Đội tuyển nữ Việt Nam: Đá tận hiến trước ngày rời World Cup

01/08/2023 08:19 GMT+7

Trận gặp Hà Lan lúc 14 giờ ngày 1.8 là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam gửi lời chia tay đáng nhớ đến World Cup 2023.

Bài học từ Mỹ và Bồ Đào Nha

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi trận cuối ở World Cup 2023, gặp đương kim á quân Hà Lan lúc 14 giờ ngày 1.8. Dù không còn cơ hội đi tiếp, nhưng động lực của thầy trò ông Mai Đức Chung vẫn rất rõ ràng. Đó là đá một trận thật "đã" để có lời chia tay đẹp với sân chơi thế giới.

So với các trận đấu trước, có thể tin đội tuyển nữ Việt Nam sẽ vào trận gặp Hà Lan với phiên bản hoàn thiện. Bởi sau mỗi cuộc so tài ở World Cup, Huỳnh Như cùng đồng đội lại có thêm trải nghiệm đáng giá.

Đó là bài học duy trì cự ly đội hình phòng ngự hợp lý và cần xử lý dứt khoát hơn trong vòng cấm, bọc lót kịp thời để ngăn chặn đối thủ thay vì sa vào các pha đấu tay đôi ở trận gặp Mỹ. Hay bài học về việc không nôn nóng đẩy đội hình lên cao để ghi bàn, mà cần bình tĩnh chờ đợi chuyển động của đối thủ, giữ chắc tuyến phòng ngự trước khi tính tới phương án phản công.

Thăm dò ý kiến

Cầu thủ Việt Nam nào ghi bàn trận gặp đội nữ Hà Lan tại World Cup 2023

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Nhận định Việt Nam - Hà Lan: Lời chia tay đẹp đến World Cup 2023

Đội tuyển nữ Việt Nam: Đá tận hiến trước ngày rời World Cup - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam: Đá tận hiến trước ngày rời World Cup - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam hiểu được sự khốc liệt của World Cup sau 2 trận gặp Mỹ và Bồ Đào Nha

AFP

"Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải tính toán kỹ càng về lực lượng, có một số thay đổi ngày mai. Chúng tôi yếu hơn đối thủ, phải đá phòng ngự, nếu đá sòng phẳng thiên về tấn công sẽ gặp khó khăn. Như trận vừa rồi đá với Bồ Đào Nha, chúng tôi bốc lên, mải tấn công, nên để hở khoảng trống sau lưng", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Đội tuyển nữ Hà Lan rất mạnh, minh chứng là các học trò của HLV Andries Jonker đã cầm hòa Mỹ (trong thế dẫn bàn) và đánh bại Bồ Đào Nha. Hà Lan không tấn công vũ bão, mà tiến từng bước chắc chắn. Điểm mạnh của Hà Lan là lối chơi pha trộn hoàn hảo giữa kỹ thuật và sức mạnh. Đội bóng của ông Jonker không đan lát, kiểm soát bóng rồi từng bước phối hợp tấn công như Mỹ, mà lên bóng dồn dập, trực diện, đề cao tính hiệu quả. Với sức mạnh thể chất đáng nể, Hà Lan luôn đẩy bóng vào vòng cấm đối thủ càng nhanh càng tốt để kết thúc đường bóng.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rơi vào cuộc đua thể chất khốc liệt với Hà Lan, nhưng có lẽ sau 2 trận đầu tiên, Diễm My cùng đồng đội đã quen với nhịp độ và sự va đập chóng mặt ở sân chơi World Cup. Những thiếu sót bộc lộ ở các cuộc so tài với Mỹ và Bồ Đào Nha đều được ghi chép, phân tích cẩn thận, rồi "chuyển hóa" thành các bài tập tình huống cụ thể trên sân.

Đội tuyển nữ Việt Nam: Đá tận hiến trước ngày rời World Cup - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi hết mình ở trận cuối

REUTERS

Những ngày qua, ban huấn luyện đã tổng kết những mặt được và chưa được của đội nữ khắc phục trên sân tập. Dù bước vào trận cuối, nhưng tinh thần toàn đội vẫn sẵn sàng và háo hức như trận đầu. "Đội tuyển nữ Việt Nam không còn cơ hội đi tiếp, nhưng sẽ không buông xuôi. Toàn đội đã họp, rút kinh nghiệm và hứa chơi hết mình. Hà Lan rất mạnh. Họ đang là đương kim á quân World Cup. Hà Lan đang cần đua hiệu số để vào vòng trong. Điều này có nghĩa đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, chúng tôi phải nỗ lực hết mình", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Thay đổi con người?

2 trận đầu tiên, HLV Mai Đức Chung đã sử dụng 17 cầu thủ, trong đó những cái tên chắc chắn được đá chính nếu khỏe mạnh bao gồm thủ môn Kim Thanh, các trung vệ Diễm My, Thu Thương, Trần Thị Thu, bộ đôi hậu vệ cánh Hoàng Thị Loan, Thu Thảo, các tiền vệ Dương Thị Vân, Thanh Nhã, Bích Thùy cùng chân sút Huỳnh Như. Sơ đồ 5-4-1 cùng khoảng 8 đến 9 cái tên được "đóng khung" là công thức đội tuyển nữ Việt Nam đã dùng ở 2 trận đầu.

Liệu HLV Mai Đức Chung có thay đổi đội hình xuất phát cho trận gặp Hà Lan?

Trong cuộc so tài với Hà Lan, HLV Mai Đức Chung hứa hẹn thay đổi. Trên hàng công, có thể HLV Mai Đức Chung sẽ rút một tiền vệ để thay bằng tiền đạo Hải Yến. Ở 2 trận trước, Huỳnh Như được bố trí đá trung phong, nhưng chân sút sinh năm 1991 đơn độc bởi không có đồng đội hỗ trợ. Đây là điều dễ hiểu bởi toàn đội phải dồn sức phòng ngự. Nếu có Hải Yến "chia lửa", Huỳnh Như có thể phát huy khả năng cầm bóng và kiến tạo.

Đội tuyển nữ Việt Nam: Đá tận hiến trước ngày rời World Cup - Ảnh 4.

Đội tuyển nữ Hà Lan (áo cam) mạnh về thể chất

AFP

Trên hàng tiền vệ, Bích Thùy, Thanh Nhã và Dương Thị Vân là ưu tiên hàng đầu, nhưng vẫn còn Hải Linh cũng là ứng viên sáng giá với thể hình tốt, lối chơi thông minh cùng cái chân điều bóng rất khéo. Đội phó Thùy Trang cũng đang chờ cơ hội đá trận đầu ở World Cup. Cầu thủ vừa được CLB Lank FC chào mời có tố chất kỹ thuật cùng nhãn quan sắc bén, phù hợp với thế trận phản công. Ở hàng tiền đạo, HLV Mai Đức Chung vẫn còn những quân bài cực nhanh như Vũ Thị Hoa, Thúy Hằng có thể dùng trong hiệp 2, khi Hà Lan đẩy cao đội hình.

2 trận thua đã cho thấy khoảng cách lớn mà đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể san lấp với những đội tầm thế giới. Vậy nên, hãy cứ đá một trận thật "đã mắt" và hết mình để chia tay World Cup, khép lại một chặng đường lịch sử đáng nhớ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.