Chấn động vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trên mạng xã hội

23/01/2024 15:05 GMT+7

Các nhà nghiên cứu an ninh mạng cảnh báo đã phát hiện khoảng 26 tỉ hồ sơ dữ liệu bị rò rỉ, với quy mô được xem là lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Chấn động vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trên mạng xã hội- Ảnh 1.

Giới chuyên gia phát hiện vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước đến nay

AFP

Tạp chí Forbes hôm 22.1 dẫn lời các nhà nghiên cứu của các trang Security Discovery CyberNews cho biết kho dữ liệu vừa được tìm thấy bao gồm tổng cộng 12 terabyte và đáng được xem là MOAB (mẹ của các vụ rò rỉ), tức vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất.

Đội ngũ các chuyên gia an ninh mạng cho rằng 26 tỉ hồ sơ dữ liệu nhiều khả năng do một tác nhân độc hại hoặc một kẻ làm môi giới dữ liệu tổng hợp và để trên một nguồn mở.

Bên cạnh các dữ liệu từ "gã khổng lồ" TencentWeibo của Trung Quốc, hồ sơ của những người dùng các nền tảng và dịch vụ như X (tên cũ Twitter), Dropbox, LinkedIn, Adobe, Canva và Telegram cũng được tìm thấy trong kho dữ liệu này.

Điều đáng quan ngại là họ còn tìm ra những dữ liệu xuất phát từ các tổ chức chính phủ Mỹ và những nước khác.

Các nhà nghiên cứu cho rằng kho dữ liệu được tổng hợp từ hàng ngàn đợt tin tặc xâm nhập và rò rỉ thông tin trước đó. Tổ hợp tên người dùng và mật mã truy cập xuất hiện liền kề nhau, cho phép bất kỳ người nào sở hữu kho dữ liệu này cũng có thể truy cập vào tài khoản của các nạn nhân.

"Chúng ta không bao giờ đánh giá thấp những gì tội phạm mạng có thể làm được với những thông tin trên", theo ông Jake Moore, cố vấn an ninh mạng toàn cầu của công ty ESET (Slovakia).

Ông cho rằng các nạn nhân cần biết được những hậu quả đến từ việc mật mã truy cập bị đánh cắp và cần phải thực hiện ngay những cập nhật an ninh cần thiết để tránh hậu quả tiềm tàng.

Ngân hàng ICBC trả tiền chuộc cho tin tặc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.