Cảnh sát PCCC TP.HCM cứu thành công người đàn ông bị điện giật ngưng tim

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
08/09/2023 20:16 GMT+7

Người đàn ông bị điện giật ngưng tim, ngưng thở, được lực lượng cứu hộ sơ cứu thành công, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 8.9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho hay, trên địa bàn Q.Gò Vấp vừa xảy ra 2 vụ tai nạn (ngã lầu và điện giật) làm 2 người trọng thương, trong đó 1 người ngưng tim, ngưng thở được sơ cứu kịp thời và đưa đi cấp cứu.

Hai nạn nhân này là ông Dương Văn Hùng (45 tuổi) và ông Trương Văn Nghĩa (49 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Hiện trường 2 vụ tai nạn làm 2 người trọng thương trên địa bàn Q.Gò Vấp

CTV

Theo đó, khoảng 10 giờ 55 ngày 6.9, người dân phát hiện ông Hùng bị điện giật tại ban công lầu 4 của căn nhà trên đường Nguyễn Thái Sơn (P.4) nên báo tin cho lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Gò Vấp đến nơi tổ chức cứu nạn.

Lúc này, ông Hùng đã ngưng tim, ngưng thở. Các cán bộ chiến sĩ tiếp cận nạn nhân, đưa đến khu vực an toàn, đồng thời sơ cứu bằng cách hà hơi, thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực. Một lúc sau, ông Hùng có mạch trở lại. 

Ông Hùng được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175, qua cơn nguy kịch.

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 5.9, trong lúc bắt chim bồ câu tại tầng thượng căn nhà trên đường Phạm Ngũ Lão (P.4, Q.Gò Vấp), ông Trương Văn Nghĩa bị trượt chân ngã xuống mái nhà, bị trọng thương. Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đến thực hiện nẹp cổ, sơ cứu vết thương và đưa ông Nghĩa đi cấp cứu.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 8.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.