Chi phí nuôi con ở nước nào đắt nhất thế giới?

Chi phí nuôi con ở nước nào đắt nhất thế giới?

Phương Thúy
Phương Thúy
02/05/2023 19:28 GMT+7

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Dân số YuWa có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết chi phí nuôi dạy một đứa trẻ đến năm 18 tuổi ở Trung Quốc cao hơn gần 7 lần GDP bình quân đầu người của nước này.

Ước tính chi phí trung bình để nuôi dạy một đứa trẻ từ sơ sinh đến 18 tuổi ở Trung Quốc là 485.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,6 tỉ đồng. Trong khi đó, chi phí nuôi dạy con đến khi tốt nghiệp đại học là khoảng 627.000 nhân dân tệ, tương đương 2,1 tỉ đồng. Đây chỉ là con số trung bình. Chi phí ở thành thị và các thành phố lớn còn cao hơn.

Trong khi đó, theo Cục Thống kê Quốc gia, trung bình một công nhân Trung Quốc kiếm được 105.000 nhân dân tệ (355 triệu đồng) một năm vào năm 2021.

Chi tiêu cho con cái ở Trung Quốc cũng gấp đôi Đức, nơi chi phí nuôi con cao gấp 3,64 lần GDP bình quân đầu người, và cao hơn 3 lần so với ở Úc và Pháp.

Chi phí nuôi con ở Trung Quốc cao thứ hai thế giới chỉ sau Hàn Quốc, nơi chi phí nuôi dạy trẻ cao gần 8 lần so với GDP bình quân đầu người.

Hàn Quốc cũng là một trong những tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Năm ngoái, số trẻ sơ sinh trung bình một phụ nữ sinh ra ở nước này đã giảm xuống 0,78, tức nhiều phụ nữ không sẵn sàng sinh con.

YuWa nhận định chi phí nuôi con cao là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng sinh con của các gia đình. Để nâng cao tỉ lệ sinh, Trung Quốc đã ban hành nhiều chính sách giảm chi phí nuôi con cho các gia đình, như trợ cấp tiền mặt và thuế, trợ cấp mua nhà, xây dựng thêm nhà trẻ, tăng thời gian nghỉ thai sản…

Trung Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học gây ra do tỉ lệ sinh thấp, một phần do di sản của chính sách một con. Gần đây, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.