Chi hơn nửa tỉ đồng cho con học hè, chơi hè

Thúy Hằng
Thúy Hằng
06/07/2023 06:06 GMT+7

Học thêm tiếng Anh, học võ, vẽ, bơi, du học hè… mỗi gia đình ở TP.HCM chi không ít tiền cho các khoản học hè, chơi hè của con em.

Từ tiếng Việt tới tiếng Anh, đàn, bơi, võ, vẽ

Một buổi tối tháng 6, giữa cơn mưa rào xối xả, hàng chục phụ huynh vẫn trùm áo mưa đợi rước con sau giờ học tiếng Anh của một trung tâm trên đường Dương Quang Đông, Q.8.

Chị Tố Anh (ngụ P.9, Q.8), có 2 con học tiểu học nên dịp nghỉ hè, chị phải đong đếm chi phí học của các con cho thật tiết kiệm. Mỗi bé học tiếng Anh 650.000 đồng/tháng, ôn thêm toán và tiếng Việt 500.000 đồng/tháng, thi thoảng đóng các khoản cho con tham gia ngoại khóa với bạn. Gần 3 tháng hè, các khoản chi cho 2 con ước tính gần 9 triệu đồng.

Chị Ngọc Hà (ngụ chung cư Phú Hoàng Anh, H.Nhà Bè) cũng liệt kê các khoản chi cho con dịp nghỉ hè: "Con gái học lớp 4 đăng ký học bóng rổ, học vẽ tại trường, học tiếng Anh, 3 môn này mỗi tháng 4 triệu đồng. Con trai học lớp 7 thì học thêm toán, tiếng Anh ở trung tâm, học bơi tại chung cư, tổng mỗi tháng hết 3 triệu đồng. Tôi mời gia sư về dạy đàn cho 2 bé tại nhà, vậy là 2,4 triệu đồng/tháng nữa. Tính sơ sơ là 9,4 triệu đồng/2 bé trong một tháng".

Chi hơn nửa tỉ đồng cho con học hè, chơi hè - Ảnh 1.

Mùa hè là dịp để phụ huynh cho trẻ học nhiều kỹ năng từ tiếng Anh, bơi, vẽ, học võ…

NHẬT THỊNH

Có 2 con đang học THPT và THCS, anh Hoàng Linh (ngụ đường Nguyễn Văn Quá, Q.12) tốn cũng kha khá tiền cho con học trong hè. "Mỗi bạn đều học thêm toán, tiếng Anh, học võ, bơi. Chi phí cho 2 cháu học tất cả các môn là 11 triệu đồng/tháng. 3 tháng hè là tốn 33 triệu đồng rồi", anh Linh cho biết.

Chị Hà Hoàng Anh, có con học tiểu học và THCS tại Q.1, tạm tính: "Mỗi bé học đàn gia sư kèm riêng 500.000 đồng/buổi, học tiếng Anh 3 triệu đồng/tháng, học võ 500.000 đồng/tháng, tham gia các hoạt động trải nghiệm hè… Ít nhất 3 tháng hè 2 con học tốn hơn 30 triệu đồng".

Chi 700 triệu đồng cho con đi chơi hè

Chị Nguyễn Hương Linh (ngụ khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7) có 2 bé học tiểu học ở các trường quốc tế tại Q.7, kể về mùa hè bận rộn của các con: "Một bạn sẽ biểu diễn piano và thi piano tại Thái Lan và Singapore. Tôi cho luôn cả hai bạn đi và 2 ba mẹ đi kèm, trông coi các con nên tính ra là 300 triệu đồng cho hai chuyến đi. Khi con biểu diễn xong, 2 con có một tuần nghỉ xả hơi tại biển Phú Yên để các con được tắm biển, chơi cát, lặn san hô, đi nhặt rác dọc bãi biển, tính sơ sơ mất khoảng 70 triệu đồng/tuần cho cả nhà đi lại, ăn ở. Sau đó cả nhà sẽ đi trượt tuyết bên Úc từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, cả tháng này cũng khoảng 300 - 400 triệu đồng. Như vậy chi phí cho các bạn trải nghiệm suốt mùa hè là hơn 700 triệu đồng".

Theo chị Hương Linh, việc đầu tư này cho các con có trải nghiệm trong mùa hè không thấm vào đâu so với các bạn của con tại trường. Và đa số phụ huynh này chọn các hành trình đến nước ngoài để trải nghiệm, chứ không phải học các môn văn hóa. "Hẹn nhau để cho bọn trẻ con học chung một buổi mùa hè còn khó hơn là gặp nhau trong năm học, vì bọn trẻ đi chơi hết cả. Có bạn của con trai tôi được cha mẹ cho đi chơi 20 ngày tới Ai Cập ngắm Kim Tự Tháp, chi phí cũng rất lớn", người mẹ này cho hay.

Chi hơn nửa tỉ đồng cho con học hè, chơi hè - Ảnh 2.

Mỗi gia đình ở TP.HCM chi không ít tiền cho các khoản học hè, chơi hè của con em

NHẬT THỊNH

Đầu tư "khủng" cho con

Vì tính chất công việc, tiến sĩ Lê Bảo Thắng, Giám đốc Công ty tư vấn giáo dục quốc tế OSI Vietnam, có dịp được tiếp xúc với nhiều phụ huynh đầu tư lớn cho con cái du học, học tiếng Anh, hoặc các chương trình luyện thi liên quan...

Theo tiến sĩ Thắng, phần lớn các gia đình có sự sắp xếp phù hợp túi tiền. Hiện nay, đa phần họ chọn các chương trình du học hè ngắn hơn trước, nhằm mục đích vừa có trải nghiệm cho con, vừa tiết kiệm chi phí. Song có một số phụ huynh lại đầu tư cho con theo học những khóa tiếng Anh với số tiền rất "khủng".

Nhà sáng lập một công ty về du học, định cư có trụ sở tại TP.HCM và New Zealand tiết lộ năm nay công ty của chị kết hợp với đoàn đón học sinh VN du học hè tại Đức, Anh nên rất đông. Riêng chương trình du học hè 3 tuần tại Úc có gần 50 học sinh. "Tại công ty của tôi, gói thấp nhất cho học sinh VN, tính cả ăn ở, vé máy bay, tiêu vặt cho chương trình 3 - 4 tuần đã là 120 triệu đồng/bé", chị nói. Cũng theo nhà sáng lập công ty: "Phụ huynh VN ngày càng chịu khó đầu tư cho giáo dục của con cái. Thực tế trẻ nhỏ sau mỗi chuyến du học hè cũng lớn hơn, học được nhiều điều nên cha mẹ sẵn sàng đầu tư cho con". 

Cha mẹ phải có thời khóa biểu về dành thời gian "thực sự" cho con

Chị Cherry Thuyen (người gốc Việt, giáo viên mầm non tại Montreal, Canada) cho hay càng ngày cha mẹ người VN càng đầu tư cho con hết mình nếu có khả năng.

Song theo chị Cherry Thuyen, giáo dục gia đình là khơi nguồn của mọi nền giáo dục trong đời của một đứa trẻ. Đứa trẻ cảm thấy an toàn, được yêu thương và thấu hiểu từ trong chính gia đình của mình sẽ cảm thấy tự tin khi bước vào xã hội. "Đầu tư giáo dục cho con là tốt nhưng quan trọng nhất vẫn là cha mẹ phải có thời khóa biểu nhất định về dành thời gian "thực sự" cho con, trò chuyện cùng con, đi ăn tối cùng gia đình, thỉnh thoảng đi du lịch để tăng sự kết nối giữa các thành viên. Điều này quan trọng hơn việc bỏ ra nhiều tiền cho con tham gia trại hè hay các khóa học đắt tiền", chị nói.

Tiến sĩ Lê Bảo Thắng, Giám đốc Công ty tư vấn giáo dục quốc tế OSI Vietnam, đồng quan điểm này. Anh cho rằng trẻ nhỏ sẽ có mùa hè ý nghĩa khi cha mẹ có sự đầu tư nghiêm túc, nghĩa là chương trình hè hợp lý, phù hợp hoàn cảnh mỗi gia đình. Chi một số tiền quá lớn nhưng không tìm hiểu kỹ về hiệu quả của nó thì trở nên lãng phí và phản tác dụng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.