Cao Thái Sơn: Từng nghĩ khó lấy lại hào quang khi 'mất trắng' loạt hit tên tuổi

25/09/2023 13:19 GMT+7

Cao Thái Sơn có những trải lòng khi nhìn lại hành trình 10 năm theo đuổi đam mê ca hát với nhiều thăng trầm, sóng gió.

Cao Thái Sơn: Từng nghĩ khó lấy lại hào quang khi 'mất trắng' loạt hit tên tuổi - Ảnh 1.

Hiện tại, Cao Thái Sơn chọn cách kín tiếng đời tư, muốn khán giả quan tâm đến âm nhạc

NVCC

Từ năm 17 tuổi, Cao Thái Sơn đã theo đuổi đam mê ca hát song chưa tạo được dấu ấn. Mãi đến khi tham gia Sao mai điểm hẹn 2004, tên tuổi của anh mới được chú ý. Thời điểm đó, nam ca sĩ được khen ngợi bởi chất giọng nam tính cùng vẻ ngoài điển trai. Được đánh giá cao nên việc ca sĩ sinh năm 1985 xin rút khỏi cuộc thi khiến nhiều người bất ngờ. Một số ý kiến cho rằng đây là quyết định sai lầm bởi sau cuộc thi, Cao Thái Sơn không có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật.

Đến năm 2006, sau khi rời công ty HT Production, Cao Thái Sơn trình làng nhiều ca khúc mới. Tuy nhiên, tên tuổi anh thật sự được chú ý là nhờ vào bản hit Con đường mưa của Nguyễn Văn Chung. Thừa thắng xông lên, nam ca sĩ 8X tiếp tục ra mắt Pha lê tím, Yêu thương quay về, Cầu vồng sau mưa… Từ đó, anh có một chỗ đứng trong làng nhạc Việt, đồng thời giành được nhiều giải thưởng danh giá.

Cao Thái Sơn: Từng nghĩ khó lấy lại hào quang khi 'mất trắng' loạt hit tên tuổi - Ảnh 2.

Cao Thái Sơn từng vướng ồn ào chuyện tình cảm hay đạo nhái ca khúc khi làm nghề

NVCC

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Cao Thái Sơn vướng ồn ào đạo nhái khi trình làng ca khúc Người ở lại. Vụ lùm xùm nổ ra khiến anh vấp phải những phản ứng trái chiều dù đã lên tiếng đính chính. Im ắng một thời gian, Cao Thái Sơn nỗ lực ra mắt dự án mới song không tạo được hiệu ứng. Thời điểm đó, anh cũng quyết định rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống.

Cuối tháng 4.2021, Cao Thái Sơn vướng ồn ào với Nathan Lee, bị đàn anh mua độc quyền loạt ca khúc đình đám như Con đường mưa, Cầu vồng sau mưa… Chia sẻ về chuyện bị mất trắng các bản hit, đồng thời liên tục bị các nghệ sĩ “bốc phốt" khiến giọng ca 8X thấy mình khó lấy lại hào quang như thời đỉnh cao. Cao Thái Sơn xem đây là biến cố lớn trong sự nghiệp song anh không lùi bước. Anh giải thích với khán giả, đồng thời đặt hàng các nhạc sĩ Đông Thiên Đức, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Chí Trung, Thanh Hưng… để viết bài mới và chủ động mua bản quyền vĩnh viễn với mức giá cao.

Cao Thái Sơn: Từng nghĩ khó lấy lại hào quang khi 'mất trắng' loạt hit tên tuổi - Ảnh 3.

Nam ca sĩ 8X không cho phép mình gục ngã khi đối diện với khoảng thời gian khó khăn vì "mất trắng" loạt ca khúc làm nên tên tuổi

NVCC

Mới đây, Cao Thái Sơn tái xuất bằng MV Tất cả hoặc không là gì cả. Dù không đặt nặng chuyện tạo hit song ca khúc bất ngờ được chú ý, thu hút gần 4 triệu lượt xem sau 2 tuần khiến ê kíp bất ngờ. Khi được hỏi về "cái duyên" chọn bài hát, Cao Thái Sơn thú nhận bản thân từng có khoảng thời gian mất đi cảm xúc và đam mê với âm nhạc. Nam ca sĩ từ chối khá nhiều bài hát và rồi những ca khúc đó trở thành hit của đồng nghiệp. Tuy nhiên anh vẫn tin rằng mọi thứ đều có cái duyên của nó.

Hiện tại, nam ca sĩ áp dụng lối sống khoa học khi dành thời gian cho việc tập luyện thể thao, chăm chút vườn tược và thu âm… Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều thăng trầm, Cao Thái Sơn lặng lẽ hơn về đời tư và muốn khán giả quan tâm tới âm nhạc của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.