chiến đấu 234 lần trong 18 tháng

La Vi
La Vi
09/10/2022 09:40 GMT+7

Các chiến đấu cơ tàng hình F-35A của Hàn Quốc đã gặp trục trặc và bị đánh giá là trong tình trạng không sẵn sàng chiến đấu 234 lần trong khoảng thời gian 18 tháng.

Hạ nghị sĩ Shin Won-sik của Đảng Sức mạnh quốc dân hôm 4.10 dẫn dữ liệu của lực lượng không quân Hàn Quốc cho biết trong khoảng 18 tháng tính đến tháng 6, chiến đấu cơ F-35A không được bay trong 172 trường hợp, và có 62 trường hợp mà máy bay này có thể bay nhưng không thể thực hiện một số nhiệm vụ.

Công bố dữ liệu này, ông Shin muốn nhấn mạnh rằng quân đội Hàn Quốc phải nỗ lực hơn nữa không chỉ để đưa các hệ thống vũ khí cao cấp vào biên chế mà còn trong công tác bảo trì.

Chiến đấu cơ F-35A

defense news

Các chiến đấu cơ không được bay chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ trung bình trong 12 ngày trong năm 2021, và 11 ngày trong nửa đầu năm 2022.

Trong khi đó, các máy bay chiến đấu thế hệ cũ F-4E và F-5 chỉ không đạt yêu cầu bay lần lượt là 26 và 28 lần trong khoảng thời gian 18 tháng. Lực lượng không quân cho biết không có vấn đề gì trong việc duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu vì F-35A đạt tỷ lệ hoạt động mục tiêu là 75%.

Không quân Hàn Quốc cũng thừa nhận các vấn đề trong quá trình mua các linh kiện để khắc phục lỗi của F-35A, nhưng sẽ tiếp tục cố gắng để nhanh chóng nhận được những linh kiện đó từ nhà sản xuất.

Hàn Quốc đã hoàn thành việc triển khai 40 chiếc F-35A vào tháng 1 trong khuôn khổ dự án đầu tiên của nước này để mua sắm máy bay chiến đấu tàng hình do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.