Chiếc đũa gãy nằm trong hốc mắt nam bệnh nhân

Duy Tính
Duy Tính
29/11/2023 12:02 GMT+7

Đã có một số trường hợp xô xát, dùng chiếc đũa đâm vào mắt đối phương gây hư mắt, thậm chí là đe dọa tính mạng.

Ngày 29.11, TS-BS CK2 Nguyễn Thanh Vinh, Phó giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận nam bệnh nhân P.V.T (21 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) vì bị đâm chiếc đũa vào mắt, một phần đũa bị gãy nằm lại trong hốc mắt.

Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó anh đang chạy xe máy đưa bạn gái đi ăn vào ban đêm thì gặp một người đàn ông đứng bên đường có dấu hiệu lạ. Nghe bạn gái nói người đàn ông đó cứ nhìn chằm chằm vào 2 người nên anh quay lại theo dõi. Bất ngờ người đàn ông này lao đến và dùng chiếc đũa đâm vào mắt trái anh.

Sau đó mắt bệnh nhân sưng đau, chảy máu mũi 2 bên, nên vào Bệnh viện Mắt. Lúc này thị lực mắt trái 4/10, phù mi, phù kết mạc, hạn chế vận nhãn toàn bộ và được điều trị nội khoa 2 ngày, sau đó chuyển Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM phối hợp điều trị.

Chiếc đũa gãy nằm trong hốc mắt nam bệnh nhân - Ảnh 1.

Chiếc đũa gãy lấy ra từ mắt bệnh nhân

BSCC

Kết quả chụp CT-Scanner tại Bệnh viện Tai mũi họng cho thấy có dị vật là phần chiếc đũa dài 6 cm ở hốc mắt trái xuyên vào hốc mũi 2 bên, gây gãy thành trong hốc mắt trái, vỡ ống lệ mũi trái. Hai bệnh viện tiến hành hội chẩn để mổ lấy chiếc đũa ra cho bệnh nhân.

Thạc sĩ, bác sĩ CK2 Nguyễn Minh Hảo Hớn, Trưởng khoa Mũi xoang, Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM cho biết thêm, kết quả phẫu thuật nội soi đã lấy dị vật là chiếc đũa bị gãy khoảng 6 cm, xương vách ngăn bị thủng... Sau lấy chiếc đũa bị gãy, tình trạng thị lực mắt trái bệnh nhân hồi phục 10/10, giảm sưng đau.

Theo bác sĩ Hảo Hớn, dị vật ổ mắt đâm xuyên vào hốc mũi tương đối ít gặp. Chẩn đoán hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí của dị vật.

Phương pháp phẫu thuật lấy bỏ dị vật ở vùng này phụ thuộc vào kích thước, hình dạng, vật liệu, vị trí và đường vào của dị vật. Dị vật mắt đâm xuyên vào mũi xoang như chiếc đũa ở trên có thể được lấy ra qua đường mắt hoặc đường mũi dưới nội soi. Khi mổ có thể phải phối hợp cả bác sĩ mắt, tai mũi họng và ngoại thần kinh trong những trường hợp phức tạp.

Bác sĩ Hảo Hớn khuyến cáo, dị vật xuyên ổ mắt có thể gây mù mắt vĩnh viễn. Nếu xuyên sọ nguy cơ nguy hiểm tính mạng nên người dân cần hết sức thận trọng trong sinh hoạt. Khi gặp tình trạng tương tự như trên, cần đến cơ sở y tế ngay để có thể được can thiệp kịp thời…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.