CĐV đến sân, 'tiếp lửa' cho đội tuyển nữ Việt Nam trước trận quyết đấu Hà Lan

01/08/2023 13:01 GMT+7

CĐV Việt Nam đã sẵn sàng "tiếp lửa" cho đội tuyển nữ Việt Nam trong cuộc so tài với Hà Lan lúc 14 giờ ngày 1.8 ở World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận hạ màn bảng E World Cup 2023, gặp Hà Lan lúc 14 giờ ngày 1.8. Đây là cuộc so tài cuối cùng của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở World Cup 2023 sau khi toàn đội đã bị loại sớm một lượt đấu.

Khoảng hơn một tiếng trước khi trận đấu diễn ra, rất nhiều CĐV Việt Nam đã mang cờ đỏ sao vàng và khăn cổ vũ đến sân Forsyth Barr để chuẩn bị "tiếp lửa" cho đội nữ. Đây sẽ là nguồn động viên tinh thần cho HLV Mai Đức Chung cùng các học trò trong trận đấu hứa hẹn khó khăn với đương kim á quân thế giới.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi quyết tâm ở trận hạ màn World Cup, dù đối thủ Hà Lan ở đẳng cấp vượt trội.

CĐV đến sân, 'tiếp lửa' cho đội tuyển nữ Việt Nam trước trận quyết đấu Hà Lan - Ảnh 1.

CĐV đến sân, 'tiếp lửa' cho đội tuyển nữ Việt Nam trước trận quyết đấu Hà Lan - Ảnh 2.

CĐV đến sân, 'tiếp lửa' cho đội tuyển nữ Việt Nam trước trận quyết đấu Hà Lan - Ảnh 3.

CĐV đến sân, 'tiếp lửa' cho đội tuyển nữ Việt Nam trước trận quyết đấu Hà Lan - Ảnh 4.

CĐV Việt Nam có mặt ở sân để cổ vũ thầy trò HLV Mai Đức Chung

TRƯƠNG ANH NGỌC

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Đội tuyển nữ Việt Nam không còn cơ hội đi tiếp, nhưng sẽ không buông xuôi. Toàn đội đã họp, rút kinh nghiệm và hứa chơi hết mình ở trận gặp Hà Lan. Đội tuyển nữ Hà Lan rất mạnh. Họ đang là đương kim á quân World Cup. Hà Lan đang cần đua hiệu số để vào vòng trong. Điều này có nghĩa chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, phải nỗ lực hết mình".

CĐV đến sân, 'tiếp lửa' cho đội tuyển nữ Việt Nam trước trận quyết đấu Hà Lan - Ảnh 5.

CĐV đến sân, 'tiếp lửa' cho đội tuyển nữ Việt Nam trước trận quyết đấu Hà Lan - Ảnh 6.

CĐV đến sân, 'tiếp lửa' cho đội tuyển nữ Việt Nam trước trận quyết đấu Hà Lan - Ảnh 7.

CĐV đến sân, 'tiếp lửa' cho đội tuyển nữ Việt Nam trước trận quyết đấu Hà Lan - Ảnh 8.

Đội tuyển nữ Việt Nam ra sân với đội hình 5-4-1. Thủ môn Kim Thanh vẫn là sự lựa chọn tối ưu trong khung thành của đội tuyển nữ Việt Nam. Hỗ trợ cho Kim Thanh là hệ thống phòng ngự gồm Diễm My (đá thấp nhất), Thu Thương, Trần Thị Thu. Hai hậu vệ cánh gồm Trần Thị Thu Thảo, Hoàng Thị Loan. Giữa sân có Dương Thị Vân và Trần Thị Hải Linh (cầu thủ trẻ này từng được bố trí đá chính ở trận gặp đội nữ Mỹ). Bích Thùy và Thanh Nhã quán xuyến 2 cánh. Người đá cao nhất là Hải Yến.

CĐV đến sân, 'tiếp lửa' cho đội tuyển nữ Việt Nam trước trận quyết đấu Hà Lan - Ảnh 9.

Thua đậm Hà Lan, đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình World Cup lịch sử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.