Câu chuyện bà mẹ người Dao đợi con về gây xúc động trong 'Tết với đồng bào 2024'

29/01/2024 10:29 GMT+7

Chương trình 'Tết với đồng bào 2024' mang tới một không gian mới mẻ có sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Lựa chọn chủ đề 'Xuân gieo lộc biếc', chương trình gửi gắm niềm tin yêu, tự hào và khát vọng đổi mới của bà con các dân tộc thiểu số trong năm mới Giáp Thìn 2024.

Với kết cấu 3 chương, gồm: Trái ngọt - Vun đắp - Gieo mầm, chương trình Tết với đồng bào 2024 cùng nhìn lại một năm đã qua trong đời sống bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đó là những thành tựu nổi bật, khẳng định niềm tự hào, đó cũng có thể là những bước đi, những hướng làm mới mà bước đầu có thể chưa thành công nhưng qua đó thể hiện khát vọng của bà con góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Câu chuyện bà mẹ người Dao đợi con về gây xúc động trong 'Tết với đồng bào 2024'- Ảnh 1.

Lần đầu tiên một ca khúc được sáng tác riêng cho chương trình mang tên Về bản ăn Tết do D2T - Quán quân chương trình Rap Việt, ca sĩ Thảo My và bé Xệ Xệ được biểu diễn trong Tết với đồng bào 2024

VTV

Theo chia sẻ từ ê kíp thực hiện, Tết với đồng bào 2024 được lên ý tưởng, kịch bản từ 6 tháng trước đó. Trong dịp gần tết, các nhóm phóng viên tỏa đi khắp nơi thực hiện các phóng sự trải dài từ Bắc vào Nam, nơi biên giới, ngoài đảo xa.

Những câu chuyện lắng đọng, cảm xúc ở những vùng gian khó, đồn biên phòng ở miền núi phía bắc, Tây nguyên, đảo Hòn Chuối (Cà Mau) đã được ghi lại trong niềm tự hào vì một năm nỗ lực của đồng bào dân tộc thiểu số khắp mọi miền đất nước.

Câu chuyện bà mẹ người Dao đợi con về gây xúc động trong 'Tết với đồng bào 2024'- Ảnh 2.

Phóng viên Hoài Đảm trong một cảnh quay giữa biển ở đảo Hòn Chuối (Cà Mau)

VTV

Cạnh đó, những câu chuyện tại trường quay của các khách mời mang tới cho chương trình nhiều cung bậc cảm xúc. Nhà báo Bông Mai, người thực hiện chuyến đi xuyên Việt để khám phá nét độc đáo, đặc sắc trong trang phục của các dân tộc trên khắp đất nước Việt Nam kể câu chuyện đôi vợ chồng già ở Tây nguyên chiều chiều ngồi trước hiên nhà chơi nhạc cụ truyền thống.

Bà mẹ người Dao Bàn Thị Yên mộc mạc bày tỏ năm nào cũng nuôi lợn đợi con trai là trung tá Triệu Văn Như, Đội trưởng Đội Trinh sát - Đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động tỉnh Lai Châu, về nhà ăn tết, nhưng đã qua 4 cái tết rồi anh vẫn chưa về. Con không về bà cũng không mổ lợn.

Câu chuyện bà mẹ người Dao đợi con về gây xúc động trong 'Tết với đồng bào 2024'- Ảnh 3.

Bà mẹ người Dao mong được gặp con trong dịp tết này

VTV

"Năm nào cũng có quà tết, nhưng các con còn khó khăn mẹ không mong con đưa quà, thích nhất là các con có điều kiện về thăm mẹ, đó là món quà của mẹ", bà Bàn Thị Yên chia sẻ.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là cuộc gặp gỡ mùa xuân đầy bất ngờ, cảm động ngay tại sân khấu tết với đồng bào 2024. Âm nhạc, phóng sự và cuộc trò chuyện với khách mời chính, nhân vật bất ngờ cùng hòa quyện vào nhau, mang tới những khoảnh khắc vỡ òa đầy cảm xúc.

Cùng hòa trong bức tranh xuân của chương trình Tết với đồng bào là chùm tiết mục nghệ thuật nhiều màu sắc rực rỡ: Mùa xuân gọi (ca sĩ Phạm Thu Hà), Chúc Tết mọi nhà (thể hiện: Đinh Mạnh Ninh, Bùi Hà My).

Đáng chú ý, ca khúc Về bản ăn Tết do D2T - Quán quân chương trình RAP Việt, ca sĩ Thảo My và bé Xệ Xệ trình bày với lời nhắn gửi những người con của các bản làng xa xôi vào dịp tết đều hướng về văn hóa truyền thống, về gia đình và cùng chung nỗi niềm được về nhà.

Một tiết mục mang sắc màu độc đáo khác đó là hình ảnh đồng bào Tây nguyên trở thành người mẫu biểu diễn, tự tin giới thiệu nét đặc trưng của văn hóa dân tộc mình.

Gần gũi, ấm áp, giàu bản sắc và lan tỏa tinh thần lạc quan, niềm tin, khát vọng, chương trình Tết với đồng bào chủ đề "Xuân gieo lộc biếc" như món quà năm mới gửi tới khán giả truyền hình, đặc biệt là bà con các dân tộc thiểu số vào lúc 7 giờ mùng 1 tết trên kênh VTV1 và 8 giờ mùng 1 tết trên kênh VTV5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.