Cháy rừng ở Hawaii: Nhiều người thiệt mạng, 'chẳng còn gì ngoài khói'

Cháy rừng ở Hawaii: Nhiều người thiệt mạng, 'chẳng còn gì ngoài khói'

La Vi
La Vi
11/08/2023 13:30 GMT+7

Theo đài CNN, chính quyền hạt Maui của bang Hawaii ngày 10.8 thông báo ít nhất 53 người thiệt mạng do đám cháy rừng Lahaina trên đảo, tăng thêm 17 người so với trước đó một ngày.

Cục Du lịch Hawaii cho biết hơn 14.000 người đã được đưa khỏi đảo Maui trong ngày 9.8 và thêm 14.500 người khác dự kiến được sơ tán trước cuối ngày 10.8. Những người được sơ tán sẽ sang các nơi khác ở Hawaii để hoàn tất kỳ nghỉ hoặc trở về nhà.

Cư dân địa phương Jamie Brown cho biết: "Không có mạng điện thoại, không có internet, không có cách nào để liên hệ với thế giới bên ngoài. Và chúng tôi sơ tán đến bên này của đảo vào khoảng nửa đêm hôm qua. [Ở đó] chẳng còn gì ngoài khói. Vợ chồng tôi chỉ còn lại bộ quần áo trên người, con chó và hai con".

Số người thiệt mạng vì cháy rừng tại Hawaii tăng mạnh - Ảnh 1.

Thiệt hại do cháy rừng ở Lahaina, Maui, Hawaii

REUTERS

Trước đó, Thống đốc Josh Green lấy thảm họa sóng thần năm 1960 làm 61 người chết để làm ví dụ và cảnh báo thảm họa lần này có thể gây thương vong cao hơn mức đó. Thị trấn Lahaina, trung tâm du lịch và kinh tế của phía tây Maui, là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất.

Các đám cháy rừng được thổi bùng do gió từ cơn bão Dora đã thiêu rụi hầu hết Lahaina, phá hủy nhiều nhà cửa trong các cộng đồng khác trên đảo. Ngoài đám cháy tại Lahaina còn có 2 đám cháy lớn khác, gồm Pulehu và tại Upcountry. Các quan chức địa phương cho biết tính đến cuối ngày, khoảng 70-80% hai đám cháy đầu tiên đã được khống chế trong khi đám cháy còn lại đang được đánh giá.

Trước đó, các đám cháy gây cháy nổ các cây xăng, trạm tiếp nhiên liệu cho tàu thuyền, thiêu rụi nhiều tàu. Cư dân trên đảo bị bất ngờ và không kịp thu dọn đồ đạc, một số người phải nhảy xuống biển. Hàng chục ngàn người sống trong cảnh thiếu điện.

Số người thiệt mạng vì cháy rừng tại Hawaii tăng mạnh - Ảnh 2.

Những người sơ tán nhận đồ tiếp tế tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Maui ở Wailuku, Hawaii

REUTERS

Tổng thống Joe Biden đã phê chuẩn việc ban bố thảm họa tại Hawaii để tăng mức viện trợ của liên bang cho các khu vực bị ảnh hưởng. Vị trí biệt lập của hòn đảo được cho là gây khó khăn cho công tác hỗ trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.