Nhà thiếu nhi TP.HCM, Căn cứ Gò Môn và Bệnh viện Mắt TP.HCM được xếp hạng di tích

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
24/11/2023 06:53 GMT+7

Sáng 23.11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM tổ chức Lễ công bố xếp hạng di tích, bảo tàng và trao giải hội thi "Phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh" nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa VN (23.11.2005 - 23.11.2023).

Tham dự chương trình có ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, ông Phạm Định Phong - Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Bộ VH-TT-DL, bà Lê Tú Cẩm - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM, ông Nguyễn Thọ Truyền - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, ông Ngô Thanh Sơn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM…

Nhà thiếu nhi TP.HCM, Căn cứ Gò Môn và Bệnh viện Mắt TP.HCM - Ảnh 1.

Bệnh viện Mắt TP.HCM được xếp hạng di tích cấp thành phố

DUY TÍNH

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Thuận cho biết hiện TP.HCM có 188 di tích được xếp hạng gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 58 di tích quốc gia, 128 di tích cấp TP. Trên 40 di tích đã được tu bổ, tôn tạo và trưng bày, trong đó có nhiều di tích được quan tâm, đầu tư, tu sửa cấp thiết. Hoạt động quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn TP đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều di tích đã được tu bổ, tôn tạo và khai thác có hiệu quả, không để xảy ra tình trạng xâm hại di tích, sinh hoạt tín ngưỡng - tôn giáo trái quy định tại di tích, qua đó góp phần quan trọng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, giáo dục truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Ban tổ chức đã công bố quyết định của UBND TP.HCM và trao bằng xếp hạng di tích cấp TP đối với Căn cứ quận Gò Môn (1961 - 1969) tại ấp An Bình, xã Trung An, H.Củ Chi, TP.HCM; Bệnh viện Mắt TP.HCM; Nhà thiếu nhi TP.HCM. Bộ VH-TT-DL cũng ra quyết định xếp hạng 1 đối với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (TP.HCM); quyết định xếp lại hạng 1 cho Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Bảo tàng TP.HCM và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Tại buổi lễ nhận quyết định và bằng xếp hạng di tích cấp TP, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM, bày tỏ: "Đây là một vinh dự cho tập thể cán bộ, nhân viên, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Mắt TP.HCM. Tuy nhiên, để bảo tồn và duy tu các hạng mục đang xuống cấp tại bệnh viện, sắp tới chúng tôi rất cần được sự hướng dẫn, hỗ trợ của Sở VH-TT, các cơ quan, ban ngành, từ đó khai thác hết giá trị mỹ quan, lịch sử của công trình".

Tiếp đến, ban tổ chức công bố kết quả vòng chung kết hội thi "Phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh". Giải nhất thuộc về Trương Thị Thanh Nhã (Chi hội Di sản Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM). Giải nhì là Trần Thị Lưu Phước (Chi hội di sản Trường tiểu học Lê Văn Tám, Q.7, TP.HCM) và Nguyễn Minh Quân (Chi hội Di sản Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM). Giải ba gồm: Vũ Thị Hồng (Chi hội di sản Trung tâm văn hóa Bình Thạnh, TP.HCM), Nguyễn Võ Đăng Khoa (Chi hội Di sản Bảo tàng Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Hồng Vân (Chi hội Di sản văn hóa lăng Lê Văn Duyệt), Trần Dinh Điền (Chi hội di sản UBND P.12, Q.6, TP.HCM)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.