Cây chết khô trên dự án đường lớn, dân lo bị bỏ mặc sau khi nghiệm thu

02/06/2022 11:35 GMT+7

Nhiều cây xanh trên các dự án làm đường ở quận Long Biên, TP.Hà Nội bị chết khô do không được chăm sóc thường xuyên, tiến độ thực hiện dự án cũng đang trì trệ.

Những cây xanh đang được trồng tại hai dự án giao thông có lòng đường 17,5m nối đường Đức Giang với Lý Sơn và dự án có lòng đường 40m nối giữa phường Thượng Thanh và phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP.Hà Nội đang chết dần.

Toàn cảnh dự án đường 17,5m mới thi công được một nửa ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Nguyễn Bắc

"Người dân thì bây giờ chỉ thấy xót ruột, thấy cây chết là lãng phí, còn của ai, trong lĩnh vực nào thì người đó chịu trách nhiệm. Mong muốn thì nói chung ai chẳng muốn môi trường được xanh, sạch, đẹp. Ai cũng như vậy thôi, mùa hè có bóng cây mát thì quý hóa quá ấy chứ, đấy mà mong muốn chính đáng đấy chứ", ông Bùi Tấn, người dân quận Long Biên chia sẻ.

Nhiều cây xanh đã chết khô từ lâu trên tuyến đường 17,5m và 40m ở quận Long Biên.

Nguyễn Bắc

"Cây cứ chết thì họ lại thay cây khác. Vì gói cây xanh này là đấu thầu được. Nếu nghiệm thu rồi thì cây chết là họ bỏ đấy thôi. Chưa nghiệm thu nên chưa xong, nếu chết là phải trồng lại ở đó. Khi trồng cây thì cắm xuống đất rất là hời hợt như thế thôi. Nếu sống cây nào thì tốt cây đó. Nếu chưa sống thì họ phải trồng lại. Biết là sốt ruột, tiền của nhà nước, cũng là tiền thuế của nhân dân đóng, nhưng người dân cũng không giải quyết được gì, nói ra cũng không đến đâu được đâu", ông Nguyễn Anh Tuấn, người dân quận Long Biên cho biết.

Toàn cảnh tuyến đường 40m nối hai phường Thượng Thanh và Ngọc Thụy quận Long Biên.

Nguyễn Bắc

Theo UBND quận Long Biên, dự án đường 17,5m đã được khởi công từ năm 2020, dự kiến hoàn thành sau hai năm thi công. Tuy nhiên đến nay, thời hạn thi công đã hết nhưng tiến độ dự án mới đạt một nửa. Trách nhiệm bảo hành cây là của nhà thầu thi công, không phát sinh kinh phí của nhà nước. Tuy nhiên, việc các dự án làm đường ở quận Long Biên kéo dài tiến độ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị còn gây lãng phí cho ngân sách nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.