Chàng hướng dẫn viên bán cà phê bằng mô tô: ‘Có những việc không làm vì tiền’

Chàng hướng dẫn viên bán cà phê bằng mô tô: ‘Có những việc không làm vì tiền’

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
11/06/2023 10:00 GMT+7

Với chàng hướng dẫn viên Lê Kỳ, rong ruổi bằng xe mô tô để bán cà phê không chỉ kiếm thêm thu nhập mà còn để chinh phục sự tự do, lan tỏa hình ảnh du lịch Huế đến cộng đồng.

Nếu đi trên những góc phố tại thành phố Huế, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh một chàng trai có nước da màu bánh mật, đứng bên một chiếc xe mô tô chở sau thùng gỗ chứa cà phê. Chủ nhân của mô hình xe mô tô bán cà phê này là anh Lê Kỳ, 34 tuổi, công việc chính là hướng dẫn viên du lịch.

Chàng hướng dẫn viên bán cà phê bằng mô tô: ‘Có những việc không làm vì tiền’ - Ảnh 1.

Chủ nhân của mô hình xe mô tô bán cà phê này là anh Lê Kỳ

Lê Hoài Nhân

Chàng hướng dẫn viên bán cà phê bằng mô tô: ‘Có những việc không làm vì tiền’ - Ảnh 2.

Chàng hướng dẫn viên với tinh thần tích cực, luôn nở nụ cười

Lê Hoài Nhân

Anh Kỳ thường sẽ đưa du khách nước ngoài khám phá dọc đất nước bằng xe đạp. Những lúc trở về Huế, anh tiếp tục rong ruổi trên các con phố, chọn một vị trí thật đẹp dưới bóng cây để dừng chân bán cà phê muối làm thú vui.

Trong những lượt khách đến với xe cà phê, đôi lúc anh bắt gặp lại đồng nghiệp với những câu hỏi bất ngờ, như: "Chuyển nghề rồi hả Kỳ?", "Sao đang làm hướng dẫn lại đi bán cà phê?". Những lúc này, chàng hướng dẫn viên vui vẻ giải thích: "Nghề thì không bao giờ bỏ được, nhưng cà phê thì vẫn phải bán, vừa có tiền, vừa vui mà lại được tự do".

Trái ngược với dáng vóc "bụi bặm", chàng hướng dẫn viên du lịch này luôn nở một nụ cười rạng rỡ, tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực đến bất kỳ ai tiếp xúc.

Trên chiếc xe mô tô bán cà phê, một điểm gây chú ý khác chính là dòng chữ "Tư vấn thông tin du lịch miễn phí". Theo đó, khách đến mua cà phê sẽ được anh chàng giới thiệu, tư vấn nhiệt tình các điểm vui chơi tại Huế.

Chàng hướng dẫn viên bán cà phê bằng mô tô: ‘Có những việc không làm vì tiền’ - Ảnh 4.

Trên chiếc xe mô tô bán cà phê, một điểm gây chú ý khác chính là dòng chữ "Tư vấn thông tin du lịch miễn phí".

Lê Hoài Nhân

Với chàng hướng dẫn viên này, lý tưởng sống thật đơn giản, là được tự do, đi nhiều nơi, gặp thêm nhiều người bạn bình dị và lan tỏa năng lượng tích cực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.