Cao Thái Sơn: Đi hát giúp tôi có vốn kinh doanh

08/09/2023 09:57 GMT+7

Cao Thái Sơn cho biết công việc đi hát giúp anh có tiền để đầu tư cho bất động sản và lợi nhuận từ công việc kinh doanh cũng giúp anh thực hiện được những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Cao Thái Sơn: Đi hát giúp tôi có vốn kinh doanh - Ảnh 1.

Cao Thái Sơn giữ tâm trạng thư thái, sẵn sàng hòa giải với những người từng làm tổn thương anh

FBNV

Mới đây, Cao Thái Sơn trở lại với sản phẩm âm nhạc Tất cả hoặc không là gì cả. Sản phẩm này đánh dấu sự thay đổi về mặt tâm thức của nam ca sĩ 37 tuổi. Cao Thái Sơn thừa nhận anh từng rất khó chịu và tổn thương khi những bài hát của mình bị người khác mua bản quyền. Tuy nhiên, sau thời gian chiêm nghiệm mọi chuyện, giọng ca Anh sai rồi quyết định buông bỏ để có cuộc sống thoải mái hơn. 

Nói về những mối quan hệ rạn nứt, Cao Thái Sơn thẳng thắn: "Đối với Nguyễn Văn Chung, tôi có mời đến nhà vào năm rồi và Chung có gửi cho tôi một bài hát để tôi xem có phù hợp không. Còn với những người khác, nếu có gặp lại tôi sẵn sàng dành cho họ một cái ôm và bỏ qua hết mọi thứ để cùng nhau yêu thương. Ngày hôm nay, tôi cũng tự tin nói rằng tôi dám nói lời xin lỗi và dành sự yêu thương đối với tất cả mối quan hệ đó".

Cao Thái Sơn: Đi hát giúp tôi có vốn kinh doanh - Ảnh 2.

Cao Thái Sơn từng tổn thương vì mất những ca khúc hit

FBNV

Bên cạnh đó, giọng ca Bình yên nhé cũng không ngại chia sẻ với khán giả về chuyện những bản hit của mình bị mua bản quyền. "Tôi rất thẳng thắn nói với khán giả rằng những bài hát đó được người khác sở hữu nên tôi sẽ hát những bài khác cho quý vị. Mọi người đều vỗ tay đồng ý, không có những bài đó thì mình vẫn có những bài khác", anh nói. 

Hiện tại, Cao Thái Sơn không chỉ hoạt động nghệ thuật, anh còn kinh doanh bất động sản. Nam ca sĩ sinh năm 1985 tiết lộ: "Phải nói một điều rằng nhờ có việc đi hát đã giúp tôi có vốn để kinh doanh, ngược lại, cũng nhờ việc kinh doanh nhà đất cộng với gốc và lãi để tôi quay lại đầu tư những sản phẩm âm nhạc chất lượng như thế". Tuy vậy, Cao Thái Sơn không nhận mình là "đại gia ngầm" vì theo anh trong giới nghệ sĩ còn rất nhiều người giỏi hơn mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.