Cháy nhà trong đêm, 5 cháu bé may mắn thoát nạn

27/02/2018 08:15 GMT+7

Năm trẻ em đang chơi trong nhà thì hỏa hoạn xảy ra, rất may cả 5 cháu được cứu thoát kịp thời.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 26.2, tại tổ Phước Thành, P.7, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).
Thông tin ban đầu, thời điểm trên, gia đình anh Lê Văn Tuyến (41 tuổi, quê H.Nông Cống,Thanh Hóa), đang tổ chức thu hoạch hoa ngay khu vườn gần nhà, bất ngờ phát hiện lửa bốc lên tại nhà kho chứa thùng giấy đóng hoa và phân bón, sau đó lan sang khu nhà ở liền kề.
Hiện trường vụ cháy nhà Lâm Viên 
Xe máy cháy trơ khung Lâm Viên
Tài sản trong nhà bị thiêu rụi Lâm Viên
Anh Tuyến liền hô hoán người dân nhanh chóng vào nhà kịp cứu năm đứa bé (lớn nhất 14 tuổi và nhỏ nhất 2 tuổi) ra ngoài.
Người dân quanh vùng dùng máy bơm nước để khống chế ngọn lửa. Sau khoảng 30 phút khi Phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn số 1 tỉnh Lâm Đồng, huy động lực lượng và 3 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường thì ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.
Sau hơn 30 phút ngọn lửa được dập tắt Lâm Viên
Anh Tuyến cho biết, vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ tài sản của gia đình bị thiêu rụi, gồm xe gắn máy, ti vi, tủ lạnh, máy giặt và 20 triệu đồng, số tiền bán hoa tết vừa được nhận buổi chiều…
Lực lượng Cảnh sát PCCC tại hiện trường vụ hỏa hoạn Lâm Viên
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều ra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.