Cháy kho trung tâm sửa chữa, bảo hành xe máy gần cây xăng

14/12/2015 08:42 GMT+7

Khói bất ngờ bốc lên nghi ngút từ nhà kho của trung tâm sửa chữa, bảo hành xe máy, gần một cây xăng, khiến người dân trong khu vực hết sức hoảng hốt.

Khói bất ngờ bốc lên nghi ngút từ nhà kho của trung tâm sửa chữa, bảo hành xe máy, gần một cây xăng, khiến người dân trong khu vực hết sức hoảng hốt.

Khói bốc lên nghi ngút từ nhà kho chứa nhiều phụ tùng bằng cao su - Ảnh: Đức TiếnKhói bốc lên nghi ngút từ nhà kho chứa nhiều phụ tùng bằng cao su - Ảnh: Đức Tiến
Đến gần 23 giờ ngày 13.12, vụ cháy mới được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều vật dụng trong nhà kho bị thiêu rụi, hư hỏng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 13.12, cột khói bất ngờ bốc lên dữ dội từ kho chứa lốp xe và các phụ tùng bằng cao su của Trung tâm sửa chữa, bảo hành xe máy Tường Nguyên (số 3A  Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Nhiều người dân sinh sống quanh kho chứa hô hoán báo cháy và cùng bảo vệ của trung tâm tìm cách dập lửa.
Lực lượng chức năng bắc thang tiếp cận đám cháy - Ảnh: Đức TiếnLực lượng chức năng bắc thang tiếp cận đám cháy - Ảnh: Đức Tiến
Do diện tích của trung tâm sửa chữa, bảo hành rộng khoảng 200 m2, chứa nhiều vật dụng bằng cao su, nên công tác dập lửa tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Mùi khét lẹt của cao su cháy bao trùm cả khu phố.
Nhận được tin báo, Cảnh sát 113, CSGT và lực lượng chức năng địa phương có mặt phong tỏa hiện trường. Khu vực này nhanh chóng được cúp điện để phục vụ công tác chữa cháy.
Khu vực xảy ra cháy gần cây xăng khiến người dân vô cùng hoang mang - Ảnh: Đức TiếnKhu vực xảy ra cháy gần cây xăng khiến người dân vô cùng hoang mang - Ảnh: Đức Tiến
Lực lượng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Một tổ chiến sĩ đeo mặt nạ và bình dưỡng khí theo lối đi bộ ở phía sau nhà kho tiếp cận đám cháy. Một tổ khác dùng thang leo lên mái tôn dùng vòi xịt vào bên trong.
Tại hiện trường, hàng trăm người dân tập trung theo dõi vụ việc. “Để cháy lan vào cây xăng (cách hiện trường gần 20 mét - PV) thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, một người dân sống gần kho chứa bị cháy lo lắng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.